Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 1



Chương 1

Cha đưa tôi đến dự tiệc tân gia của một vị tổng giám đốc bất động sản.

Nghe nói chú ấy vừa bỏ ra tám trăm triệu mua một căn biệt thự phong thủy cực tốt.

Ngày chuyển vào, công ty ký được hợp đồng trăm triệu.

Ngày thứ hai, cổ phiếu tăng vọt.

Ngày thứ ba, chú ấy trúng một dự án lớn mà cả giới kinh doanh đều thèm muốn.

Ai cũng nói căn biệt thự này là đất tụ tài, ở vào chỉ có phát tài.

Nhưng tôi vừa bước qua cổng đã phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Căn biệt thự đang ăn tiền!

Trên mái nhà có một cái miệng rất lớn.

Mỗi khi khách khứa nói một câu chúc phát tài, cái miệng ấy lại há ra, nuốt một ngụm kim quang trên người chủ nhà.

Tôi ngồi trên ghế, vừa ăn bánh kem vừa nghiêm túc đếm.

“Một triệu…”

“Hai triệu…”

“Ba triệu…”

Đến khi vị tổng giám đốc nâng ly tuyên bố sẽ đầu tư thêm một tỷ vào dự án mới, tôi lập tức nhảy xuống ghế, ôm lấy chân chú ấy.

“Chú ơi!”

“Đừng ký nữa!”

“Nhà của chú đang đói lắm!”

“Chú càng kiếm nhiều tiền, nó càng ăn nhiều!”

Cả hội trường bật cười.

Vị tổng giám đốc cũng cười, xoa đầu tôi.

“Bé con, chú giàu như vậy, căn nhà có ăn một chút cũng không sao.”

Tôi nghiêm túc lắc đầu.

“Không phải một chút đâu!”

“Nó đã ăn của chú ba trăm triệu rồi!”

“Đợi ăn hết tiền, nó sẽ bắt đầu ăn người!”

Nụ cười trên mặt chú ấy lập tức cứng đờ.

Bởi vì ba trăm triệu chính là số tiền bí mật bị thất thoát khỏi tài khoản công ty trong tháng vừa rồi.

Chuyện này ngay cả vợ chú ấy cũng không biết.

Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên từ tầng hai.

Rầm!

Chiếc két sắt nặng hơn hai trăm ký đột nhiên tự mở.

Từng xấp tiền bên trong không cánh mà bay.

Còn trên bức tường phía sau két sắt, một hàng chữ đỏ chậm rãi hiện ra:

【CỦA CẢI ĐÃ NHẬN, MỜI GIA CHỦ TRẢ NỐT MÓN NỢ CUỐI CÙNG.】

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Chú ơi!”

“Chú mua nhầm nhà rồi!”

“Đây không phải biệt thự tụ tài!”

“Đây là nhà của Thần Nghèo!”

CHƯƠNG 1: NHÀ CỦA CHÚ CÓ MỘT CÁI MIỆNG RẤT TO!

Sáng sớm.

Biệt thự nhà họ Khương.

“Cha ơi!”

Một giọng nói non nớt vang lên từ phòng ăn.

“Tiền của con đâu rồi?”

Khương Đình Châu đang uống cà phê lập tức ngẩng đầu.

Trước mặt ông, Khương Tuế Tuế đang đứng trên chiếc ghế nhỏ.

Cô bé mặc váy vàng.

Hai búi tóc tròn tròn.

Sau lưng đeo ba lô vịt vàng.

Trong tay cầm một chiếc ví hình con heo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.

Khương Đình Châu đặt tách cà phê xuống.

“Tiền gì của con?”

Tuế Tuế lập tức giơ chiếc ví lên.

“Tiền mua kẹo!”

Khương Đình Châu hơi khựng lại.

“Cha nhớ hôm qua đã cho con năm trăm tệ.”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Dạ!”

“Vậy tiền đâu?”

Cô bé lập tức phồng má.

“Không thấy nữa!”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Con để ở đâu?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Trong ví!”

“Ví ở đâu?”

“Trong ba lô!”

“Ba lô ở đâu?”

“Trên giường!”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Vậy con đã tìm trên giường chưa?”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Rồi ạ!”

“Không có?”

“Không có!”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, ông hỏi:

“Vậy sao con lại cầm ví ở đây?”

Tuế Tuế khựng lại.

Cô bé cúi đầu nhìn chiếc ví hình con heo.

Sau đó nghiêm túc mở khóa kéo.

Bên trong có một tờ năm trăm tệ được gấp ngay ngắn.

Tuế Tuế: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Cả phòng ăn im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, cô bé đột nhiên trợn tròn mắt.

“Á!”

“Tiền tự về rồi!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bật cười.

“Tuế Tuế, tiền vẫn ở trong ví mà.”

Cô bé nghiêm túc lắc đầu.

“Không phải!”

“Lúc nãy con không thấy!”

“Chắc chắn tiền đi chơi!”

“Bây giờ mới về!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông quyết định không tranh luận với con gái về chuyện tiền có biết đi chơi hay không.

Đúng lúc ấy, quản gia Trần bước vào.

“Tiên sinh.”

“Hôm nay ngài có lịch đến dự tiệc tân gia của Tạ tổng.”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Tôi nhớ.”

Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.

“Tiệc tân gia?”

Quản gia Trần mỉm cười.

“Đúng vậy, tiểu thư.”

Cô bé nghiêng đầu.

“Có bánh kem không ạ?”

Quản gia Trần bật cười.

“Có lẽ có.”

“Có gà quay không ạ?”

“Chắc chắn có.”

“Có sữa dâu không ạ?”

“Có thể có.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu bất lực nhìn con gái.

“Con muốn đi?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Dạ!”

“Con muốn chúc mừng nhà mới!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Thật sao?”

Cô bé nghiêm túc gật đầu.

“Thật ạ!”

Sau đó nhỏ giọng bổ sung:

“Tiện thể ăn bánh…”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bật cười.

“Được.”

Chương tiếp
Loading...