TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 1



Chương 1

TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Khương Tuế Tuế gần đây có thêm một nỗi phiền muộn.

Tiểu Dương đã có nhà, có tên, còn có cả một chiếc giường búp bê xinh đẹp.

Chíp Chíp thì ngày nào cũng được ăn ngon.

Chỉ có chiếc két sắt vịt hồng của cô bé là mãi chẳng chịu đầy.

Vì thế, khi nhận được một vụ làm ăn có thể kiếm được hai trăm vạn, tiểu điện chủ Vô Danh Điện lập tức ôm két sắt chạy đến trước mặt cha.

“Cha ơi! Tuế Tuế sắp giàu rồi!”

Khương Đình Châu nhìn con gái đang đếm tiền bằng mười đầu ngón tay, im lặng ba giây.

“Con muốn mua gì?”

“Dạ, mua gà quay cho mẹ, mua bánh bao cho cha, mua nhà to cho Tiểu Dương!”

“Còn con?”

Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.

“Tuế Tuế muốn mua thêm một cái két sắt ạ!”

Khương Đình Châu: “…”

Con gái ông hình như đã hiểu sai ý nghĩa của việc làm người thừa kế hào môn.

Nhưng lần này, vụ làm ăn mà Tuế Tuế nhận được lại không đơn giản.

Tần gia là một trong những gia tộc lâu đời nhất thành phố.

Gia chủ Tần Hoài Sơn năm nay bảy mươi tám tuổi, cả đời tung hoành thương trường, chưa từng tin thần Phật hay ma quỷ.

Thế nhưng, từ một tháng trước, trong biệt thự Tần gia bắt đầu xuất hiện một chuyện kỳ lạ.

Mỗi tối đúng mười hai giờ, chiếc bàn ăn dài trong phòng tiệc lại tự động xuất hiện thêm một chiếc ghế.

Ban đầu là mười hai chiếc.

Ngày hôm sau thành mười ba.

Ngày thứ ba thành mười bốn.

Không ai biết những chiếc ghế ấy từ đâu tới.

Càng đáng sợ hơn, mỗi khi xuất hiện thêm một chiếc ghế, trong gia đình lại có một người bị tất cả mọi người quên mất.

Đầu tiên là người giúp việc đã làm ở Tần gia suốt hai mươi năm.

Sau đó là tài xế riêng của lão gia.

Rồi đến một người cháu trai.

Ảnh chụp vẫn còn, phòng ngủ vẫn còn, quần áo vẫn được treo ngay ngắn trong tủ.

Nhưng không một ai nhớ nổi họ là ai.

Ngay cả cha mẹ ruột cũng khẳng định mình chưa từng sinh ra đứa con ấy.

Chỉ có Tần Hoài Sơn vẫn nhớ.

Ông bắt đầu thức trắng mỗi đêm, ngồi trước bàn ăn, run rẩy đếm từng chiếc ghế.

Bởi ông phát hiện ra một quy luật.

Mỗi chiếc ghế mới xuất hiện, một người sẽ bị xóa khỏi ký ức của cả gia đình.

Và khi chiếc ghế thứ hai mươi tư xuất hiện, người tiếp theo bị quên lãng sẽ chính là ông.

Ngày Tuế Tuế bước vào Tần gia, trên bàn ăn đã có hai mươi ba chiếc ghế.

Tần Hoài Sơn tóc bạc trắng, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay cô bé.

“Tiểu đại sư, cứu gia đình ta với!”

Tuế Tuế ngậm kẹo hồ lô, nghiêng đầu nhìn chiếc bàn dài.

Một lúc sau, cô bé bỗng hỏi:

“Ông ơi, sao ông cứ đếm ghế hoài vậy ạ?”

“Bởi vì mỗi ngày lại có thêm một chiếc!”

“Nhưng mà…”

Tuế Tuế chớp chớp mắt.

“Ông đếm sai rồi.”

Tần Hoài Sơn sững sờ.

Cô bé giơ bàn tay nhỏ, chỉ vào sáu người đang ngồi quanh bàn.

“Nhà ông rõ ràng chỉ có sáu người thôi mà.”

“Những người còn lại…”

Cô bé ngừng một chút, rồi nghiêm túc nói:

“Đâu có phải người nhà ông.”

Cả phòng tiệc lập tức im phăng phắc.

Bởi trong số sáu người mà Tuế Tuế vừa chỉ, có một người đã được xác nhận qua đời từ ba mươi năm trước.

Đêm đó, Tuế Tuế phát hiện bí mật thật sự của Tần gia.

Những chiếc ghế không tự nhiên xuất hiện.

Chúng vốn đã tồn tại ở đó từ rất lâu.

Chỉ là có người dùng một loại tà thuật cổ xưa, khiến cả gia tộc quên đi sự tồn tại của chúng.

Mỗi chiếc ghế đại diện cho một vị trí trong gia phả.

Mỗi vị trí lại gắn với một người từng bị tước quyền được thừa nhận là thành viên của gia đình.

Và kẻ đứng sau tất cả đang cố gắng thực hiện một nghi thức gọi là Bách Gia Yến.

Một bữa tiệc có thể khiến người ngoài trở thành người thân, khiến người thân biến thành kẻ xa lạ.

Đến khi nghi thức hoàn thành, toàn bộ huyết mạch Tần gia sẽ bị thay thế.

Người sống sẽ quên đi tổ tiên.

Con cháu sẽ không còn nhận ra cha mẹ.

Còn kẻ vốn không thuộc gia tộc ấy sẽ đường hoàng ngồi vào vị trí gia chủ.

Khi Tần gia hoảng loạn tìm cách tháo chạy, Khương Tuế Tuế lại bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống.

Cô bé lấy từ ba lô ra một chiếc bánh bao.

“Ông ơi, đừng sợ.”

“Tuế Tuế ăn no rồi sẽ bắt người xấu cho ông!”

Chíp Chíp nhảy phốc lên bàn.

“Chíp!”

Tiểu Dương trong búp bê mặt trời khẽ rung lên, dường như cảm nhận được thứ gì đó.

Chương tiếp
Loading...