TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!
Chương 10
Một luồng gió nhẹ thổi qua.
Trên bàn thờ, ngọn nến khẽ lay động.
Tần Quy đứng bên cạnh Tuế Tuế, nhìn tên mình được khôi phục.
Ông lão mỉm cười.
“Cuối cùng…”
“Ta cũng có nhà rồi.”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
“Ông vui hông?”
“Rất vui.”
“Vậy ông có muốn ăn bánh bao hông?”
Chương 9
Tần Quy bật cười.
“Ta không ăn được nữa.”
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Tội nghiệp ông quá!”
“…”
“Vậy Tuế Tuế ăn giúp ông nha!”
Tần Quy cười đến mức đôi mắt cong lại.
“Được.”
Cô bé lập tức lấy một chiếc bánh bao trong túi ra.
Cắn một miếng thật lớn.
“Ngon quá!”
Tần Quy nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng.
Sau đó, ông quay sang Tư Không Mặc.
“Ta có thể đến Vô Danh Điện không?”
Tư Không Mặc nhìn Tuế Tuế.
“Việc này do điện chủ quyết định.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Được ạ!”
“Ở đó có nhiều người lắm!”
“Ông sẽ hông cô đơn đâu!”
Tần Quy cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn điện chủ.”
Một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra.
Ông lão bước vào.
Trước khi biến mất, ông quay đầu nhìn Tần Hoài Sơn lần cuối.
“Chăm sóc gia đình cho tốt.”
Tần Hoài Sơn nghẹn ngào gật đầu.
“Con nhớ rồi.”
Cánh cửa khép lại.
Một đoạn quá khứ bị lãng quên cuối cùng cũng có được lời kết.
Chiều hôm ấy, Tần Hoài Sơn đích thân mang đến Khương gia một chiếc vali lớn.
Bên trong là hai trăm vạn tiền thù lao theo đúng thỏa thuận.
Tuế Tuế nhìn chiếc vali.
Hai mắt lập tức sáng rực.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu đang đọc tài liệu ngẩng đầu.
“Sao vậy con?”
“Tiền!”
“Ừ.”
“Rất nhiều tiền!”
“Ừ.”
“Tuế Tuế giàu rồi!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Con vốn đã rất giàu.”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Hông giống!”
“Đây là tiền Tuế Tuế tự kiếm!”
Cô bé ôm chiếc két sắt vịt hồng chạy tới.
Sau đó nghiêm túc mở khóa.
Một.
Một.
Một.
Một.
Tách!
Chiếc két mở ra.
Tuế Tuế nhìn số tiền trong vali.
Rồi nhìn chiếc két nhỏ.
Cô bé im lặng.
Một lúc sau, cô bé ngẩng đầu.
“Cha ơi…”
“Sao vậy?”
“Két của Tuế Tuế nhỏ quá.”
Khương Đình Châu gật đầu.
“Cha mua cái lớn hơn cho con.”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Hông được!”
“Tại sao?”
“Tuế Tuế phải tự mua!”
Cô bé nghiêm túc tuyên bố:
“Tiền tự kiếm phải dùng để mua két tự mua!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông phát hiện mình càng ngày càng không hiểu tư duy quản lý tài chính của con gái.
Lâm Vãn ngồi bên cạnh bật cười.
“Vậy con muốn mua két hình gì?”
Tuế Tuế suy nghĩ.
“Vịt!”
Chíp Chíp lập tức kêu lên.
“Chíp!”
“Nhưng phải là vịt to!”
“To bằng cha luôn!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bắt đầu tưởng tượng trong phòng con gái xuất hiện một chiếc két sắt hình vịt cao gần hai mét.
Có lẽ nên xây thêm một phòng chứa két.
Buổi tối, Khương gia tổ chức tiệc ăn mừng.
Trên bàn có gà quay, bánh bao, canh nóng, bánh ngọt và sữa dâu.
Tuế Tuế ngồi giữa cha mẹ.
Bên trái là Chíp Chíp.
Bên phải là búp bê mặt trời của Tiểu Dương.
Quản gia Trần đứng bên cạnh, cười đến mức mắt híp lại.
“Tiểu thư hôm nay lập công lớn rồi.”
Tuế Tuế lập tức ưỡn ngực.
“Dạ!”
“Tuế Tuế rất giỏi!”
Lâm Vãn gắp một miếng thịt gà vào bát con gái.
“Giỏi thì cũng phải ăn rau.”
Tuế Tuế lập tức cúi đầu.
Nhìn miếng rau xanh trong bát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
“Mẹ ơi…”
“Ừ?”
“Tuế Tuế vừa cứu hai mươi ba người đó!”
“Mẹ biết.”
“Vậy…”
Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt long lanh.
“Hôm nay có thể hông ăn rau hông?”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Không được.”
Tuế Tuế: “…”
Cô bé quay sang cha.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu bình thản gắp thêm một miếng rau.
“Nghe lời mẹ.”
Tuế Tuế: “…”
Cô bé quay sang Chíp Chíp.
“Chíp Chíp…”
Con vịt vàng lập tức quay đầu.
“Chíp!”
Nó nhảy xuống ghế, giả vờ không nghe thấy.
Tuế Tuế nhìn Tiểu Dương.
Búp bê mặt trời im lặng.
Một lúc sau, giọng nói non nớt vang lên.
“Chị ơi, ăn rau tốt cho sức khỏe.”
Tuế Tuế: “…”
Cả nhà đều phản bội cô bé!
Cuối cùng, tiểu điện chủ Vô Danh Điện đành ngậm ngùi ăn hết miếng rau.
Vừa nhai vừa thở dài.
“Haiz…”
“Làm điện chủ khó quá đi!”
Cả bàn ăn bật cười.
Đêm khuya.
Sau khi Tuế Tuế ngủ say, Khương Đình Châu và Lâm Vãn vẫn ngồi trong phòng khách.
Trên bàn là mảnh giấy được tìm thấy dưới chiếc ghế thứ hai mươi tư.
Chương 10
“Điện chủ, ngươi đã tìm lại tên cho người khác.”
“Vậy ai sẽ tìm lại khuôn mặt cho ngươi?”
Lâm Vãn nhìn dòng chữ.
Sắc mặt nàng dần tái đi.
Khương Đình Châu lập tức nhận ra.
“Em nhớ ra điều gì sao?”
Lâm Vãn im lặng.
Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi đáp:
“Trong bốn năm bị giam giữ…”