Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 2



Ông bất lực xoa trán.

Không biết từ khi nào, con gái ông đã biến việc nhận lì xì thành một nghề nghiệp nghiêm túc.

Trong phòng khách.

Lâm Vãn đang cùng quản gia Trần trang trí cây quất.

Nghe tiếng con gái, cô quay đầu.

“Tuế Tuế?”

Cô bé lập tức chạy tới.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế nghiêm túc giơ bao lì xì.

“Cha cho con tiền!”

Lâm Vãn bật cười.

“Vậy sao?”

“Dạ!”

“Con vui không?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Vui ạ!”

Sau đó cô bé nghiêm túc hỏi:

“Mẹ ơi…”

“Ừ?”

“Mẹ có tiền hông?”

Lâm Vãn: “…”

Cô nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, bật cười.

“Có.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Vậy mẹ cũng lì xì đi!”

Lâm Vãn: “…”

Quản gia Trần đứng bên cạnh cố nhịn cười.

Lâm Vãn bất lực xoa đầu con gái.

“Được.”

Cô lấy từ trong túi ra một bao lì xì nhỏ.

Đưa cho Tuế Tuế.

Cô bé lập tức vui vẻ.

“Con cảm ơn mẹ!”

Sau đó nghiêm túc ôm hai bao lì xì vào lòng.

“Cha một bao!”

“Mẹ một bao!”

“Tuế Tuế có hai bao!”

Cô bé đếm đi đếm lại.

Cuối cùng ngẩng đầu.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Ừ?”

“Con phát tài rồi!”

Lâm Vãn bật cười thành tiếng.

“Đúng.”

“Con phát tài rồi.”

Đây là cái Tết đầu tiên Lâm Vãn trở về nhà.

Bốn năm xa cách.

Cô đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc của con gái.

Lần đầu Tuế Tuế biết đi.

Lần đầu biết gọi cha.

Lần đầu biết tự mặc quần áo.

Lần đầu nhận lì xì.

Tất cả cô đều không có mặt.

Vì vậy năm nay, Lâm Vãn chuẩn bị rất nhiều thứ.

Quần áo mới.

Giày mới.

Đồ chơi mới.

Bánh kẹo.

Bao lì xì.

Thậm chí còn đặt riêng một chiếc bánh kem hình con vịt vàng.

Tuế Tuế vui đến mức suốt ngày chạy quanh nhà.

Gặp ai cũng hỏi:

“Có lì xì hông?”

Quản gia Trần vừa nhìn thấy cô bé đã lập tức lấy ví.

Đầu bếp vừa nhìn thấy cô bé cũng chủ động chuẩn bị bánh.

Ngay cả vệ sĩ đứng ngoài cổng cũng bắt đầu mang theo kẹo trong túi.

Chỉ có Thanh Huyền đạo trưởng là ngoại lệ.

Chiều hôm ấy.

Thanh Huyền gọi video.

Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt già nua quen thuộc.

“Tiểu đồ đệ!”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Sư phụ!”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Con có nhớ sư phụ không?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Nhớ ạ!”

“Nhớ bao nhiêu?”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Nhớ bằng một con gà quay!”

Thanh Huyền: “…”

Ông khựng lại.

“Mới một con?”

Tuế Tuế lập tức bổ sung:

“Còn hai cái bánh bao!”

Thanh Huyền: “…”

Chương 2

Ông bất lực bật cười.

“Được rồi.”

“Vậy năm mới con có muốn nhận lì xì của sư phụ không?”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Muốn!”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Vậy phải ngoan.”

Tuế Tuế lập tức ngồi thẳng.

“Con ngoan nhất!”

“Không được tùy tiện chạy đi bắt quỷ.”

“Dạ!”

“Không được tự ý dùng pháp khí.”

“Dạ!”

“Không được vì một cây kẹo hồ lô mà nhận lời giúp người lạ.”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Vậy hai cây được hông?”

Thanh Huyền: “…”

Lâm Vãn đứng bên cạnh bật cười.

Thanh Huyền thở dài.

“Không được!”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Dạ…”

Thanh Huyền nhìn cô bé.

Một lúc lâu sau, giọng nói đột nhiên nghiêm túc.

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Năm nay là năm đặc biệt.”

“Đêm giao thừa, âm dương giao thời.”

“Có một số thứ sẽ lợi dụng lúc năm cũ kết thúc để đòi nợ.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Đòi nợ?”

“Đúng.”

“Đòi tiền hả sư phụ?”

Thanh Huyền lắc đầu.

“Không chỉ tiền.”

“Có thứ đòi vận.”

“Có thứ đòi thọ.”

“Có thứ…”

Ông ngừng lại.

“Đòi cả tên của người sống.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Tên cũng đòi được hả?”

Thanh Huyền gật đầu.

“Có những khế ước dùng tên thật làm vật thế chấp.”

“Một khi khế ước hoàn thành, người bị ghi tên có thể bị xóa khỏi nhân duyên và ký ức của người thân.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Không được!”

“Đồ của ai thì phải trả người đó!”

Thanh Huyền mỉm cười.

“Đúng.”

Sau đó ông nghiêm túc dặn:

“Nếu đêm giao thừa con nhìn thấy một bao lì xì không có tiền…”

“Nhất định đừng tùy tiện mở.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại hỏi:

“Sư phụ ơi…”

“Ừ?”

“Nếu có tiền thì mở được hông?”

Thanh Huyền: “…”

Ông bất lực thở dài.

“Cũng phải xem trước!”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.

“Con nhớ rồi!”

Đêm giao thừa.

Nhà họ Khương nhận được lời mời từ Hạ gia.

Hạ lão gia tử là bạn cũ của ông nội Khương Đình Châu.

Hai gia tộc có quan hệ thân thiết nhiều năm.

Năm nay, Hạ gia tổ chức tiệc tất niên lớn.

Đồng thời mừng sinh nhật mười tám tuổi của trưởng tôn Hạ Dục Thần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...