TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 8: ÔNG ƠI, ĐỪNG ĐẾM GHẾ NỮA! NHÀ MÌNH CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 7



Tần Hoài Sơn run rẩy gật đầu.

“Tần Quy là em trai của ông nội ta.”

“Nhưng theo gia phả, người này đã qua đời từ khi còn nhỏ.”

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức hỏi:

“Có chắc không?”

Tần Hoài Sơn im lặng.

Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi đáp:

“Không.”

“Thực ra, ta chưa từng nhìn thấy giấy chứng tử của ông ấy.”

“Chỉ nghe người lớn kể lại.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Vậy sao ông biết chú ấy mất rồi?”

Tần Hoài Sơn nghẹn lời.

Đúng vậy.

Tại sao ông lại tin chắc một người đã qua đời, trong khi chưa từng tận mắt nhìn thấy bằng chứng?

Tư Không Mặc đặt mảnh gỗ lên bàn.

“Điện chủ, có lẽ chúng ta đã tìm được đầu mối.”

Nhưng ngay lúc ấy, chiếc ghế thứ hai mươi tư bỗng rung lên dữ dội.

Một giọng nói tức giận vang lên.

“Đừng động vào!”

“Đó là tên của ta!”

Tuế Tuế lập tức quay đầu.

Cô bé chống nạnh.

“Ủa?”

“Vậy chú là Tần Quy hả?”

Giọng nói kia im bặt.

Tuế Tuế nghiêm túc hỏi tiếp:

“Chú có phải người nhà ông Tần hông?”

“…”

“Chú có giấy khai sinh hông?”

“…”

“Chú có ảnh hồi nhỏ hông?”

“…”

“Chú có bài kiểm tra bị điểm kém hông?”

“ĐỦ RỒI!”

Giọng nói kia gầm lên.

Toàn bộ ngọn nến trên bàn đồng loạt bùng cháy.

Nhưng Tuế Tuế chẳng hề sợ.

Cô bé chớp mắt.

“Chú hông có thì nói hông có thôi.”

“Sao phải la lớn vậy ạ?”

Tư Không Mặc cúi đầu.

Khóe miệng hắn giật giật.

Đây có lẽ là lần đầu tiên một tà linh bị điện chủ hỏi đến mức không thể trả lời.

Sau khi tìm thấy mảnh gỗ, mọi người tiếp tục tra cứu tài liệu.

Cuối cùng, trong một chiếc rương cũ ở tầng hầm, họ phát hiện một cuốn gia phả được viết tay từ hơn một trăm năm trước.

Trang cuối cùng có ghi một dòng chữ đã phai màu.

“Tần Quy, con thứ ba của Tần Thừa Nghiệp, sinh năm…”

Phần ngày tháng đã bị xóa.

Nhưng bên cạnh tên Tần Quy lại có một ký hiệu kỳ lạ.

Một vòng tròn không có tâm.

Tư Không Mặc vừa nhìn thấy, lập tức cau mày.

“Đây không phải ký hiệu của Tần gia.”

Thanh Huyền đạo trưởng cũng nhận ra.

Chương 6

“Giống dấu hiệu trên tấm thiệp Vô Diện Thành.”

Tuế Tuế lập tức lấy tấm thiệp đen ra so sánh.

Quả nhiên.

Hai ký hiệu giống hệt nhau.

Cô bé ngẩng đầu.

“Sư phụ ơi!”

“Ừ?”

“Vậy chú Tần Quy là người của Vô Diện Thành hả?”

Thanh Huyền đạo trưởng trầm ngâm.

“Chưa thể kết luận.”

“Nhưng chắc chắn người này có liên quan đến nghi thức Bách Gia Yến.”

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.

“Không phải.”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Tần Hoài Sơn đứng trước chiếc rương cũ.

Trong tay ông là một phong thư đã ố vàng.

“Không phải Tần Quy muốn chiếm Tần gia.”

Ông ngẩng đầu.

Sắc mặt trắng bệch.

“Mà là…”

“Chính Tần gia đã từng đánh cắp tên của ông ấy.”

CHƯƠNG 5: NGƯỜI BỊ XÓA KHỎI GIA PHẢ

Phong thư được viết bằng nét chữ cổ.

Giấy đã ngả vàng, nhiều chỗ mục nát.

Tần Hoài Sơn run rẩy mở ra.

Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

“Ta không tranh gia sản.”

“Ta chỉ muốn được thừa nhận mình từng tồn tại.”

“Ta là Tần Quy.”

“Ta không phải kẻ không có tên.”

Không khí trong phòng tiệc lập tức trở nên nặng nề.

Tần Hoài Sơn nhìn lá thư, đôi mắt đỏ hoe.

“Thì ra…”

“Thì ra là như vậy.”

Khương Đình Châu hỏi:

“Ông biết chuyện gì sao?”

Tần Hoài Sơn gật đầu.

Ông kể rằng, hơn một trăm năm trước, Tần gia từng xảy ra một cuộc tranh chấp thừa kế.

Khi ấy, gia chủ có ba người con trai.

Hai người con lớn đều được ghi tên trong gia phả.

Chỉ có người con út Tần Quy bị xóa khỏi mọi ghi chép.

Nguyên nhân cụ thể không ai biết.

Nhưng từ đó, trong Tần gia lưu truyền một lời đồn.

Người con út đã bị gia đình ruồng bỏ.

Không ai được nhắc đến tên ông.

Không ai được thừa nhận ông từng tồn tại.

Theo thời gian, câu chuyện dần biến thành lời kể rằng Tần Quy đã qua đời khi còn nhỏ.

Và cuối cùng, ngay cả sự thật cũng bị chôn vùi.

Tuế Tuế nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.

“Sao lại như vậy ạ?”

Tần Hoài Sơn cúi đầu.

“Đó là sai lầm của tổ tiên.”

Tuế Tuế suy nghĩ.

Rồi cô bé hỏi:

“Ông ơi, nếu Tuế Tuế làm sai, mẹ sẽ làm gì?”

Tần Hoài Sơn ngẩn người.

“Ta không biết.”

“Mẹ sẽ bảo Tuế Tuế xin lỗi!”

Cô bé nghiêm túc nói.

“Làm sai thì phải xin lỗi!”

“Nhưng xin lỗi xong còn phải sửa nữa!”

Tần Hoài Sơn nhìn cô bé.

Một lúc lâu sau, ông chậm rãi gật đầu.

“Đúng.”

“Phải sửa.”

Tần Hoài Sơn lập tức sai người chuẩn bị một cuốn gia phả mới.

Ông muốn khôi phục tên Tần Quy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...