Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!
Chương 1
Chương 1
Tết năm nay là cái Tết đầu tiên tôi được đón cùng cả cha lẫn mẹ.
Mẹ mua cho tôi một chiếc áo bông đỏ, cha chuẩn bị một trăm bao lì xì, còn sư phụ nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn thì năm mới sẽ không phải xuống núi bắt quỷ nữa.
Tôi vui đến mức ôm Chíp Chíp ngủ suốt ba ngày.
Cho đến đêm giao thừa, cả nhà đến dự tiệc tất niên của gia tộc họ Hạ.
Anh trai nhà họ Hạ vừa tròn mười tám tuổi, là người thừa kế duy nhất của cả gia tộc.
Nghe nói anh ấy từ nhỏ đã có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi năm vào đêm giao thừa, trước mười hai giờ, nhất định phải nhặt được một bao lì xì màu đỏ đặt trước cửa phòng.
Nếu không nhặt, năm sau anh ấy sẽ gặp vận rủi.
Mười bảy năm qua, năm nào anh ấy cũng làm như vậy.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng khi nhìn thấy bao lì xì ấy, tôi lập tức sợ đến mức đánh rơi cả chiếc đùi gà.
Bởi vì bên trong không có tiền.
Chỉ có một tờ giấy vàng.
Trên đó viết tên anh ấy bằng mực đỏ.
Phía sau cái tên còn có một con số.
18.
Tôi vội vàng chạy tới, ôm chặt chân anh.
“Anh ơi!”
“Đừng nhặt!”
“Bao lì xì này không phải để chúc Tết đâu!”
Anh ấy bật cười, cúi xuống xoa đầu tôi.
“Bé con, anh nhặt nó mười bảy năm rồi, có chuyện gì đâu?”
Tôi nghiêm túc lắc đầu.
“Không đúng!”
“Mười bảy năm trước, anh nhặt tiền!”
“Năm nay, người ta đến nhặt anh!”
Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh đột nhiên điểm mười hai tiếng.
Boong!
Boong!
Boong!
Trên cầu thang xuất hiện một bà lão mặc áo đỏ, tay cầm giỏ lì xì.
Bà ta cười hiền từ:
“Thiếu gia, đến giờ nhận tiền mừng tuổi rồi.”
Tôi lập tức kéo tay cha.
“Cha ơi!”
“Bà này không phải người sống!”
“Bà ấy là người đi thu nợ tuổi!”
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau.
Khi anh trai nhà họ Hạ mở bao lì xì, tờ giấy vàng bên trong đột nhiên bốc cháy.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ ngọn lửa:
【MƯỜI TÁM NĂM ĐÃ HẾT.】
【ĐÊM NAY, XIN NHẬN LẠI ĐỨA TRẺ ĐÃ CHO MƯỢN.】
Anh trai nhà họ Hạ lập tức ngã xuống đất.
Còn trên bức ảnh gia đình treo giữa đại sảnh, khuôn mặt anh ấy chậm rãi biến mất.
Tôi trợn tròn mắt.
“Á!”
“Cha ơi!”
“Anh ấy không phải sắp chết!”
“Anh ấy sắp bị xóa khỏi nhà này rồi!”
CHƯƠNG 1: ANH ƠI, BAO LÌ XÌ NÀY KHÔNG CÓ TIỀN ĐÂU!
Hai mươi tám tháng Chạp.
Biệt thự nhà họ Khương.
“Cha ơi!”
Một giọng nói non nớt vang lên từ phòng khách.
“Cha mau đến đây!”
Khương Đình Châu đang xem tài liệu trong thư phòng lập tức ngẩng đầu.
Ông đặt bút xuống.
“Sao vậy Tuế Tuế?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân lạch bạch.
Sau đó—
Rầm!
Cánh cửa thư phòng bị đẩy ra.
Một cô bé mặc áo bông đỏ đứng trước cửa.
Hai búi tóc tròn tròn.
Trên đầu cài hai chiếc kẹp hình quả quýt.
Sau lưng đeo ba lô vịt vàng.
Trong tay ôm con vịt Chíp Chíp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Khóe môi bất giác cong lên.
“Tuế Tuế.”
“Dạ!”
“Con mặc gì thế?”
Cô bé lập tức xoay một vòng.
Chiếc áo bông đỏ xòe ra.
Hai chiếc kẹp quả quýt rung rung.
“Đồ Tết!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Đẹp lắm.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Thật hả cha?”
“Thật.”
Cô bé lập tức chạy tới.
Giơ hai tay.
“Vậy cha lì xì đi!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông khựng lại.
“Hôm nay mới hai mươi tám.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Dạ?”
“Chưa đến giao thừa.”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó gật đầu.
“Con biết!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Vậy sao con đòi lì xì?”
Tuế Tuế lập tức đáp:
“Con mặc đồ Tết rồi!”
“Tiền phải đến sớm!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, bất lực bật cười.
“Được.”
“Cha cho con một bao.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Một bao?!”
“Ừ.”
Cô bé nghiêm túc giơ hai bàn tay.
“Nhưng con có mười ngón!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông không nhịn được bật cười.
“Con định mỗi ngón nhận một bao sao?”
Tuế Tuế gật đầu lia lịa.
“Dạ!”
“Như vậy mới công bằng!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông chậm rãi mở ngăn kéo.
Lấy ra một bao lì xì đỏ.
Đưa cho con gái.
“Trước mắt một bao thôi.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
“Dạ…”
Sau đó cô bé nghiêm túc cúi đầu.
“Con cảm ơn cha!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Không có gì.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
Cô bé ôm bao lì xì.
Chạy lạch bạch ra ngoài.
Vừa chạy vừa hét:
“Mẹ ơi!”
“Cha phát tiền rồi!”
Khương Đình Châu: “…”