Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 4: Chú Ơi, Biệt Thự Này Đang Ăn Tiền Của Chú Đó
Chương 20
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
Cô bé nghiêm túc đếm.
“Một cha!”
“Một mẹ!”
“Một Tuế Tuế!”
“Một Chíp Chíp!”
Sau đó đột nhiên trợn tròn mắt.
“Á!”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Sao vậy con?”
Tuế Tuế vui vẻ nói:
“Nhà mình đủ người rồi!”
Lâm Vãn lập tức đỏ hoe mắt.
Cô nhẹ nhàng ôm con gái.
“Đúng.”
“Đủ rồi.”
Khương Đình Châu đưa tay.
Ôm cả hai mẹ con vào lòng.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.
Một gia đình cuối cùng đã đoàn tụ.
Nhưng ngay khi Tuế Tuế chuẩn bị ngủ—
Cô bé đột nhiên mở mắt.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Lại sao nữa?”
Tuế Tuế nghiêm túc hỏi:
“Ngày mai có gà quay hông?”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Một lúc lâu sau, Lâm Vãn bật cười.
“Có.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Vậy tốt quá!”
Cô bé nhắm mắt.
Ôm con vịt vàng.
Mơ màng lẩm bẩm:
“Có cha…”
“Có mẹ…”
“Có gà quay…”
“Tuế Tuế giàu nhất thế giới…”
Khương Đình Châu bật cười.
Lâm Vãn cũng mỉm cười.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói gì.
Bởi vì họ đều hiểu—
Đối với cô bé nhỏ xíu đang nằm giữa hai người, hạnh phúc thật ra rất đơn giản.
Chỉ cần có người yêu thương.
Có một mái nhà.
Có những bữa cơm nóng.
Và có người chờ mình trở về.
Thế là đủ.
HẾT QUYỂN 4.
NGOẠI TRUYỆN: CHIẾC KÉT SẮT CỦA TUẾ TUẾ
Ba ngày sau.
Khương Đình Châu phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Chiếc két sắt màu hồng mà Tạ Minh Viễn tặng Tuế Tuế đã bị khóa.
Không ai mở được.
Quản gia Trần thử mật khẩu.
Sai.
Lâm Vãn thử.
Sai.
Khương Đình Châu thử.
Vẫn sai.
Cuối cùng, ông đành gọi Tuế Tuế đến.
“Tuế Tuế.”
Cô bé chạy lạch bạch tới.
“Dạ?”
“Mật khẩu két sắt của con là gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Bí mật!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bật cười.
“Cha biết là bí mật.”
“Nhưng con phải mở két để lấy tiền.”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.
“Không được!”
“Tại sao?”
Cô bé phồng má.
“Tiền đang ngủ!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn đứng bên cạnh bật cười.
“Vậy khi nào tiền thức dậy?”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Khi con muốn mua kẹo!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bất lực hỏi:
“Vậy bây giờ con có muốn mua kẹo không?”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Muốn!”
Cô bé chạy tới.
Nhấn mật khẩu.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Két sắt lập tức mở.
Khương Đình Châu cúi đầu nhìn.
Mật khẩu là—
1111.
Ông khựng lại.
“Tuế Tuế…”
Cô bé ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Tại sao con chọn mật khẩu này?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Dễ nhớ!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Cả hai cùng bật cười.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế đột nhiên lấy từ trong két ra một tờ giấy.
Trên giấy có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
【TIỀN ƠI, NGOAN NGOÃN Ở NHÀ, ĐỪNG ĐI CHƠI NHA!】
Khương Đình Châu nhìn tờ giấy.
Sau đó nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, ông bật cười.
“Được.”
“Cha tin tiền sẽ ngoan.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Sau đó cô bé nghiêm túc đóng két.
Bộp!
Quay sang cha mẹ.
“Bây giờ…”
“Chúng ta đi mua kẹo!”
Lâm Vãn bật cười.
“Được.”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Đi thôi.”
Tuế Tuế lập tức chạy lạch bạch ra cửa.
Trong tay ôm con vịt vàng.
Giọng nói non nớt vang khắp biệt thự.
“Cha ơi!”
“Mẹ ơi!”
“Nhanh lên!”
“Kẹo hồ lô đang đợi chúng ta!”
Ngoài sân, ánh nắng rực rỡ.
Một ngày bình thường.
Một gia đình bình thường.
Nhưng đối với Khương Tuế Tuế—
Đó chính là ngày hạnh phúc nhất.
HOÀN QUYỂN 4.