Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 2



“Cha đưa con đi.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ nhảy dựng lên.

“Cha tốt nhất!”

Tạ Minh Viễn năm nay bốn mươi hai tuổi.

Là chủ tịch tập đoàn bất động sản Minh Viễn.

Ông nổi tiếng có mắt nhìn đầu tư.

Mười lăm năm trước, ông chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường.

Sau đó tự lập công ty.

Từng bước xây dựng cơ nghiệp.

Đến nay, tài sản đã lên tới hàng tỷ tệ.

Nhưng gần đây, Tạ Minh Viễn lại gặp một chuyện kỳ lạ.

Từ khi mua căn biệt thự mới, công việc kinh doanh của ông liên tục gặp may.

Hợp đồng lớn tự tìm đến.

Dự án tưởng như thất bại đột nhiên được phê duyệt.

Cổ phiếu công ty tăng mạnh.

Thậm chí một đối tác từng từ chối hợp tác nhiều năm cũng chủ động gọi điện.

Ai cũng nói ông mua được căn nhà phong thủy tốt.

Nhưng cùng lúc đó, tài khoản công ty lại liên tục xuất hiện những khoản thất thoát không rõ nguyên nhân.

Ban đầu chỉ vài trăm nghìn.

Sau đó vài triệu.

Rồi vài chục triệu.

Đến tháng trước, tổng số tiền biến mất đã lên tới ba trăm triệu.

Tạ Minh Viễn bí mật cho người điều tra.

Nhưng không tìm ra dấu vết chuyển khoản.

Không có giao dịch bất thường.

Không có tài khoản nhận tiền.

Số tiền cứ như tự bốc hơi.

Ông không dám công khai.

Bởi vì chỉ cần tin tức lọt ra ngoài, cổ phiếu công ty có thể lập tức lao dốc.

Hôm nay tổ chức tiệc tân gia, ông cũng muốn nhân cơ hội mời những đối tác lớn đến bàn chuyện hợp tác.

Trong đó có Khương Đình Châu.

Mười một giờ trưa.

Xe nhà họ Khương dừng trước một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô phía Tây.

Căn biệt thự nằm trên sườn đồi.

Phía sau tựa núi.

Phía trước có hồ nước.

Hai bên trồng đầy cây cổ thụ.

Nhìn qua, đúng là một nơi có phong thủy cực tốt.

Quản gia Trần mở cửa xe.

Khương Đình Châu bước xuống trước.

Sau đó cúi người bế Tuế Tuế ra.

Cô bé vừa đặt chân xuống đất đã lập tức ngẩng đầu.

“Oa!”

“Nhà to quá!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Thích không?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Thích ạ!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt bé đột nhiên biến mất.

Bởi vì trong mắt cô bé—

Căn biệt thự không giống một ngôi nhà bình thường.

Trên mái ngói màu đen có một cái miệng khổng lồ.

Cái miệng ấy há rộng.

Bên trong tối om.

Từng chiếc răng sắc nhọn xếp thành hai hàng.

Mỗi khi có khách bước vào cổng, cái miệng lại khẽ nhúc nhích.

Giống như đang ngửi mùi thức ăn.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

Khương Đình Châu khựng lại.

“Tuế Tuế?”

Cô bé lập tức ôm cổ cha.

“Cha ơi!”

Chương 2

“Ừ?”

“Nhà này có miệng!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông ngẩng đầu nhìn căn biệt thự.

Trong mắt ông, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng sau nhiều lần chứng kiến bản lĩnh của con gái, ông lập tức nghiêm túc.

“Miệng ở đâu?”

Tuế Tuế chỉ lên mái nhà.

“Trên kia!”

“Rất to!”

Khương Đình Châu khẽ nhíu mày.

“Có nguy hiểm không?”

Tuế Tuế nghiêng đầu quan sát.

Một lúc lâu sau, bé nghiêm túc đáp:

“Nó đang đói!”

Khương Đình Châu: “…”

“Đói?”

“Dạ!”

Cô bé gật đầu lia lịa.

“Nó muốn ăn!”

Khương Đình Châu im lặng hai giây.

Sau đó hỏi:

“Ăn gì?”

Tuế Tuế nhìn chằm chằm cái miệng khổng lồ.

Ngay lúc ấy, một vị khách mặc vest bước qua cổng.

Ông ta vui vẻ nói:

“Tạ tổng đúng là có phúc!”

“Mua được căn nhà này, sau này chắc chắn tiền vào như nước!”

Vừa dứt lời—

Cái miệng trên mái nhà đột nhiên há rộng.

Ngoạm!

Một luồng kim quang từ phía trong biệt thự lập tức bị hút lên.

Biến mất trong miệng.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Nó ăn rồi!”

Khương Đình Châu lập tức cúi đầu.

“Ăn gì?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Ăn tiền!”

Khương Đình Châu khựng lại.

“Tiền?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Dạ!”

“Nhà này ăn tiền!”

Trong đại sảnh.

Tạ Minh Viễn đang vui vẻ tiếp khách.

Khi nhìn thấy Khương Đình Châu, ông lập tức bước tới.

“Khương tổng!”

“Cuối cùng anh cũng đến!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Tạ tổng.”

Hai người bắt tay.

Tạ Minh Viễn nhìn Tuế Tuế.

Lập tức bật cười.

“Đây chính là tiểu thần toán nổi tiếng nhà họ Khương?”

Tuế Tuế ngoan ngoãn cúi đầu.

“Con chào chú ạ!”

Tạ Minh Viễn vui vẻ.

“Đáng yêu quá!”

Ông lấy từ trong túi ra một bao lì xì đỏ.

“Lần đầu gặp mặt, chú tặng cháu chút quà.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Lì xì!”

Khương Đình Châu hơi bất lực.

“Tuế Tuế, phải cảm ơn chú.”

Cô bé lập tức ngoan ngoãn.

“Con cảm ơn chú!”

Tạ Minh Viễn bật cười.

“Không có gì!”

Ông đưa bao lì xì cho bé.

Nhưng ngay khi Tuế Tuế vừa chạm vào—

Phụt!

Một luồng khí đen từ bao lì xì đột nhiên bốc lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...