Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 15



“Ăn nhiều vậy sẽ đau bụng!”

Thanh Huyền: “…”

Ông bất lực bật cười.

“Con nói đúng.”

Thanh Huyền nhanh chóng giải thích phương pháp phá trận.

Muốn cứu Lâm Vãn, trước tiên phải phá Tụ Tài Trận.

Nhưng trận pháp có bảy mắt trận.

Nằm rải rác quanh viện điều dưỡng.

Nếu chỉ phá một mắt, sáu mắt còn lại sẽ lập tức phản kích.

Vì vậy phải đồng thời phá cả bảy.

Khương Đình Châu lập tức gọi người.

Thanh Huyền chia nhiệm vụ.

Các nhân viên kỹ thuật và cảnh sát hỗ trợ phong tỏa, sơ tán khu vực, tìm kiếm người bị giam giữ.

Còn ông cùng Tuế Tuế phụ trách xác định các mắt trận.

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Sư phụ!”

“Ừ?”

“Con có thể phá mấy cái?”

Thanh Huyền nhìn cô bé.

Sau đó mỉm cười.

“Con phá một cái thôi.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Ít quá!”

Thanh Huyền bật cười.

“Vậy con muốn phá mấy cái?”

Cô bé nghiêm túc giơ hai bàn tay.

“Mười cái!”

Thanh Huyền: “…”

Ông khẽ thở dài.

“Chúng ta chỉ có bảy cái.”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

Sau đó nghiêm túc đếm ngón tay.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Cuối cùng, cô bé gật đầu.

“Vậy bảy cái cũng được!”

Thanh Huyền: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Một giờ sau.

Bảy mắt trận được xác định.

Mắt thứ nhất nằm dưới cây cầu trắng.

Mắt thứ hai trong tháp chuông.

Mắt thứ ba dưới giếng cũ.

Mắt thứ tư sau nhà thờ.

Mắt thứ năm trong vườn viện điều dưỡng.

Mắt thứ sáu dưới tầng hầm.

Mắt thứ bảy nằm ngay trong phòng giam Lâm Vãn.

Thanh Huyền lập tức nhíu mày.

“Mắt cuối cùng…”

“Khó nhất.”

Khương Đình Châu hỏi:

“Tại sao?”

Thanh Huyền trầm giọng:

“Bởi vì Lâm Vãn chính là vật trấn trận.”

Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.

“Ý đạo trưởng là…”

Thanh Huyền khẽ đáp:

“Nếu phá sai…”

“Cô ấy có thể bị phản phệ.”

Tuế Tuế lập tức biến sắc.

“Không được!”

Cô bé nghiêm túc nắm tay cha.

“Không được làm mẹ đau!”

Khương Đình Châu cúi xuống.

Ôm con gái.

“Cha biết.”

Thanh Huyền nhìn hai cha con.

Một lúc lâu sau, khẽ nói:

“Ta có cách.”

“Nhưng cần Tuế Tuế giúp.”

Khương Đình Châu lập tức căng thẳng.

“Có nguy hiểm không?”

Thanh Huyền im lặng.

Sau đó đáp:

“Có.”

Khương Đình Châu lập tức lắc đầu.

“Vậy không được.”

Tuế Tuế khựng lại.

“Cha…”

Khương Đình Châu nghiêm túc nói:

“Cha không thể để con mạo hiểm.”

Tuế Tuế cúi đầu.

Một lúc lâu sau, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy…”

“Mẹ phải làm sao?”

Khương Đình Châu im lặng.

Thanh Huyền khẽ thở dài.

“Đình Châu.”

“Ta không định để con bé một mình.”

“Ta sẽ ở bên cạnh.”

“Và chúng ta còn có thể chuẩn bị thêm một lớp bảo vệ.”

Khương Đình Châu nhìn ông.

Một lúc lâu sau, chậm rãi hỏi:

“Cách gì?”

Thanh Huyền lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng gỗ đào.

Đó là chiếc vòng Mạnh lão phu nhân từng muốn tặng Tuế Tuế.

Nhưng cô bé đã từ chối.

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

“Đây là…”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Mạnh lão phu nhân nghe chuyện, đã chủ động gửi cho ta.”

“Bà ấy nói…”

“Nếu Tuế Tuế cần, cứ dùng.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Vòng của bà!”

Thanh Huyền gật đầu.

“Đúng.”

“Chiếc vòng tích phúc khí nhiều năm.”

“Có thể bảo vệ con một lần.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc lắc đầu.

“Không được!”

Thanh Huyền khựng lại.

“Tại sao?”

Cô bé phồng má.

“Đồ quý của bà!”

“Con không lấy!”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Bà ấy không tặng con.”

“Chỉ cho con mượn.”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Mượn?”

“Ừ.”

“Dùng xong trả?”

“Đúng.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó gật đầu.

“Vậy được!”

Thanh Huyền bật cười.

Ông đeo chiếc vòng lên cổ tay Tuế Tuế.

Chiếc chuông bạc nhỏ khẽ rung.

Leng keng.

Một luồng ánh sáng vàng dịu dàng bao quanh cô bé.

Chương 14

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Ấm quá!”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Đó là phúc khí.”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

Sau đó quay sang cha.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Con có áo giáp rồi!”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, khẽ thở dài.

Ông cúi xuống.

Hôn lên trán bé.

“Cha sẽ ở bên con.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Đúng lúc ấy—

Từ trong viện điều dưỡng, một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên.

“Ha ha ha!”

“Thanh Huyền!”

“Ngươi tưởng có thể phá trận của ta sao?”

Cả đoàn người lập tức ngẩng đầu.

Trên tầng hai, Trịnh Hữu Phúc xuất hiện bên cửa sổ.

Trong tay cầm viên đá đỏ.

Ánh sáng từ viên đá ngày càng mạnh.

Ông ta cười lạnh.

“Muộn rồi!”

“Tụ Tài Trận đã hoàn thành!”

“Chỉ cần thêm một giọt máu…”

“Ta sẽ có được tất cả!”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Ông xấu!”

Trịnh Hữu Phúc nhìn cô bé.

Khóe miệng cong lên.

“Khương Tuế Tuế.”

“Lại đây.”

“Ta cho cháu gặp mẹ.”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Không!”

Trịnh Hữu Phúc khựng lại.

“Tại sao?”

Cô bé chống nạnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...