Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 15



“Không phải!”

“Con là tiểu thần toán!”

Hạ Dục Thần bật cười.

“Được.”

“Tiểu thần toán.”

Anh lấy từ trong hộp quà ra một chiếc vòng tay nhỏ.

Trên vòng có một chiếc chuông bạc.

“Đây là quà anh tặng em.”

Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.

“Oa!”

“Đẹp quá!”

Hạ Dục Thần mỉm cười.

“Anh tự chọn đấy.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Con cảm ơn anh!”

Sau đó cô bé nghiêm túc lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng.

Đưa cho Hạ Dục Thần.

“Anh ơi!”

Hạ Dục Thần khựng lại.

“Gì vậy?”

“Bùa giữ tên!”

Anh lập tức ngẩn ra.

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Anh phải giữ kỹ!”

“Không được cho người lạ!”

“Không được nhặt lì xì bậy!”

“Không được ký giấy lung tung!”

Hạ Dục Thần bật cười.

“Anh nhớ rồi.”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Giỏi lắm!”

Hạ Dục Thần: “…”

Anh nhìn cô bé nhỏ xíu đang nghiêm túc dạy dỗ mình.

Một lúc lâu sau, bật cười.

“Được.”

“Anh nghe lời em.”

Buổi tối.

Sau khi Hạ Dục Thần rời đi, Tuế Tuế ngồi trong lòng mẹ.

Cô bé nghiêm túc nhìn những bao lì xì.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“Mẹ ơi…”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Ừ?”

“Tên của con…”

“Thật sự có một cái tên khác hả?”

Lâm Vãn lập tức khựng lại.

Nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất.

Khương Đình Châu ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu.

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Ông xấu nói…”

“Con có tên thật…”

“Không phải Khương Tuế Tuế…”

Lâm Vãn im lặng.

Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng ôm con gái.

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Con thích tên Khương Tuế Tuế không?”

Cô bé lập tức gật đầu.

“Thích!”

“Tại sao?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó đáp:

“Vì cha mẹ đặt!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Vậy là đủ.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Thật hả?”

“Thật.”

Cô bé lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Sau đó nghiêm túc ôm Chíp Chíp.

“Vậy con không cần tên khác!”

Lâm Vãn bật cười.

“Đúng.”

“Không cần.”

Nhưng khi Tuế Tuế quay đi—

Nụ cười trên mặt Lâm Vãn chậm rãi biến mất.

Cô nhìn Khương Đình Châu.

Ánh mắt đầy lo lắng.

Khương Đình Châu khẽ nắm tay cô.

Không nói gì.

Bởi vì ông hiểu.

Có những bí mật—

Cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Đêm khuya.

Thanh Vân đạo quán.

Thanh Huyền đạo trưởng đang ngồi trước bàn thờ.

Trên bàn đặt một cuốn sách cổ.

Trang sách đã ố vàng.

Ở giữa có một hàng chữ.

THIÊN SINH VÔ DANH, MỆNH NGOẠI TAM GIỚI.

Thanh Huyền chậm rãi nhìn hàng chữ.

Một lúc lâu sau, khẽ thở dài.

“Tuế Tuế…”

“Con rốt cuộc là ai?”

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.

Ngọn nến trên bàn đột nhiên chập chờn.

Một giọng nói rất nhỏ vang lên từ trong bóng tối.

“Đứa trẻ ấy…”

“Không nên xuất hiện trên đời.”

Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Ai?!”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có một tờ giấy đen chậm rãi rơi xuống.

Trên giấy viết một hàng chữ đỏ.

【ĐÊM RẰM THÁNG GIÊNG.】

【NGƯỜI VÔ DANH PHẢI TRỞ VỀ.】

Thanh Huyền siết chặt tờ giấy.

Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Rằm tháng Giêng…”

“Chỉ còn mười bốn ngày…”

Cùng lúc đó.

Biệt thự nhà họ Khương.

Tuế Tuế đang ngủ say.

Trong mơ, cô bé nhìn thấy một cánh cửa rất lớn.

Trên cửa không có chữ.

Chỉ có một chiếc chuông vàng.

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.

“Tuế Tuế…”

Cô bé quay đầu.

Nhưng không thấy ai.

“Dạ?”

Giọng nói tiếp tục:

“Con có muốn biết…”

“Trước khi trở thành Khương Tuế Tuế…”

“Con là ai không?”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Có gà quay hông?”

Giọng nói: “…”

Một lúc lâu sau, nó chậm rãi đáp:

“Có.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Vậy con muốn!”

Giọng nói: “…”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.

Cô bé ôm con vịt vàng.

Mơ màng lẩm bẩm:

“Gà quay…”

“Bánh bao…”

“Lì xì…”

“Tuế Tuế thích Tết nhất…”

Nhưng trên cổ tay cô bé—

Một ký hiệu vàng rất nhỏ đột nhiên sáng lên.

Ký hiệu ấy không phải chữ Hán.

Cũng không phải bùa chú thông thường.

Mà là một dấu ấn cổ xưa.

Giống hệt dấu ấn được vẽ trong cuốn sách của Thanh Huyền.

ẤN VÔ DANH.

Và ở một nơi rất xa—

Hắc tiên sinh chậm rãi mở mắt.

Ông ta nhìn chiếc chuông đen trước mặt.

Khóe miệng cong lên.

“Cuối cùng…”

“Ngươi cũng thức tỉnh.”

Chương trước
Loading...