Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 5: Anh Ơi, Đừng Nhặt Lì Xì! Bên Trong Có Một Cái Tên!

Chương 14



Hạ lão gia tử chậm rãi quay đầu.

Ông nhìn anh.

Một lúc lâu sau, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe.

“Dục…”

“Dục Thần?”

Hạ Dục Thần lập tức cứng đờ.

“Ông…”

“Ông nhớ cháu rồi?”

Hạ lão gia tử bật khóc.

“Cháu trai của ông!”

Ông lao tới.

Ôm chặt Hạ Dục Thần.

“Ông xin lỗi…”

“Ông xin lỗi…”

Cha mẹ Hạ Dục Thần cũng chạy tới.

Cả gia đình ôm nhau khóc nức nở.

Tuế Tuế đứng bên cạnh.

Nghiêm túc nhìn.

Sau đó vui vẻ vỗ tay.

“Được rồi!”

“Anh có tên lại rồi!”

Khương Đình Châu mỉm cười.

“Ừ.”

Lâm Vãn nhẹ nhàng ôm con gái.

“Tuế Tuế giỏi lắm.”

Cô bé lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, bụng bé đột nhiên kêu lên.

Ọc!

Tuế Tuế cúi đầu.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Cha ơi…”

Khương Đình Châu bật cười.

“Lại đói rồi?”

Cô bé gật đầu.

“Dạ!”

“Bắt quỷ tốn sức quá!”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Cả hai cùng bật cười.

CHƯƠNG 8: ANH ƠI, NĂM MỚI PHẢI TỰ GIỮ TÊN MÌNH NHA!

Sau đêm giao thừa, Hạ gia thay đổi rất nhiều.

Hạ lão gia tử không còn tin vào những tục lệ kỳ quái.

Ông cho người kiểm tra toàn bộ những đồ vật cũ trong nhà.

Những bao lì xì đỏ từng xuất hiện mỗi năm đã biến mất.

Chiếc đồng hồ cổ cũng được tháo xuống kiểm tra.

Không còn dấu hiệu bất thường.

Quan trọng nhất—

Hạ Dục Thần đã trở lại.

Trong ảnh gia đình, khuôn mặt anh xuất hiện như cũ.

Hồ sơ học tập.

Giấy khai sinh.

Chứng minh nhân thân.

Tất cả đều được khôi phục.

Những người từng quên anh cũng dần nhớ lại.

Hạ lão gia tử nhìn cháu trai.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Dục Thần…”

“Ông xin lỗi…”

Hạ Dục Thần mỉm cười.

“Ông nội.”

“Cháu không trách ông.”

Hạ lão gia tử lắc đầu.

“Không.”

“Ông có lỗi.”

“Mười tám năm trước, ông quá sợ mất cháu.”

“Nên đã tin lời người lạ.”

“Còn để em gái mình phải trả giá.”

Hạ Dục Thần im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ nói:

“Vậy từ nay…”

“Chúng ta đừng làm chuyện như vậy nữa.”

Hạ lão gia tử gật đầu.

“Đúng.”

“Không làm nữa.”

Mùng Một Tết.

Biệt thự nhà họ Khương.

Tuế Tuế mặc áo bông đỏ.

Ngồi trên thảm.

Trước mặt là một đống bao lì xì.

Cô bé nghiêm túc đếm.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Đếm đến mười, cô bé đột nhiên khựng lại.

Sau đó bắt đầu đếm lại.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Khương Đình Châu đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu.

Cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Tuế Tuế.”

Cô bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con đếm đến đâu rồi?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Mười!”

Khương Đình Châu gật đầu.

“Vậy sao con đếm lại?”

Cô bé phồng má.

“Vì nhiều quá!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bật cười.

“Cha giúp con đếm nhé?”

Tuế Tuế lập tức nghiêm túc lắc đầu.

“Không được!”

Khương Đình Châu khựng lại.

“Tại sao?”

Cô bé ôm chặt đống lì xì.

“Tiền của con!”

“Cha không được lấy!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bất lực bật cười.

“Cha không lấy.”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn ông.

Một lúc lâu sau, gật đầu.

“Vậy được!”

Lâm Vãn từ trong bếp bước ra.

Trong tay cầm một đĩa bánh bao nóng.

“Tuế Tuế.”

Cô bé lập tức ngẩng đầu.

“Mẹ ơi!”

“Ăn bánh nào.”

Đôi mắt Tuế Tuế sáng rực.

“Bánh bao!”

Cô bé lập tức bỏ đống lì xì xuống.

Chạy lạch bạch tới.

Khương Đình Châu nhìn những bao lì xì bị bỏ lại.

Sau đó bất lực lắc đầu.

Hóa ra trong lòng con gái—

Tiền vẫn không quan trọng bằng bánh bao.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Quản gia Trần bước vào.

“Tiên sinh.”

“Hạ thiếu gia đến.”

Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.

“Dục Thần?”

“Vâng.”

Một lát sau, Hạ Dục Thần bước vào.

Anh mặc áo khoác màu trắng.

Trong tay cầm một hộp quà.

Khi nhìn thấy Tuế Tuế, anh lập tức mỉm cười.

“Tuế Tuế!”

Cô bé đang ăn bánh bao.

Ngẩng đầu.

“Anh Dục Thần!”

Hạ Dục Thần bật cười.

“Anh đến chúc Tết em.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Chúc Tết!”

Sau đó nghiêm túc giơ tay.

“Lì xì đâu?”

Hạ Dục Thần: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Hạ Dục Thần bật cười lớn.

“Có!”

Anh lấy từ trong túi ra một bao lì xì đỏ.

Đưa cho cô bé.

“Chúc Tuế Tuế năm mới vui vẻ.”

Tuế Tuế lập tức nhận lấy.

Nhưng ngay khi chạm vào bao lì xì—

Chương 13

Cô bé đột nhiên khựng lại.

Hạ Dục Thần lập tức căng thẳng.

“Sao vậy?”

Tuế Tuế nghiêm túc nhìn bao lì xì.

Sau đó ngẩng đầu.

“Anh ơi…”

Hạ Dục Thần lập tức trắng bệch.

“Không…”

“Không phải lại có vấn đề chứ?”

Tuế Tuế nghiêm túc lắc đầu.

“Không!”

Hạ Dục Thần lập tức thở phào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại nói:

“Ít tiền quá!”

Hạ Dục Thần: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Lâm Vãn: “…”

Cả phòng lập tức bật cười.

Hạ Dục Thần bất lực xoa đầu cô bé.

“Tiểu tham tiền!”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

Chương trước Chương tiếp
Loading...