Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 1



Chương 1

Rằm tháng Giêng, sư phụ đột nhiên chạy đến nhà tôi lúc nửa đêm.

Ông không mang theo bánh bao, cũng chẳng mang theo gà quay.

Chỉ ôm một cuốn sách cổ rách nát, sắc mặt trắng bệch.

“Đình Châu! Mau đưa Tuế Tuế đi!”

“Đêm nay tuyệt đối không được để con bé nghe thấy ai gọi tên mình!”

Cha tôi lập tức khóa kín cửa biệt thự.

Mẹ ôm tôi vào lòng, ngay cả Chíp Chíp cũng được giấu dưới chăn.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng vừa đến giờ Tý, ngoài cổng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên:

“Khương Tuế Tuế, ra nhận lệnh!”

Tôi lập tức bịt miệng.

Không trả lời.

Người ngoài cửa im lặng một lát.

Sau đó đổi giọng.

“Khương Đình Châu, con gái ngươi không có tên trong sổ sinh tử.”

“Không có ngày sinh.”

“Không có ngày chết.”

“Cũng không có kiếp trước.”

“Đứa trẻ ấy vốn không nên tồn tại.”

Cha tôi lạnh lùng đáp:

“Không có tên thì bổ sung.”

“Không có ngày sinh thì lấy giấy khai sinh.”

“Còn ngày chết…”

“Con gái tôi mới bốn tuổi rưỡi, không cần vội!”

Ngoài cửa lập tức im phăng phắc.

Tôi cảm động đến mức ôm chặt chân cha.

“Cha ơi!”

“Cha giỏi quá!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, sư phụ đột nhiên quỳ xuống.

Bởi vì trên cánh cửa xuất hiện một đạo thánh chỉ màu đen.

Bên trên viết:

【THIÊN ĐỊA TRUY TÌM NGƯỜI VÔ DANH.】

【ĐÊM RẰM THÁNG GIÊNG, PHẢI ĐƯA TRỞ VỀ.】

【KẺ NÀO CHE GIẤU, XÓA TÊN KHỎI LUÂN HỒI.】

Sư phụ run rẩy nói:

“Không phải quỷ sai…”

“Là người từ Vô Danh Điện đến!”

Tôi nghiêng đầu.

“Vô Danh Điện?”

“Có bán gà quay hông?”

Không ai trả lời.

Bởi vì đúng lúc ấy, chiếc chuông vàng trên cổ tay tôi đột nhiên phát sáng.

Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu:

【Tiểu điện hạ.】

【Chúng thần đã tìm người suốt bốn năm.】

【Xin người trở về tiếp quản Vô Danh Điện.】

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

“Á!”

“Cha ơi!”

“Họ muốn bắt con đi làm việc!”

“Con còn nhỏ mà!”

CHƯƠNG 1: CHA ƠI, CÓ NGƯỜI ĐẾN BẮT CON ĐI LÀM!

Ngày mười bốn tháng Giêng.

Biệt thự nhà họ Khương.

“Cha ơi!”

Một giọng nói non nớt vang lên từ phòng khách.

“Cha mau đến đây!”

Khương Đình Châu đang họp trực tuyến lập tức ngẩng đầu.

Trên màn hình, hơn mười vị giám đốc đồng loạt im lặng.

Bởi vì tất cả đều biết—

Trong Khương gia, có một người tuyệt đối không thể đắc tội.

Đó chính là tiểu thư Khương Tuế Tuế.

Khương Đình Châu tháo tai nghe.

“Sao vậy con?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng bước chân lạch bạch.

Sau đó—

Rầm!

Cánh cửa thư phòng bị đẩy ra.

Một cô bé mặc áo bông vàng đứng trước cửa.

Hai búi tóc tròn tròn.

Trên đầu cài hai chiếc kẹp hình bánh bao.

Sau lưng đeo ba lô vịt vàng.

Trong tay ôm Chíp Chíp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Khóe môi bất giác cong lên.

“Tuế Tuế.”

“Dạ!”

“Có chuyện gì?”

Cô bé lập tức chạy tới.

Giơ một tờ giấy đỏ.

“Cha ơi!”

“Có người gửi thư cho con!”

Khương Đình Châu khựng lại.

“Thư?”

Tuế Tuế gật đầu lia lịa.

“Dạ!”

“Thư mời đi làm!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông im lặng hai giây.

Sau đó chậm rãi hỏi:

“Ai mời con đi làm?”

Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào tờ giấy.

“Người này!”

Khương Đình Châu nhận lấy.

Trên giấy viết bốn chữ lớn.

VÔ DANH ĐIỆN LỆNH.

Phía dưới có một hàng chữ nhỏ.

【NGƯỜI VÔ DANH, ĐÚNG HẸN TRỞ VỀ.】

Sắc mặt Khương Đình Châu lập tức thay đổi.

Nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Con lấy tờ giấy này ở đâu?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Trong bánh bao!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông khựng lại.

“Trong bánh bao?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Con đang ăn!”

“Cắn một miếng!”

“Thấy giấy!”

Cô bé lập tức phồng má.

“Bánh bao hư!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông cúi xuống kiểm tra tờ giấy.

Không có dấu hiệu bị dầu mỡ thấm vào.

Cũng không có vết răng.

Giống như nó chưa từng nằm trong bánh bao.

Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.

“Con có nuốt phải thứ gì không?”

Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó lắc đầu.

“Không ạ!”

“Con nhả ra rồi!”

Khương Đình Châu thở phào.

“Giỏi lắm.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bé lại nghiêm túc hỏi:

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Đi làm có tiền hông?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, chậm rãi đáp:

“Có.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Thật hả?”

“Ừ.”

Cô bé lập tức vui vẻ.

“Vậy con đi!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông vội vàng giữ con gái lại.

“Không được.”

Tuế Tuế lập tức khựng lại.

“Tại sao?”

Khương Đình Châu nghiêm túc đáp:

“Con còn nhỏ.”

Cô bé phồng má.

“Con bốn tuổi rưỡi rồi!”

“Cha biết.”

“Con lớn rồi!”

“Cha biết.”

“Con biết đếm tiền!”

Khương Đình Châu: “…”

Chương tiếp
Loading...