TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!
Chương 13
Tư Không Mặc lập tức biến sắc.
“Điện chủ, đừng tin!”
Người giữ hộp bật cười.
“Ngươi sợ điều gì, Tư Không Mặc?”
“Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không muốn điện chủ nhớ lại?”
Tư Không Mặc siết chặt tay.
“Ta chỉ không muốn người rơi vào bẫy.”
Người giữ hộp nhìn Tuế Tuế.
“Chỉ cần ngươi mở chiếc hộp.”
“Ta sẽ thả Thẩm Dao.”
“Thả Thẩm Nhược Dao.”
“Thả cả Diện Khách.”
“Đổi lại, ngươi phải nhận chiếc mặt nạ.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Nhận rồi sao nữa ạ?”
“Ngươi sẽ nhớ lại một phần quá khứ.”
“Quá khứ gì?”
Người giữ hộp im lặng.
Rồi chậm rãi đáp:
“Quá khứ trước khi ngươi trở thành Khương Tuế Tuế.”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Khương Đình Châu ôm chặt con gái.
Lâm Vãn đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.
Tuế Tuế nhìn chiếc hộp.
Một lúc lâu sau, cô bé hỏi:
“Chú ơi.”
“Ừ?”
“Tuế Tuế có thể hông nhận hông?”
Người giữ hộp khựng lại.
“Cái gì?”
Cô bé nghiêm túc đáp:
“Tuế Tuế hông thích mặt nạ.”
“Đeo vào nóng lắm!”
“…”
“Với lại mẹ nói rồi, hông được nhận quà của người lạ!”
Người giữ hộp: “…”
Hắn bỗng cảm thấy toàn bộ kế hoạch của mình đang bị phá hủy bởi những quy tắc dạy con rất bình thường của một gia đình.
CHƯƠNG 8: MẸ ƠI, TUẾ TUẾ KHÔNG MUỐN ĐỔI MẶT!
Người giữ hộp im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói:
“Ngươi không có quyền từ chối.”
Chiếc hộp thứ chín đột nhiên mở toang.
Một chiếc mặt nạ ngọc trắng bay ra.
Nó lao thẳng về phía Tuế Tuế.
Khương Đình Châu lập tức xoay người che chắn cho con gái.
Thanh Huyền đạo trưởng ném ra ba lá phù.
Tư Không Mặc dựng kết giới.
Nhưng chiếc mặt nạ xuyên qua tất cả.
Nó không nhắm vào thân thể Tuế Tuế.
Mà nhắm vào một dấu ấn vô hình đang tồn tại quanh cô bé.
Ấn Vô Danh.
Tuế Tuế mở to mắt.
“Ủa?”
Chiếc mặt nạ dừng ngay trước mặt cô bé.
Từ bên trong vang lên một giọng nói rất nhỏ.
“Trở về…”
“Trở về…”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Về đâu ạ?”
“Về nơi ngươi thuộc về.”
Cô bé suy nghĩ.
Rồi nghiêm túc đáp:
“Nhà Tuế Tuế ở với cha mẹ mà!”
Chiếc mặt nạ rung lên.
“Không…”
“Đó không phải nơi đầu tiên.”
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Nhưng là nhà của Tuế Tuế!”
Ánh sáng vàng từ Ấn Vô Danh bùng lên.
Chiếc mặt nạ bị đẩy lùi.
Người giữ hộp kinh ngạc.
“Không thể nào!”
“Ngươi không muốn biết mình là ai sao?”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Tuế Tuế biết mà!”
“Ngươi biết?”
“Dạ!”
Cô bé vỗ ngực.
“Tuế Tuế là Khương Tuế Tuế!”
“Là con của cha!”
“Là bảo bối của mẹ!”
“Là chị của Tiểu Dương!”
“Còn là bạn của Chíp Chíp!”
Chíp Chíp lập tức kêu lên.
“CHÍP!”
Tiểu Dương trong búp bê mặt trời cũng phát sáng.
“Đúng!”
“Chị là chị của em!”
Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.
“Đó!”
“Tuế Tuế có nhiều tên gọi lắm!”
“Nhưng tên nào cũng là Tuế Tuế!”
Người giữ hộp im lặng.
Hắn không thể hiểu nổi.
Tại sao một đứa trẻ lại có thể chống lại sự hấp dẫn của quá khứ bị đánh mất?
Tại sao cô bé không muốn biết thân phận trước kia?
Nhưng Tuế Tuế đã nghiêm túc nói tiếp:
“Chuyện trước kia Tuế Tuế chưa nhớ.”
“Nhưng chuyện bây giờ Tuế Tuế nhớ!”
“Tuế Tuế có nhà!”
“Có cha mẹ!”
“Có người thương!”
“Vậy là đủ rồi!”
Chiếc mặt nạ ngọc trắng bắt đầu rung chuyển.
Một vết nứt xuất hiện.
Rắc!
Người giữ hộp lập tức biến sắc.
“Không!”
“Đó là vật dẫn duy nhất!”
Hắn giơ tay định thu hồi.
Nhưng đã muộn.
Tuế Tuế lấy Sổ Nhà Mình ra.
Cô bé mở trang có tên mình.
Khương Tuế Tuế.
Bên cạnh là những hình vẽ nhỏ.
Một con gà quay.
Một chiếc bánh bao.
Một ngôi nhà.
Một trái tim.
Cô bé đặt bàn tay lên trang giấy.
“Tuế Tuế hông đổi mặt!”
“Tuế Tuế thích mặt của mình!”
“Vì mẹ nói Tuế Tuế cười rất xinh!”
Ánh sáng vàng bùng lên.
Rắc!
Chiếc mặt nạ vỡ thành hai mảnh.
Nhưng thay vì tan biến, từ bên trong nó rơi ra một mảnh ngọc nhỏ.
Trên mảnh ngọc có một ký hiệu.
Một cánh cửa.
Và phía sau cánh cửa là hình một ngôi sao.
Tư Không Mặc nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đây là…”
Hắn chưa kịp nói hết, người giữ hộp đã gầm lên.
Chương 12
“TRẢ LẠI!”
Hắn lao tới.
Nhưng Chíp Chíp đã nhảy lên.
“CHÍP!”
Con vịt vàng vỗ cánh.
Một luồng linh quang đánh thẳng vào mặt người giữ hộp.
Hắn loạng choạng.
Tuế Tuế lập tức giơ Ấn Vô Danh.
“Chú xấu!”
“Chú lấy đồ người ta!”
“Chú còn hông trả!”
Ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ căn phòng.
Những chiếc hộp đồng loạt rung chuyển.
Từ bên trong vang lên vô số tiếng gọi.
“Cứu tôi…”
“Tôi muốn về nhà…”
“Tôi muốn lấy lại tên…”
“Tôi muốn nhớ mình là ai…”
Tuế Tuế mở to mắt.
Cô bé nghe thấy tất cả.