Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi 6: Cha Ơi, Trên Sổ Sinh Tử Không Có Tên Con!
Chương 17
Trên đầu trang viết:
LỊCH SINH HOẠT CỦA ĐIỆN CHỦ KHƯƠNG TUẾ TUẾ.
Bảy giờ đến tám giờ: Ngủ hoặc thức dậy tự nhiên.
Tám giờ đến chín giờ: Ăn sáng.
Chín giờ đến mười giờ: Chơi.
Mười giờ đến mười một giờ: Có thể xử lý công việc đơn giản nếu tự nguyện.
Mười một giờ đến hai giờ chiều: Ăn trưa và ngủ trưa.
Hai giờ đến ba giờ: Có thể xử lý công việc đơn giản nếu tự nguyện.
Chương 15
Sau ba giờ: Nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình.
Không được giao nhiệm vụ nguy hiểm.
Không được họp sau tám giờ tối.
Không được dùng bánh kẹo dụ dỗ làm thêm giờ.
Tư Không Mặc nhìn bản quy định.
Im lặng rất lâu.
Mười một chấp sự đứng phía sau cũng im lặng.
Cuối cùng, một người khẽ hỏi:
“Tư Không đại nhân…”
“Chúng ta có thật sự phải làm theo không?”
Tư Không Mặc chậm rãi gật đầu.
“Phải.”
“Nhưng…”
“Điện chủ là chủ nhân Vô Danh Điện mà!”
Tư Không Mặc nhìn bản quy định.
Một lúc lâu sau, khẽ thở dài.
“Đúng.”
“Nhưng điện chủ cũng là con gái của Khương Đình Châu.”
Mười một chấp sự: “…”
Không ai phản bác.
Mười giờ sáng.
Tuế Tuế cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Cô bé dụi mắt.
Ngồi dậy.
Sau đó nghiêm túc nhìn đồng hồ.
“Á!”
“Muộn rồi!”
Lâm Vãn đang gấp quần áo lập tức quay đầu.
“Tuế Tuế?”
Cô bé vội vàng trèo xuống giường.
“Mẹ ơi!”
“Ừ?”
“Con đi làm muộn!”
Lâm Vãn bật cười.
“Không sao.”
Tuế Tuế lập tức khựng lại.
“Thật hả?”
“Thật.”
“Cha đã cho con nghỉ rồi.”
Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.
“Hoan hô!”
Cô bé vui vẻ chạy quanh phòng.
Sau đó đột nhiên khựng lại.
“Mẹ ơi…”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Ừ?”
“Nghỉ có lương hông?”
Lâm Vãn: “…”
Cô bật cười.
“Có.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Con thích nghỉ!”
Buổi trưa.
Thanh Huyền đạo trưởng đến thăm.
Ông mang theo một chiếc hộp gỗ.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy đã lập tức chạy tới.
“Sư phụ!”
Thanh Huyền mỉm cười.
“Tiểu đồ đệ.”
Cô bé nghiêm túc nhìn chiếc hộp.
“Có bánh hông?”
Thanh Huyền: “…”
Ông bất lực bật cười.
“Không.”
Tuế Tuế lập tức phồng má.
“Dạ…”
Thanh Huyền mở hộp.
Bên trong là một chiếc chuông vàng nhỏ.
Trên chuông khắc ký hiệu Vô Danh.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Oa!”
“Đẹp quá!”
Thanh Huyền mỉm cười.
“Đây là chuông Liên Danh.”
“Sau này nếu Vô Danh Điện có việc quan trọng, chuông sẽ báo cho con.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Có kêu lúc ngủ hông?”
Thanh Huyền khựng lại.
“Có thể…”
Cô bé lập tức phồng má.
“Không được!”
Thanh Huyền: “…”
Khương Đình Châu ngồi bên cạnh bình tĩnh lên tiếng:
“Có thể thiết lập chế độ im lặng không?”
Thanh Huyền: “…”
Ông nhìn chiếc chuông.
Một lúc lâu sau, bất lực đáp:
“Ta sẽ nghiên cứu.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Buổi chiều.
Tuế Tuế ngồi trong phòng khách.
Trước mặt là một cuốn sổ nhỏ.
Cô bé nghiêm túc viết chữ.
Khương Đình Châu bước tới.
“Tuế Tuế.”
“Dạ?”
“Con đang viết gì?”
Cô bé lập tức giơ sổ.
“Quy định!”
Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.
“Quy định gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đọc:
“Điều một!”
“Không được bắt nạt em bé!”
“Điều hai!”
“Không được trộm tên!”
“Điều ba!”
“Phải ăn cơm!”
“Điều bốn!”
“Phải ngủ!”
“Điều năm!”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó vui vẻ nói:
“Phải có gà quay!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bật cười.
“Rất tốt.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Dạ!”
Đúng lúc ấy—
Chuông cửa vang lên.
Quản gia Trần bước vào.
“Tiên sinh.”
Khương Đình Châu ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Quản gia Trần mỉm cười.
“Có người gửi quà cho tiểu thư.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Quà!”
Cô bé chạy lạch bạch tới.
Quản gia Trần đưa ra một chiếc hộp lớn.
Bên trong là rất nhiều bánh bao.
Bánh nhân thịt.
Bánh nhân đậu đỏ.
Bánh nhân trứng sữa.
Bánh nhân rau.
Trên hộp có một tấm thiệp.
【KÍNH TẶNG ĐIỆN CHỦ.】
【THUỘC HẠ TƯ KHÔNG MẶC.】
【MỘT TRĂM CHIẾC BÁNH BAO ĐÃ HOÀN THÀNH.】
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Oa!”
“Một trăm!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Con định ăn hết sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Không!”
Khương Đình Châu hơi ngạc nhiên.
“Vậy con định làm gì?”
Cô bé nghiêm túc đáp:
“Chia cho mọi người!”
“Cha một cái!”
“Mẹ một cái!”
“Sư phụ một cái!”
“Quản gia Trần một cái!”
“Đầu bếp một cái!”
“Vệ sĩ một cái!”
“Chíp Chíp một cái!”
Con vịt vàng: “Chíp!”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Còn lại con ăn!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Thanh Huyền: “…”
Cả phòng lập tức bật cười.
Đêm hôm ấy.
Tuế Tuế nằm giữa cha mẹ.
Trong lòng ôm Chíp Chíp.
Cô bé nghiêm túc nhìn trần nhà.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Cha ơi…”
Khương Đình Châu cúi xuống.
“Ừ?”
“Con không có tên trong sổ sinh tử…”
“Có sao hông?”
Khương Đình Châu im lặng.
Một lúc lâu sau, nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
“Không sao.”