TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 2



Nhưng ngay lúc ấy, từ chiếc ghế trống cuối bàn bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn.

“Điện chủ Vô Danh Điện…”

“Ngươi cũng có gia đình sao?”

Nụ cười trên mặt Tuế Tuế dần biến mất.

Giọng nói kia tiếp tục:

“Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu một ngày tất cả mọi người đều quên mất ngươi, ngươi còn là Khương Tuế Tuế nữa không?”

Cô bé ôm chặt chiếc bánh bao.

Sau đó, đôi mắt tròn xoe bỗng sáng lên.

“Có chứ!”

“Tuế Tuế là con của cha, là bảo bối của mẹ!”

“Cha mẹ hông nhớ thì Tuế Tuế sẽ giới thiệu lại!”

“Giới thiệu một trăm lần cũng được!”

Không ai ngờ rằng, lời nói ngây thơ ấy lại khiến nghi thức Bách Gia Yến xuất hiện vết nứt đầu tiên.

Bởi thứ tà thuật này có thể sửa đổi gia phả, thay thế ký ức, thậm chí đánh cắp vị trí của một người trong gia đình.

Nhưng nó không thể quyết định ai xứng đáng được yêu thương.

Đêm thứ hai mươi tư, khi chiếc ghế cuối cùng xuất hiện, Tuế Tuế dẫn theo Chíp Chíp, Tiểu Dương và các chấp sự Vô Danh Điện bước vào bữa tiệc.

Cô bé đặt lên bàn một cuốn sổ nhỏ.

Sổ Nhà Mình.

“Các người muốn đổi người nhà hả?”

Tuế Tuế chống hai bàn tay bé xíu lên eo.

“Hông được đâu!”

“Nhà của Tuế Tuế, Tuế Tuế tự quyết định!”

Thế nhưng, khi chiếc ghế thứ hai mươi tư bị kéo ra, bên dưới mặt ghế lại khắc một dòng chữ cổ.

Một dòng chữ không thuộc về Tần gia.

Cũng không thuộc về bất kỳ người sống nào.

Tư Không Mặc vừa nhìn thấy đã biến sắc.

Bởi đó là một lời mời được gửi từ nơi mà ngay cả mười một chấp sự Vô Danh Điện cũng không được phép tùy tiện nhắc đến.

Vô Diện Thành.

Và người được mời đến dự bữa tiệc tiếp theo…

Không phải Tần Hoài Sơn.

Cũng không phải bất kỳ thành viên nào của Tần gia.

Mà là một cô bé bốn tuổi rưỡi, thích gà quay, mê lì xì, và luôn tin rằng cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ quên mình.

Khương Tuế Tuế.

CHƯƠNG 1: CHIẾC GHẾ THỨ HAI MƯƠI TƯ

Đúng mười hai giờ đêm, chiếc đồng hồ cổ trong phòng tiệc Tần gia vang lên tiếng chuông đầu tiên.

Keng!

Keng!

Keng!

Tần Hoài Sơn ngồi ở đầu bàn, hai tay siết chặt thành ghế.

Ông đã bảy mươi tám tuổi, từng trải qua vô số sóng gió thương trường, vậy mà lúc này, ngay cả việc ngẩng đầu nhìn chiếc bàn ăn trước mặt cũng cần rất nhiều can đảm.

Hai mươi ba chiếc ghế.

Ông đã đếm đi đếm lại suốt ba tiếng đồng hồ.

Không sai.

Chính xác là hai mươi ba chiếc.

Nhưng khi tiếng chuông thứ mười hai vừa dứt, từ cuối phòng bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ.

Chương 2

Két…

Két…

Giống như có ai đó đang kéo một chiếc ghế gỗ trên nền đá cẩm thạch.

Tần Hoài Sơn lập tức đứng bật dậy.

Ở vị trí cuối cùng của chiếc bàn dài, một chiếc ghế mới đang chậm rãi hiện ra.

Đầu tiên là bốn chân ghế.

Sau đó đến mặt ghế.

Cuối cùng là phần tựa lưng được chạm khắc hình những nhánh cây quấn vào nhau.

Chiếc ghế thứ hai mươi tư.

Nó đã xuất hiện.

“Tiểu đại sư!”

Tần Hoài Sơn quay phắt sang bên cạnh.

“Chiếc ghế! Chiếc ghế cuối cùng!”

Khương Tuế Tuế đang ngồi trên một chiếc ghế cao dành riêng cho mình.

Trước mặt cô bé là một đĩa bánh bao nhân thịt, một ly sữa dâu và ba chiếc kẹo hồ lô.

Nghe tiếng gọi, cô bé ngẩng đầu.

Hai má phồng lên vì đang nhai bánh bao.

“Dạ?”

Tần Hoài Sơn gần như muốn khóc.

“Đến lúc rồi! Ta sắp bị quên mất rồi!”

Tuế Tuế nhìn ông, rồi nhìn chiếc ghế vừa xuất hiện.

Cô bé nuốt bánh bao xuống, nghiêm túc hỏi:

“Ông ơi, ông có muốn ăn bánh bao hông?”

Tần Hoài Sơn: “…”

Ông sắp biến mất khỏi ký ức của cả gia đình rồi!

Ai còn tâm trạng ăn bánh bao nữa!

Nhưng cô bé đã đẩy chiếc đĩa đến trước mặt ông.

“Sư phụ nói rồi, bụng đói thì đầu óc hông thông minh được đâu ạ.”

Thanh Huyền đạo trưởng đứng bên cạnh ho khan.

Hình như ông chưa từng nói câu này.

Ít nhất là không nói theo cách đó.

Khương Đình Châu ngồi phía sau con gái, bình thản rót thêm sữa dâu vào ly.

Lâm Vãn lấy khăn lau vụn bánh trên khóe miệng Tuế Tuế.

“Ăn chậm thôi con.”

“Dạ!”

Cô bé ngoan ngoãn đáp.

Tần Hoài Sơn nhìn một nhà ba người, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Đây thật sự là đến bắt tà vật sao?

Sao trông giống cả nhà đưa con gái đi ăn khuya thế này?

Đúng lúc ấy, chiếc ghế thứ hai mươi tư bỗng tự động kéo ra.

Một giọng nói già nua vang lên từ khoảng không.

“Đủ người rồi.”

“Gia yến bắt đầu.”

Toàn bộ đèn trong phòng tiệc đồng loạt tắt phụt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...