Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó

Chương 19



Tạ Minh Viễn đứng bên cạnh.

Ông nhìn hai cha con.

Một lúc lâu sau, cũng bật khóc.

Gia đình cuối cùng đã đoàn tụ.

Một tuần sau.

Biệt thự nhà họ Tạ được kiểm tra và xử lý toàn bộ những hạng mục nguy hiểm.

Những đồ vật liên quan đến tà thuật bị thu giữ.

Các dấu hiệu bất thường không còn xuất hiện.

Tạ Minh Viễn cũng chủ động phối hợp điều tra những khoản thất thoát.

Phần tiền bị chiếm đoạt có thể truy vết được được cơ quan chức năng tiến hành thu hồi theo quy định.

Ông không còn tin vào chuyện chỉ cần mua một căn nhà là có thể phát tài.

Thay vào đó, ông bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Siết chặt quản lý tài chính.

Và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Một buổi chiều.

Tạ Minh Viễn đích thân đến nhà họ Khương.

Trong tay cầm một chiếc hộp quà lớn.

“Khương tổng.”

“Tuế Tuế.”

“Lần này thật sự cảm ơn hai cha con.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Chú Tạ!”

Tạ Minh Viễn bật cười.

“Bé con.”

“Chú mang quà đến.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng lên.

“Quà!”

Tạ Minh Viễn mở hộp.

Bên trong là một chiếc két sắt nhỏ màu hồng.

Trên cửa két có hình con vịt vàng.

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Nhà của tiền!”

Tạ Minh Viễn bật cười.

“Đúng.”

“Chú tặng cháu để giữ tiền mua kẹo.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé đột nhiên nghiêm túc hỏi:

“Chú ơi…”

“Ừ?”

“Két này có miệng hông?”

Tạ Minh Viễn: “…”

Ông lập tức cứng đờ.

Sau đó vội vàng lắc đầu.

“Không!”

“Chắc chắn không!”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn chiếc két.

Một lúc lâu sau, gật đầu.

“Vậy tốt quá!”

Cô bé ôm chiếc két sắt nhỏ.

Vui vẻ chạy đi.

“Cha ơi!”

“Con có nhà cho tiền rồi!”

Khương Đình Châu bật cười.

“Ừ.”

“Nhớ giữ cẩn thận.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Dạ!”

“Con sẽ không cho tiền đi chơi nữa!”

Khương Đình Châu: “…”

Buổi tối.

Biệt thự nhà họ Khương.

Trong phòng ăn, Lâm Vãn đang bày thức ăn lên bàn.

Một đĩa gà quay.

Một đĩa rau xào.

Một bát canh nóng.

Và một đĩa bánh bao nhỏ.

Tuế Tuế ngồi trên ghế.

Đôi mắt sáng rực.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Ừ?”

“Con ăn được chưa?”

“Được rồi.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

Cô bé cầm một chiếc bánh bao.

Cắn một miếng thật lớn.

Sau đó trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Ngon quá!”

Lâm Vãn bật cười.

“Thật sao?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Ngon nhất!”

Khương Đình Châu ngồi bên cạnh mỉm cười.

“Vậy con thích bánh của mẹ hay bánh ngoài tiệm?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, đáp:

“Bánh của mẹ!”

Lâm Vãn lập tức vui vẻ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại bổ sung:

“Nhưng bánh ngoài tiệm cũng ngon!”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn bật cười.

“Được.”

“Sau này mẹ làm cho con ăn.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Ăn tối xong.

Khương Đình Châu đưa Tuế Tuế đi tắm.

Lâm Vãn ngồi trong phòng khách.

Cô nhìn những bức ảnh của con gái treo trên tường.

Từng tấm.

Từng tấm.

Từ lúc còn nhỏ xíu.

Đến khi biết đi.

Biết cười.

Biết ôm con vịt vàng.

Lâm Vãn chậm rãi đưa tay.

Chạm vào một bức ảnh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bốn năm.

Cô đã bỏ lỡ quá nhiều.

Nhưng may mắn thay—

Cô vẫn còn cơ hội bù đắp.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói non nớt.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn lập tức quay đầu.

Tuế Tuế đang mặc đồ ngủ hình vịt.

Hai tay ôm Chíp Chíp.

Chạy lạch bạch tới.

“Mẹ!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Tuế Tuế.”

Cô bé lập tức nhào vào lòng mẹ.

“Mẹ ơi!”

“Ừ?”

“Tối nay mẹ ngủ với con nha!”

Lâm Vãn khựng lại.

Sau đó mỉm cười.

“Được.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Thật hả?”

“Thật.”

Chương 18

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó quay sang Khương Đình Châu.

“Cha ơi!”

Khương Đình Châu ngẩng đầu.

“Ừ?”

“Tối nay cha ngủ đâu?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông khựng lại.

Sau đó mỉm cười.

“Cha ngủ phòng cha.”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc lắc đầu.

“Không được!”

Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Nhà mình phải đoàn tụ!”

“Cha cũng phải ngủ cùng!”

Lâm Vãn lập tức đỏ mặt.

Khương Đình Châu bật cười.

“Tuế Tuế…”

Cô bé phồng má.

“Không được bỏ cha!”

“Không được bỏ mẹ!”

“Không được bỏ Chíp Chíp!”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Một lúc lâu sau, cả hai cùng bật cười.

Đêm ấy.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Tuế Tuế nằm ở giữa.

Bên trái là cha.

Bên phải là mẹ.

Trong lòng ôm con vịt vàng.

Cô bé vui vẻ đến mức không chịu nhắm mắt.

“Cha ơi!”

“Ừ?”

“Mẹ về rồi!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Ừ.”

Tuế Tuế quay sang bên phải.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn dịu dàng đáp:

“Ừ?”

“Cha cũng ở đây!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Ừ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...