TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!

Chương 1



Chương 1

TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!

Khương Tuế Tuế gần đây phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Chiếc két sắt vịt hồng của cô bé đã không còn đủ chỗ chứa tiền!

Hai trăm vạn tiền công từ vụ án Tần gia vẫn đang nằm trong tài khoản do cha quản lý, còn chiếc két sắt mới mà cô bé đặt mua thì phải ba ngày nữa mới giao đến.

Tuế Tuế ôm Chíp Chíp, buồn bã thở dài.

“Chíp Chíp ơi, làm người giàu khó quá!”

“Chíp!”

“Tiền nhiều quá mà hông có chỗ cất!”

“Chíp chíp!”

“Hay là mình mua thêm một cái nhà để cất két sắt ha?”

Khương Đình Châu vừa đi ngang qua cửa phòng, nghe thấy câu này liền dừng bước.

“Con muốn mua nhà?”

Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.

“Dạ!”

“Mua ở đâu?”

Cô bé suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nghiêm túc đáp:

“Mua cạnh nhà mình ạ!”

“Tại sao?”

“Để Tuế Tuế đi bộ qua đếm tiền cho gần!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông bắt đầu cảm thấy mình cần mời một chuyên gia tài chính đến dạy con gái cách quản lý tài sản.

Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch ấy, Vô Danh Điện đã nhận được một vụ ủy thác kỳ lạ.

Người tìm đến là Thẩm Nhược Dao, thiên kim duy nhất của Thẩm gia, một gia tộc kinh doanh trang sức nổi tiếng.

Cô vừa tròn hai mươi tám tuổi.

Từ một tuần trước, mỗi sáng thức dậy, trước cửa phòng cô đều xuất hiện một hộp quà.

Không có người gửi.

Không có địa chỉ.

Không có dấu vết vận chuyển.

Chiếc hộp đầu tiên chứa một chiếc lược bạc.

Chiếc thứ hai là đôi giày đỏ.

Chiếc thứ ba là một chiếc vòng ngọc.

Chiếc thứ tư là một tấm khăn voan trắng.

Mỗi món quà đều vô cùng tinh xảo.

Nhưng điều khiến Thẩm Nhược Dao kinh hãi là những món đồ ấy đều xuất hiện trong giấc mơ của cô vào đêm hôm trước.

Cô mơ thấy mình đứng trong một căn phòng xa lạ.

Có người đang chải tóc cho cô.

Có người mang giày cho cô.

Có người đeo vòng ngọc lên cổ tay cô.

Và mỗi lần tỉnh dậy, món đồ trong giấc mơ lại xuất hiện trước cửa.

Đến ngày thứ bảy, một chiếc hộp màu đỏ được đặt ngay ngắn trên giường ngủ.

Bên trong là một tấm thiệp.

“Ngày mai, cô dâu phải về nhà.”

Thẩm Nhược Dao sợ đến mức không dám ngủ.

Bởi cô chưa từng đính hôn.

Cũng chưa từng đồng ý kết hôn với bất kỳ ai.

Ngày Tuế Tuế đến Thẩm gia, chiếc hộp thứ tám vừa xuất hiện.

Đó là một chiếc hộp gỗ đen, lớn bằng chiếc vali.

Trên nắp hộp buộc một dải lụa đỏ.

Thẩm Nhược Dao run rẩy chỉ vào nó.

“Tiểu đại sư, chính là thứ này!”

“Đêm qua tôi mơ thấy có người bảo tôi mở hộp.”

“Nhưng tôi không dám!”

Tuế Tuế đang ngậm kẹo hồ lô, nghe vậy liền nghiêng đầu.

“Cô ơi, cô đừng mở nha.”

Thẩm Nhược Dao lập tức gật đầu.

“Tôi biết! Tôi tuyệt đối không mở!”

Nhưng câu tiếp theo của cô bé lại khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng.

“Bên trong có người đang đợi cô đó!”

Thẩm Nhược Dao tái mặt.

“Người… người nào?”

Tuế Tuế nhìn chiếc hộp.

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

“Một cô mặc áo đỏ.”

“Cô ấy đang ngồi trong đó.”

“Nhưng mà…”

Cô bé bỗng nhíu mày.

“Cô ấy hông có mặt.”

Từ chiếc hộp gỗ, Tuế Tuế lần ra một nghi thức cổ có tên là Tặng Lễ Hoàn Thân.

Kẻ thực hiện sẽ gửi từng món quà đến người được chọn.

Mỗi món quà được chấp nhận sẽ khiến người nhận đánh mất một phần quyền kiểm soát đối với thân phận của mình.

Khi món quà cuối cùng được mở ra, một kẻ khác có thể bước vào cuộc đời người nhận, sử dụng khuôn mặt, danh tính và các mối quan hệ của họ.

Thẩm Nhược Dao không phải nạn nhân đầu tiên.

Trong ba mươi năm qua, đã có chín người phụ nữ thuộc các gia đình giàu có nhận được những hộp quà tương tự.

Tất cả đều biến mất vào đúng ngày sinh nhật.

Gia đình họ tin rằng những người ấy đã tự nguyện bỏ đi.

Nhưng sự thật là họ vẫn đang bị giữ trong những chiếc hộp không có người gửi.

Và điều đáng sợ nhất là mỗi chiếc hộp đều được chế tạo từ một loại gỗ chỉ xuất hiện trong ghi chép liên quan đến Vô Diện Thành.

Tuế Tuế ôm Chíp Chíp, nghiêm túc nhìn chiếc hộp.

“Cô áo đỏ ơi!”

“Bên trong chật lắm hông?”

Không có tiếng trả lời.

Cô bé lại hỏi:

“Cô có đói hông?”

Vẫn im lặng.

Tuế Tuế suy nghĩ một chút, rồi lấy từ ba lô ra một chiếc bánh bao.

“Tuế Tuế có bánh bao nè!”

Ngay lập tức, từ bên trong hộp vang lên một tiếng động rất khẽ.

Cộc.

Cộc cộc.

Giống như có ai đó đang gõ cửa.

Chương tiếp
Loading...