TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 11



“Có một lần, em nghe thấy Hắc tiên sinh nói chuyện với một người.”

Khương Đình Châu lập tức ngồi thẳng.

“Hắn nói gì?”

Lâm Vãn nhắm mắt.

Cố gắng nhớ lại.

“Người kia hỏi hắn…”

“Đã tìm được khuôn mặt chưa?”

Khương Đình Châu siết chặt tay.

“Rồi sao nữa?”

Lâm Vãn mở mắt.

Giọng nói run nhẹ.

“Hắc tiên sinh đáp…”

“Chưa.”

“Bởi vì khuôn mặt thật sự của điện chủ…”

“Năm đó đã bị chính người ấy giấu đi.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Khương Đình Châu nhìn mảnh giấy.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, ông chậm rãi nói:

“Bất kể quá khứ của Tuế Tuế là gì…”

“Con bé vẫn là con gái chúng ta.”

Lâm Vãn gật đầu.

“Em biết.”

Nàng nhìn về phía phòng ngủ của con gái.

Trong mắt tràn đầy dịu dàng.

“Chỉ cần con bé bình an.”

“Những chuyện khác, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu.”

Cùng lúc ấy.

Trong Vô Danh Điện.

Tư Không Mặc đứng trước cánh cửa thứ hai.

Khe hở vốn chỉ rộng bằng một sợi tóc ở cuối quyển trước, lúc này đã mở rộng thêm một chút.

Từ bên trong, một luồng gió lạnh chậm rãi thổi ra.

Trên mặt đất xuất hiện một tấm thiệp đen.

Không có tên người gửi.

Chỉ có một dòng chữ.

“Bách Gia Yến đã kết thúc.”

“Người giữ ghế đã thất bại.”

“Nhưng điện chủ vẫn chưa nhớ ra.”

Tư Không Mặc cúi xuống nhặt tấm thiệp.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, dòng chữ lập tức thay đổi.

“Vô Diện Thành đang chờ.”

“Và lần này…”

“Chúng ta sẽ không mời nàng đến ăn tiệc.”

“Chúng ta sẽ mang thứ nàng từng đánh mất đến tận cửa.”

Tư Không Mặc siết chặt tấm thiệp.

Ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng.

Bởi trên mặt sau của tấm thiệp có một hình vẽ nhỏ.

Một chiếc mặt nạ trắng.

Không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Nhưng ở chính giữa mặt nạ lại xuất hiện một vết nứt.

Từ vết nứt ấy, một giọt ánh sáng vàng chậm rãi rơi xuống.

Tư Không Mặc nhìn nó rất lâu.

Cuối cùng, hắn khẽ nói:

“Điện chủ…”

“Rốt cuộc năm đó người đã giấu thứ gì?”

Trong phòng ngủ Khương gia.

Tuế Tuế đang ôm Chíp Chíp ngủ say.

Tiểu Dương nằm trong chiếc giường búp bê bên cạnh.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Cô bé trở mình.

Miệng lẩm bẩm:

“Cha ơi…”

“Gà quay…”

“Đừng chạy…”

Chíp Chíp đang ngủ bỗng giật mình.

“Chíp?”

Tuế Tuế lại ôm chặt nó.

“Ngày mai…”

“Tuế Tuế muốn ăn hai con…”

Con vịt vàng: “…”

Nó quyết định tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhưng ngay lúc ấy, chiếc búp bê mặt trời bỗng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Tiểu Dương mở mắt.

Trong bóng tối, một giọng nói rất nhỏ vang lên.

“Chị ơi…”

“Em nhớ ra một chuyện rồi.”

Không ai đáp.

Tuế Tuế vẫn ngủ ngon lành.

Tiểu Dương nhìn cô bé.

Một lúc lâu sau, em khẽ thì thầm:

“Ngày trước…”

“Khi em còn ở trong chiếc gương ấy…”

“Em từng nhìn thấy một người.”

“Người đó không có mặt.”

“Nhưng lại có giọng nói giống chị.”

Ánh sáng trong búp bê mặt trời chậm rãi tắt đi.

Tiểu Dương im lặng.

Em không biết người đó là ai.

Cũng không biết vì sao mỗi lần cố nhớ lại, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Chỉ có một điều em chắc chắn.

Người đó từng nói với em một câu.

Một câu mà đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể quên.

“Đừng để họ tìm thấy khuôn mặt ấy.”

“Bởi vì khi khuôn mặt trở về…”

“Cánh cửa cuối cùng sẽ mở.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Khương gia vẫn yên bình.

Trong giấc ngủ, Tuế Tuế bỗng mỉm cười.

Cô bé ôm Chíp Chíp, khẽ gọi:

“Mẹ ơi…”

“Cha ơi…”

“Tuế Tuế về nhà rồi…”

Chương trước
Loading...