Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 16



“Ông phải thả mẹ trước!”

Trịnh Hữu Phúc bật cười.

“Nếu ta không thả?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Vậy con không chơi với ông!”

Trịnh Hữu Phúc: “…”

Ông ta lập tức nổi giận.

“Tiểu nha đầu!”

“Ngươi tưởng đây là trò chơi sao?!”

Tuế Tuế phồng má.

“Con biết!”

“Ông đang làm chuyện xấu!”

“Con đến bắt ông!”

Trịnh Hữu Phúc cười lạnh.

“Vậy cứ thử xem!”

Ông ta giơ viên đá đỏ lên.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Ầm!

Mặt đất đột nhiên rung chuyển.

Bảy luồng ánh sáng đỏ đồng loạt bốc lên quanh viện điều dưỡng.

Trên bầu trời xuất hiện một cái miệng khổng lồ.

Giống hệt cái miệng trên mái biệt thự nhà họ Tạ.

Nhưng lớn hơn hàng trăm lần.

Nó chậm rãi há ra.

Hướng về phía thành phố.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Sư phụ ơi!”

Thanh Huyền nghiêm túc nhìn bầu trời.

“Sao vậy?”

Cô bé chỉ lên cái miệng.

“Ông xấu muốn ăn cả thành phố!”

CHƯƠNG 9: MẸ ƠI, TUẾ TUẾ ĐẾN ĐÓN MẸ ĐÂY!

Bảy luồng ánh sáng đỏ bốc lên tận trời.

Mây đen cuồn cuộn kéo đến.

Gió thổi mạnh.

Những chiếc lá khô bay tán loạn.

Cái miệng khổng lồ trên bầu trời chậm rãi mở rộng.

Từ trong đó vang lên tiếng cười khàn khàn.

“Tiền…”

“Tiền…”

“Ta muốn tất cả…”

Thanh Huyền lập tức biến sắc.

“Không ổn!”

Ông quay sang Khương Đình Châu.

“Đình Châu!”

“Dạ?”

“Đưa Tuế Tuế đến mắt trận thứ bảy!”

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

“Nhưng…”

Thanh Huyền trầm giọng:

“Ta sẽ phá sáu mắt trận còn lại.”

“Chỉ có con bé mới có thể mở phong ấn cuối cùng mà không làm tổn thương Lâm Vãn.”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Tuế Tuế đang nghiêm túc ôm con vịt vàng.

Đôi mắt tròn xoe nhìn ông.

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu khẽ thở dài.

Sau đó cúi xuống.

Ôm con gái vào lòng.

“Được.”

“Chúng ta đi đón mẹ.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực.

Các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra lối vào viện điều dưỡng.

Khương Đình Châu dẫn Tuế Tuế theo lối hành lang phía Tây.

Thanh Huyền dùng bùa mở đường.

Những sợi khí đen bám trên tường lập tức tan ra.

Tuế Tuế ôm con vịt vàng.

Vừa đi vừa nghiêm túc nhìn xung quanh.

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Ở đây lạnh quá!”

Khương Đình Châu lập tức cởi áo khoác.

Khoác lên người con gái.

“Đỡ chưa?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

Sau đó nghiêm túc hỏi:

“Cha có lạnh hông?”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Không.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Vậy tốt quá!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé đột nhiên khựng lại.

Bởi vì phía cuối hành lang—

Một giọng nói dịu dàng đang vang lên.

“Tuế Tuế…”

“Tuế Tuế…”

Cô bé lập tức trợn tròn mắt.

“Mẹ!”

Khương Đình Châu cũng cứng đờ.

Giọng nói ấy…

Ông đã nhớ suốt bốn năm.

Lâm Vãn.

Cánh cửa phòng cuối hành lang bị khóa.

Trên cửa dán đầy bùa đỏ.

Tuế Tuế vừa nhìn thấy đã lập tức nhíu mày.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Bùa xấu!”

Khương Đình Châu hỏi:

“Có phá được không?”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Được!”

Cô bé lấy từ trong ba lô ra một lá bùa vàng.

Dán lên cửa.

Sau đó giơ chuông đồng.

Leng keng!

Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Những lá bùa đỏ lập tức cháy thành tro.

Cánh cửa bật mở.

Rầm!

Bên trong—

Một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi trên ghế.

Hai tay bị buộc bằng sợi dây đỏ.

Mái tóc dài xõa xuống vai.

Khuôn mặt tái nhợt.

Nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng.

Khương Đình Châu đứng chết lặng.

“Vãn Vãn…”

Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy ông, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Đình Châu…”

Giọng cô run rẩy.

“Anh…”

“Anh đến rồi…”

Khương Đình Châu lập tức bước tới.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Một bóng người nhỏ xíu đã chạy nhanh hơn ông.

Chương 15

“MẸ ƠI!”

Tuế Tuế lao vào phòng.

Cô bé chạy lạch bạch.

Hai búi tóc rung rung.

Trong tay vẫn ôm con vịt vàng.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn lập tức cứng đờ.

Cô nhìn cô bé.

Đôi mắt mở lớn.

“Tuế…”

“Tuế Tuế…”

Cô bé chạy đến trước mặt.

Ngẩng đầu.

Đôi mắt tròn xoe đỏ hoe.

“Mẹ ơi…”

“Con là Tuế Tuế…”

“Con bốn tuổi rưỡi rồi…”

Lâm Vãn bật khóc.

“Con…”

“Con của mẹ…”

Tuế Tuế nghiêm túc giơ con vịt vàng.

“Mẹ ơi!”

“Đây là Chíp Chíp!”

“Em ấy ngoan lắm!”

Lâm Vãn vừa khóc vừa cười.

“Ừ…”

“Mẹ biết…”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Mẹ biết hả?”

Lâm Vãn gật đầu.

“Biết…”

“Mẹ biết con thích Chíp Chíp…”

“Biết con thích sữa dâu…”

“Biết con thích kẹo hồ lô…”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Mẹ biết hết!”

Lâm Vãn bật khóc nức nở.

“Ừ…”

“Mẹ biết…”

Tuế Tuế nhìn mẹ.

Một lúc lâu sau, cô bé đột nhiên mếu máo.

“Mẹ ơi…”

“Ừ?”

“Sao mẹ không về…”

Lâm Vãn lập tức nghẹn lại.

Cô cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống.

“Mẹ xin lỗi…”

“Tuế Tuế…”

“Mẹ xin lỗi…”

Cô bé lập tức lắc đầu.

“Không sao!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...