Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!
Chương 18
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Thật hả?”
“Thật.”
“Vì sao?”
Ông mỉm cười.
“Vì con có tên trong nhà mình.”
Tuế Tuế lập tức khựng lại.
Khương Đình Châu tiếp tục:
“Con là Khương Tuế Tuế.”
“Là con gái của cha.”
“Là con gái của mẹ.”
“Là người mà cả nhà yêu thương.”
Lâm Vãn nhẹ nhàng ôm con gái.
“Đúng.”
“Con không cần bất kỳ cuốn sổ nào chứng minh mình thuộc về gia đình này.”
Tuế Tuế im lặng.
Chương 16
Một lúc lâu sau, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ.
“Dạ!”
Cô bé nghiêm túc ôm cha.
Sau đó ôm mẹ.
“Con thích nhà mình nhất!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Cha cũng vậy.”
Lâm Vãn khẽ hôn lên trán con gái.
“Mẹ cũng vậy.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
Sau đó nghiêm túc bổ sung:
“Còn Chíp Chíp!”
Con vịt vàng: “Chíp!”
Cả ba cùng bật cười.
Đêm khuya.
Vô Danh Điện.
Tư Không Mặc đứng trước cánh cửa đá đã được phong ấn.
Bên cạnh là mười một chấp sự.
Hàng nghìn ngọn đèn vẫn sáng.
Những linh hồn Vô Danh đang được chăm sóc.
Mọi thứ đã trở lại bình thường.
Tư Không Mặc chậm rãi cúi đầu.
“Điện chủ…”
“Thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ nơi này.”
Nhưng ngay khi hắn quay đi—
Tấm ngọc bài màu đen Hắc tiên sinh để lại đột nhiên phát sáng.
Trên đó xuất hiện một hàng chữ.
【CÁNH CỬA THỨ HAI ĐÃ THỨC TỈNH.】
Tư Không Mặc lập tức biến sắc.
Hắn vội vàng quay đầu.
Nhưng cánh cửa đá vẫn hoàn toàn bình thường.
Không có vết nứt.
Không có âm khí.
Không có tiếng động.
Chỉ có một giọng nói rất nhỏ vang lên từ nơi sâu nhất của Vô Danh Điện.
“Tuế Tuế…”
“Ngươi đã quên lời hứa của chúng ta.”
Một lúc lâu sau—
Giọng nói ấy khẽ bật cười.
“Không sao.”
“Ta sẽ chờ.”
“Đợi đến ngày ngươi nhớ lại…”
“Ngươi sẽ phải lựa chọn.”
“Giữa Vô Danh Điện…”
“Và nhân gian.”
HẾT CHƯƠNG 10.
NGOẠI TRUYỆN: ĐIỆN CHỦ BỐN TUỔI RƯỠI XIN NGHỈ PHÉP
Ba ngày sau.
Biệt thự nhà họ Khương.
Tuế Tuế ngồi trước bàn học.
Trong tay cầm một cây bút màu.
Cô bé nghiêm túc viết từng chữ.
Một lúc lâu sau, vui vẻ giơ tờ giấy lên.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu đang đọc báo lập tức ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Con viết xong rồi!”
Ông mỉm cười.
“Viết gì vậy?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Đơn xin nghỉ phép!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông khựng lại.
“Con lại xin nghỉ?”
Cô bé gật đầu lia lịa.
“Dạ!”
“Lần này nghỉ bao lâu?”
Tuế Tuế nghiêm túc giơ mười ngón tay.
“Mười ngày!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Vì sao?”
Cô bé nghiêm túc đáp:
“Con phải ăn bánh!”
“Phải chơi!”
“Phải ngủ!”
“Còn phải đi mua kẹo hồ lô!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bất lực bật cười.
“Được.”
“Cha duyệt.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Hoan hô!”
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Chiếc chuông Liên Danh trên bàn đột nhiên rung lên.
Keng!
Một giọng nói cung kính vang ra.
“Điện chủ!”
“Thuộc hạ Tư Không Mặc!”
“Có công việc cần người phê duyệt!”
Tuế Tuế lập tức cứng đờ.
Cô bé nghiêm túc nhìn chiếc chuông.
Sau đó phồng má.
“Chú ơi!”
Tư Không Mặc lập tức đáp:
“Có thuộc hạ!”
“Con đang nghỉ!”
Tư Không Mặc: “…”
“Nhưng…”
“Không nhưng!”
Cô bé nghiêm túc giơ đơn xin nghỉ.
“Cha ký rồi!”
Tư Không Mặc im lặng.
Một lúc lâu sau, khẽ đáp:
“Thuộc hạ hiểu.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Giỏi lắm!”
Sau đó cô bé nghiêm túc bổ sung:
“Chú cũng phải nghỉ!”
Tư Không Mặc khựng lại.
“Thuộc hạ?”
“Dạ!”
“Làm nhiều mệt lắm!”
Tư Không Mặc im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn khẽ bật cười.
“Vâng.”
“Thuộc hạ sẽ nghỉ.”
Buổi chiều.
Khương Đình Châu đưa vợ con ra phố.
Tuế Tuế mặc váy hồng.
Một tay nắm cha.
Một tay nắm mẹ.
Sau lưng đeo ba lô vịt vàng.
Trong miệng ngậm một cây kẹo hồ lô.
Cô bé vui vẻ đi giữa hai người.
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Con thích nghỉ phép!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Vì sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Vì được ở với cha mẹ!”
Lâm Vãn lập tức mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay con gái.
Khương Đình Châu cũng cúi xuống.
Xoa đầu cô bé.
“Vậy sau này…”
“Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian ở bên nhau.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Sau đó cô bé nghiêm túc hỏi:
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Điện chủ có được nhận lương hông?”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Cả hai cùng bật cười.
Khương Đình Châu bất lực đáp:
“Có.”
Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.
“Vậy…”
“Con có được nhận lương trong lúc nghỉ hông?”
Khương Đình Châu: “…”
Ông nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, mỉm cười.
“Được.”
Tuế Tuế lập tức giơ hai tay.
“HOAN HÔ!”
“CON THÍCH LÀM ĐIỆN CHỦ NHẤT!”
Tiếng cười trong trẻo vang khắp con phố.
Ánh nắng chiều dịu dàng phủ lên ba bóng người.
Một lớn.
Một vừa.
Một nhỏ.
Cô bé không biết tương lai còn bao nhiêu bí mật đang chờ mình.