TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!
Chương 8
Nhưng khi cây bút vừa chạm xuống giấy, toàn bộ hai mươi bốn chiếc ghế bỗng rung chuyển.
Giọng nói từ chiếc ghế cuối cùng vang lên.
“Muộn rồi!”
“Ngươi nghĩ chỉ cần viết lại một cái tên là có thể kết thúc mọi chuyện sao?”
Tần Hoài Sơn ngẩng đầu.
“Ngươi còn muốn gì?”
“Ta muốn toàn bộ Tần gia!”
Giọng nói kia trở nên điên cuồng.
“Ta đã chờ hơn một trăm năm!”
“Ta muốn tất cả các ngươi nếm thử cảm giác bị quên lãng!”
Tần Hoài Sơn siết chặt lá thư.
“Ngươi thật sự là Tần Quy?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi giọng nói kia bật cười.
“Ta là Tần Quy.”
“Ta chính là người bị các ngươi xóa khỏi gia phả!”
Tuế Tuế bỗng lắc đầu.
“Hông đúng.”
Giọng nói kia khựng lại.
“Ngươi nói gì?”
Cô bé chỉ vào mảnh gỗ trên bàn.
“Chú hông phải Tần Quy.”
“Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Vì cái tên này đang khóc.”
Cả phòng im bặt.
Cô bé bước tới, đặt bàn tay nhỏ lên mảnh gỗ.
Một giọt nước trong suốt chậm rãi chảy ra từ đường khắc tên Tần Quy.
Không phải nước bình thường.
Mà là một giọt linh quang.
Tuế Tuế ngẩng đầu.
“Người thật sự tên Tần Quy đang buồn lắm.”
“Chú ấy chỉ muốn được nhớ tới.”
“Chứ hông muốn lấy nhà của người khác!”
Giọng nói kia lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Im miệng!”
Nhưng Tuế Tuế vẫn tiếp tục.
“Chú lấy tên của người ta!”
“Rồi còn giả làm người ta!”
“Chú xấu lắm!”
Một luồng ánh sáng vàng bỗng bùng lên từ Ấn Vô Danh.
Mảnh gỗ trên bàn rung mạnh.
Chương 7
Từ bên trong, một bóng người già nua chậm rãi hiện ra.
Đó là một ông lão mặc trường bào màu xám.
Khuôn mặt gầy gò, ánh mắt hiền lành nhưng đầy mệt mỏi.
Ông nhìn Tuế Tuế.
Rồi khẽ cúi đầu.
“Cảm ơn con.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Ông là Tần Quy thật hả?”
Ông lão gật đầu.
“Phải.”
“Vậy ông có muốn về nhà hông?”
Tần Quy im lặng.
Một lúc lâu sau, ông mới khẽ đáp:
“Ta chỉ muốn biết…”
“Liệu còn ai nhớ ta từng tồn tại hay không.”
Tuế Tuế lập tức quay sang Tần Hoài Sơn.
“Ông ơi!”
Tần Hoài Sơn bước tới.
Nhìn bóng người trước mặt, ông chậm rãi quỳ xuống.
“Thúc tổ.”
“Con cháu Tần gia bất hiếu.”
“Hôm nay, con xin thay mặt hậu nhân khôi phục danh tính cho người.”
Tần Quy nhìn ông.
Đôi mắt già nua dần đỏ lên.
Hơn một trăm năm.
Cuối cùng cũng có người gọi ông bằng một tiếng người nhà.
Nhưng ngay khi ông chuẩn bị bước tới, chiếc ghế thứ hai mươi tư đột nhiên nứt toác.
Một bóng đen khổng lồ lao ra.
“KHÔNG!”
“TA KHÔNG CHO PHÉP!”
Bóng đen tràn ra từ chiếc ghế như một đám mây đặc quánh.
Những ngọn nến trắng đồng loạt tắt phụt.
Hai mươi ba bóng người quanh bàn bắt đầu run rẩy.
Từng sợi chỉ màu xám nối với ghế bị kéo căng.
Tư Không Mặc lập tức quát:
“Bảo vệ điện chủ!”
Mười một chấp sự đồng loạt xuất hiện.
Từng luồng ánh sáng bạc dựng thành kết giới quanh phòng tiệc.
Thanh Huyền đạo trưởng vung phất trần.
“Hiện nguyên hình!”
Một đạo phù vàng bay thẳng vào bóng đen.
Ầm!
Lớp khói bên ngoài tan đi.
Để lộ một sinh vật kỳ lạ.
Nó không có khuôn mặt.
Trên thân thể lại mọc ra vô số tấm thẻ gỗ.
Mỗi tấm thẻ đều khắc một cái tên.
Có tên đàn ông.
Có tên phụ nữ.
Có cả tên trẻ nhỏ.
Tất cả đều bị những sợi chỉ đen quấn chặt.
Tần Hoài Sơn kinh hãi.
“Đó là thứ gì?”
Tư Không Mặc lạnh giọng:
“Khách Chiếm Tịch.”
“Một loại tà vật chuyên chiếm đoạt vị trí của người khác trong gia đình.”
Nó không cần tiền bạc.
Không cần quyền lực.
Cũng không cần thân xác.
Thứ nó muốn là một chỗ đứng được người khác thừa nhận.
Một khi chiếm được vị trí gia chủ, nó sẽ có thể dùng quan hệ gia tộc làm vỏ bọc để tiếp tục tồn tại.
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Vậy nó giống người đi ăn tiệc mà hông được mời hả?”
Tư Không Mặc khựng lại.
“…Có thể hiểu như vậy.”
Cô bé lập tức chống nạnh.
“Vậy là ăn chực!”
Khách Chiếm Tịch: “…”
“Ngươi!”
“Ngươi mới là đồ ăn chực!”
Tuế Tuế mở to mắt.
“Tuế Tuế có trả tiền mà!”
“…”
“Cha trả tiền cho Tuế Tuế!”
Khương Đình Châu bình thản gật đầu.
“Đúng.”
Khách Chiếm Tịch tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nó đã tồn tại hàng trăm năm.
Từng khiến vô số gia tộc tan rã.
Vậy mà hôm nay lại bị một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi gọi là đồ ăn chực!
Khách Chiếm Tịch gầm lên.
Từng tấm thẻ gỗ trên người nó đồng loạt phát sáng.
Hai mươi ba bóng người quanh bàn lập tức bị kéo về phía nó.
Tần Hoài Sơn hoảng hốt.
“Không!”
“Đó là người nhà ta!”
Tuế Tuế lập tức giơ chuông Liên Danh.
Leng keng!
Tiếng chuông vang lên.