TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!

Chương 2



Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“À!”

“Cô đói thật!”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Tư Không Mặc: “…”

Thẩm Nhược Dao: “…”

Không ai ngờ rằng một chiếc bánh bao lại có thể khiến thứ bên trong chiếc hộp chủ động đáp lời.

Nhưng khi Tuế Tuế dùng chuông Liên Danh kiểm tra, cô bé phát hiện một chuyện còn kỳ lạ hơn.

Người phụ nữ mặc áo đỏ không phải tà vật.

Cô ấy cũng là nạn nhân.

Và kẻ thực sự điều khiển những chiếc hộp đang ẩn náu ngay trong Thẩm gia.

Đêm sinh nhật thứ hai mươi tám của Thẩm Nhược Dao, toàn bộ hộp quà trong biệt thự đồng loạt mở ra.

Chín bóng người không có khuôn mặt xuất hiện giữa phòng khách.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Điện chủ Vô Danh Điện.”

“Lần trước ngươi phá Bách Gia Yến.”

“Lần này, ngươi định phá cả lễ hoàn thân sao?”

Tuế Tuế ôm chặt Chíp Chíp.

“Chú là ai ạ?”

Giọng nói kia bật cười.

“Ta là người mang quà đến.”

Cô bé lập tức chìa tay.

“Vậy quà của Tuế Tuế đâu?”

“…”

“Người ta có quà, Tuế Tuế cũng phải có chứ!”

Giọng nói kia im bặt.

Một lúc lâu sau, một chiếc hộp nhỏ màu trắng chậm rãi xuất hiện trước mặt cô bé.

Trên nắp hộp viết ba chữ.

KHƯƠNG TUẾ TUẾ.

Tư Không Mặc lập tức biến sắc.

“Điện chủ! Không được nhận!”

Nhưng Tuế Tuế đã cúi xuống nhìn.

Bên trong chiếc hộp không có vàng bạc.

Không có bánh ngọt.

Cũng không có lì xì.

Chỉ có một chiếc mặt nạ nhỏ bằng ngọc trắng.

Kích thước vừa vặn với khuôn mặt của một đứa trẻ.

Và trên mặt trong của chiếc mặt nạ có khắc một dòng chữ.

“Vật cũ hoàn chủ.”

Thứ từng thuộc về ai, cuối cùng phải trở về với người ấy.

Tuế Tuế ngơ ngác.

“Ủa?”

“Đây là của Tuế Tuế hả?”

Đúng lúc ấy, Tiểu Dương trong búp bê mặt trời bỗng phát ra tiếng kêu hoảng hốt.

“Chị ơi!”

“Đừng đeo!”

“Bởi vì…”

“Em nhớ ra rồi!”

“Em từng nhìn thấy chiếc mặt nạ này!”

Trong bóng tối, một cánh cửa vô hình chậm rãi mở ra.

Phía sau cánh cửa là vô số chiếc hộp gỗ được xếp thành từng hàng dài.

Mỗi chiếc hộp đều chứa một món đồ thuộc về người đã mất danh tính.

Và ở vị trí cao nhất, có một chiếc hộp trống.

Trên đó khắc một cái tên.

Không phải Khương Tuế Tuế.

Mà là một cái tên đã bị xóa đi từ rất lâu.

Một cái tên mà ngay cả Ấn Vô Danh cũng không thể lập tức đọc được.

Từ phía sau cánh cửa, giọng nói của một người đàn ông vang lên.

“Cuối cùng…”

“Người cũng sắp nhận lại thứ của mình rồi.”

“Điện chủ.”

“Hay ta nên gọi người bằng cái tên trước kia?”

CHƯƠNG 1: MÓN QUÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI GỬI

Chương 2

Buổi sáng ở Khương gia bắt đầu bằng một tiếng hét vô cùng thảm thiết.

“CHA ƠIIII!”

Khương Đình Châu đang ngồi trong thư phòng lập tức đặt tài liệu xuống.

Chưa đầy ba giây sau, ông đã xuất hiện trước cửa phòng con gái.

“Tuế Tuế?”

Trong phòng, một cô bé mặc váy ngủ màu vàng nhạt đang ngồi bệt trên thảm.

Mái tóc mềm mại hơi rối.

Hai má phúng phính.

Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm chiếc két sắt vịt hồng trước mặt.

Chíp Chíp đứng bên cạnh, liên tục vỗ cánh.

“Chíp! Chíp!”

Khương Đình Châu bước tới.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đau khổ.

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Tuế Tuế gặp chuyện lớn rồi!”

Khương Đình Châu lập tức nghiêm túc.

“Chuyện gì?”

Cô bé chỉ vào chiếc két sắt.

“Tiền!”

“Tiền làm sao?”

“Hết chỗ rồi!”

“…”

Khương Đình Châu nhìn chiếc két.

Bên trong nhét đầy những phong bao lì xì, vài xấp tiền mặt, tiền xu và cả những tờ giấy nhỏ ghi số tiền tiết kiệm.

Cánh cửa két không thể đóng lại.

Tuế Tuế dùng hai bàn tay nhỏ cố gắng đẩy.

Cạch!

Không được.

Cô bé lại dùng cả người tì vào.

Cạch!

Vẫn không được.

Cuối cùng, Tuế Tuế quay sang cha.

Đôi mắt long lanh.

“Cha ơi, tiền của Tuế Tuế sắp bỏ nhà đi rồi!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông cúi xuống, nhẹ nhàng bế con gái lên.

“Cha đã đặt mua két mới cho con rồi.”

“Nhưng ba ngày nữa mới tới!”

“Ừ.”

“Ba ngày lâu lắm!”

Tuế Tuế nghiêm túc giơ ba ngón tay.

“Ba ngày là Tuế Tuế ăn được chín bữa cơm!”

Khương Đình Châu bật cười.

“Con tính như vậy sao?”

“Dạ!”

Cô bé gật đầu.

“Tuế Tuế còn ăn được bánh ngọt nữa!”

“Vậy con muốn làm gì?”

Tuế Tuế suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, cô bé ghé sát tai cha.

Thần thần bí bí nói:

“Cha ơi…”

“Ừ?”

“Hay mình mua thêm một căn nhà đi!”

Khương Đình Châu hơi nhướng mày.

“Mua nhà?”

“Dạ!”

“Mua để làm gì?”

“Để cất két sắt!”

“…”

Khương Đình Châu nhìn con gái.

Một lúc lâu sau, ông nghiêm túc hỏi:

“Con muốn mua căn nhà lớn bao nhiêu?”

Tuế Tuế dang hai tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...