Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!

Chương 2



Ông bất lực bật cười.

“Nhưng con chưa đủ tuổi đi làm.”

Tuế Tuế lập tức nghiêng đầu.

“Bao nhiêu tuổi mới được?”

Khương Đình Châu đáp:

“Ít nhất phải lớn hơn bây giờ rất nhiều.”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó hỏi:

“Năm tuổi được hông?”

Khương Đình Châu: “…”

Ông chậm rãi lắc đầu.

“Không.”

Tuế Tuế lập tức thở dài.

“Haiz…”

“Kiếm tiền khó quá…”

Khương Đình Châu: “…”

Trên màn hình máy tính, mười vị giám đốc đang cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.

Buổi chiều.

Lâm Vãn đang cùng quản gia Trần chuẩn bị bánh trôi cho Tết Nguyên Tiêu.

Tuế Tuế đứng bên cạnh.

Nghiêm túc nhìn từng viên bánh tròn tròn.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Ừ?”

“Bánh này có tiền hông?”

Lâm Vãn khựng lại.

“Không có.”

Tuế Tuế lập tức phồng má.

“Vậy có giấy hông?”

Lâm Vãn: “…”

Cô chậm rãi quay đầu.

“Giấy gì?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Giấy mời đi làm!”

Lâm Vãn lập tức biến sắc.

Cô đặt chiếc thìa xuống.

“Tuế Tuế.”

“Dạ?”

“Con nói giấy mời gì?”

Cô bé lập tức lấy từ trong túi ra tờ giấy đỏ.

“Đây!”

Lâm Vãn vừa nhìn thấy bốn chữ trên giấy—

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chiếc thìa trong tay rơi xuống.

Choang!

Tuế Tuế giật mình.

“Mẹ ơi!”

Lâm Vãn run rẩy.

“Vô…”

“Vô Danh Điện…”

Cô lập tức nắm lấy tay con gái.

“Tuế Tuế!”

“Dạ?”

“Con có nghe thấy ai gọi tên mình không?”

Cô bé nghiêng đầu.

“Có ạ!”

Lâm Vãn lập tức cứng đờ.

“Ai?!”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Cha!”

Lâm Vãn: “…”

“Còn mẹ!”

“…”

“Còn quản gia Trần!”

“…”

“Còn đầu bếp!”

Lâm Vãn: “…”

Cô bất lực nhắm mắt.

“Ý mẹ là…”

“Có người lạ gọi con không?”

Tuế Tuế lập tức suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, lắc đầu.

“Không ạ!”

Lâm Vãn thở phào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế lại nói:

“Có người gọi con là tiểu điện hạ!”

Lâm Vãn lập tức cứng đờ.

“Cái gì?!”

Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Người đó nói…”

“Tiểu điện hạ, mau về đi làm!”

Lâm Vãn lập tức run rẩy.

Cô ôm chặt con gái.

“Không…”

“Không được…”

Tuế Tuế lập tức ngẩn ra.

“Mẹ ơi?”

Lâm Vãn khẽ nói:

“Con không cần đi đâu hết.”

“Con chỉ cần ở nhà với cha mẹ.”

Tuế Tuế lập tức vui vẻ.

“Dạ!”

Sau đó nghiêm túc bổ sung:

“Ở nhà ăn bánh!”

Lâm Vãn bật cười.

Nhưng trong mắt cô đã xuất hiện nước mắt.

Sáu giờ tối.

Thanh Huyền đạo trưởng đột nhiên đến biệt thự.

Ông không gọi điện trước.

Cũng không báo với quản gia.

Chỉ ôm một cuốn sách cổ, vội vàng bước vào.

“Đình Châu!”

Khương Đình Châu lập tức đứng dậy.

“Đạo trưởng?”

Thanh Huyền nhìn quanh.

Chương 2

“Tuế Tuế đâu?”

Khương Đình Châu lập tức nghiêm túc.

“Đang ở cùng Vãn Vãn.”

Thanh Huyền thở phào.

“Được.”

“Đừng để con bé ra ngoài.”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

Thanh Huyền đặt cuốn sách cổ lên bàn.

Trên bìa viết bốn chữ.

VÔ DANH CỔ LỤC.

Ông chậm rãi mở sách.

Ở giữa có một trang giấy màu đen.

Trên đó vẽ một ký hiệu vàng.

Giống hệt dấu ấn trên cổ tay Tuế Tuế.

Khương Đình Châu lập tức biến sắc.

“Đây là…”

Thanh Huyền trầm giọng:

“Ấn Vô Danh.”

“Ta đã tra suốt mười bốn ngày.”

“Cuối cùng cũng tìm được ghi chép.”

Khương Đình Châu lập tức hỏi:

“Nó có nghĩa gì?”

Thanh Huyền im lặng.

Một lúc lâu sau, khẽ nói:

“Trong tam giới…”

“Có những sinh linh không được ghi vào sổ sinh tử.”

“Không thuộc nhân gian.”

“Không thuộc âm phủ.”

“Cũng không thuộc thiên giới.”

“Bọn họ được gọi là…”

“Người Vô Danh.”

Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.

“Tuế Tuế là một trong số đó?”

Thanh Huyền gật đầu.

“Có thể.”

Khương Đình Châu im lặng.

Một lúc lâu sau, lạnh lùng hỏi:

“Vậy thì sao?”

Thanh Huyền khựng lại.

“Gì?”

Khương Đình Châu bình tĩnh đáp:

“Con bé là con gái tôi.”

“Có giấy khai sinh.”

“Có hộ khẩu.”

“Có cha mẹ.”

“Có nhà.”

“Không có tên trong sổ sinh tử thì liên quan gì?”

Thanh Huyền: “…”

Ông im lặng rất lâu.

Sau đó bất lực thở dài.

“Đình Châu…”

“Chuyện không đơn giản như vậy.”

Khương Đình Châu lạnh lùng đáp:

“Vậy ông nói rõ.”

Thanh Huyền chậm rãi lật sang trang tiếp theo.

Trên đó viết một hàng chữ đỏ.

【VÔ DANH ĐIỆN CHỦ, CHẤP CHƯỞNG MỆNH NGOẠI TAM GIỚI.】

Ông trầm giọng:

“Người Vô Danh không phải ai cũng giống nhau.”

“Có người chỉ là linh hồn lạc khỏi luân hồi.”

“Có người là sinh linh sinh ra từ thiên địa.”

“Nhưng…”

Ông ngừng lại.

“Có một loại đặc biệt.”

“Được sinh ra để quản lý những cái tên không thuộc sổ sinh tử.”

Khương Đình Châu lập tức khựng lại.

Thanh Huyền nhìn ông.

Chậm rãi nói:

“Đó là…”

“Điện chủ Vô Danh Điện.”

Đúng lúc ấy—

Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên từ cửa.

“Sư phụ ơi!”

Cả hai lập tức quay đầu.

Tuế Tuế đang đứng trước cửa.

Trong tay cầm một chiếc bánh trôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...