Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 18



Từ trong bụng con vịt vang lên một tiếng nổ nhỏ.

Bụp!

Một luồng khói đỏ bay ra.

Viên Tụ Tài Châu vỡ thành vô số mảnh sáng.

Sợi dây đỏ trên cổ tay Lâm Vãn lập tức đứt tung.

Rắc!

Lâm Vãn ngã về phía trước.

Khương Đình Châu lập tức đỡ lấy cô.

“Vãn Vãn!”

Tuế Tuế vui vẻ chạy tới.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn ôm chặt con gái.

Nước mắt rơi không ngừng.

“Tuế Tuế…”

“Con của mẹ…”

Cô bé cũng ôm mẹ.

Giọng nói non nớt nghẹn ngào.

“Mẹ ơi…”

“Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi…”

CHƯƠNG 10: CHA ƠI, NHÀ MÌNH CÓ MẸ RỒI!

Khi Tụ Tài Châu vỡ tan, bảy luồng ánh sáng đỏ bên ngoài đồng loạt biến mất.

Cái miệng khổng lồ trên bầu trời phát ra một tiếng gầm.

Sau đó tan thành mây đen.

Gió ngừng thổi.

Mặt đất không còn rung chuyển.

Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây.

Chiếu xuống cây cầu trắng.

Trịnh Hữu Phúc đứng chết lặng.

Ông ta nhìn con vịt vàng trong tay Tuế Tuế.

Sau đó đột nhiên hét lên:

“Không!”

“Tụ Tài Châu của ta!”

Ông ta lao tới.

Nhưng ngay khi vừa bước được hai bước—

Một lá bùa vàng đột nhiên bay tới.

Bộp!

Dán thẳng lên trán ông ta.

Trịnh Hữu Phúc lập tức cứng đờ.

Phía sau, Thanh Huyền đạo trưởng chậm rãi bước vào.

“Sư đệ.”

Trịnh Hữu Phúc trợn tròn mắt.

“Thanh Huyền!”

Thanh Huyền nhìn ông ta.

Ánh mắt đầy thất vọng.

“Bốn mươi năm rồi.”

“Ngươi vẫn không biết hối cải.”

Trịnh Hữu Phúc nghiến răng.

“Ta không sai!”

“Ta chỉ muốn giàu!”

Thanh Huyền khẽ thở dài.

“Muốn giàu không sai.”

“Nhưng ngươi không thể cướp của người khác.”

Trịnh Hữu Phúc cười lạnh.

“Ngươi thì biết gì?!”

“Ngươi luôn được sư phụ yêu quý!”

“Ngươi luôn có tất cả!”

“Còn ta…”

Ông ta run rẩy.

“Ta không có gì!”

Thanh Huyền nhìn ông ta.

Một lúc lâu sau, khẽ đáp:

“Ngươi từng có.”

Trịnh Hữu Phúc khựng lại.

Thanh Huyền tiếp tục:

“Ngươi có sư phụ.”

“Có sư huynh.”

“Có đạo quán.”

“Có một con đường đường đường chính chính để đi.”

“Nhưng ngươi tự vứt bỏ.”

Trịnh Hữu Phúc lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên bật cười.

“Ha ha…”

“Đúng…”

“Ta tự vứt bỏ…”

Ông ta cúi đầu.

Không nói nữa.

Thanh Huyền khẽ thở dài.

Sau đó quay sang cảnh sát.

“Người này giao cho các vị.”

Cảnh sát lập tức bước tới.

Trịnh Hữu Phúc bị khống chế và đưa đi để điều tra.

Những tài liệu, sổ sách và thiết bị trong viện điều dưỡng cũng được niêm phong.

Vụ án liên quan đến giam giữ người trái phép, lừa đảo và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra.

Bên ngoài viện điều dưỡng.

Lâm Vãn ngồi trên ghế.

Khương Đình Châu khoác áo lên vai cô.

Tuế Tuế ngồi trong lòng mẹ.

Hai tay ôm cổ cô thật chặt.

Giống như chỉ cần buông ra, mẹ sẽ lại biến mất.

Lâm Vãn nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

“Tuế Tuế…”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con có mệt không?”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Không ạ!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, bụng bé đột nhiên kêu lên.

Ọc!

Cả ba người lập tức im lặng.

Tuế Tuế cúi đầu nhìn bụng mình.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Bụng con mệt…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Một lúc lâu sau, Lâm Vãn bật cười.

Cô cười đến mức nước mắt lại rơi.

“Được…”

“Mẹ đưa con đi ăn.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Mẹ biết nấu ăn hông?”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Biết.”

“Biết làm bánh bao hông?”

“Biết.”

“Biết làm gà quay hông?”

“Biết.”

“Biết làm bánh kem hông?”

“Biết một chút.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

Cô bé quay sang Khương Đình Châu.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Chúng ta phát tài rồi!”

Chương 17

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn bật cười.

“Sao lại phát tài?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Có mẹ biết nấu ăn!”

“Sau này không sợ đói nữa!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bất lực bật cười.

Lâm Vãn ôm chặt con gái.

Nụ cười trên môi càng lúc càng dịu dàng.

Ba ngày sau.

Tạ Minh Thành được tìm thấy trong một cơ sở chăm sóc y tế ở thị trấn lân cận.

Ông đã bị thương trong một vụ tai nạn nhiều năm trước.

Sau đó bị người khác lợi dụng giấy tờ để che giấu tung tích.

Trong thời gian dài, ông không thể liên lạc với gia đình.

Nhờ những manh mối thu được từ viện điều dưỡng và lời khai của những người liên quan, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được nơi ông đang điều trị.

Tạ Minh Viễn lập tức đến gặp em trai.

Hai anh em xa cách mười năm.

Khi gặp lại, cả hai đều bật khóc.

Tạ Minh Thành nhìn Tiểu Bảo.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Con…”

“Tiểu Bảo…”

Cậu bé lập tức lao tới.

“Cha!”

Tạ Minh Thành ôm chặt con trai.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Cha xin lỗi…”

“Cha đến muộn…”

Tiểu Bảo lắc đầu.

“Không sao…”

“Con tìm được cha rồi…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...