TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!
Chương 14
Những tiếng gọi nhỏ bé.
Những lời cầu cứu bị giấu kín suốt nhiều năm.
Cô bé siết chặt chuông Liên Danh.
Rồi nghiêm túc nói:
“Đừng sợ!”
“Tuế Tuế tới cứu mọi người!”
CHƯƠNG 9: MỞ HỘP KHÔNG PHẢI ĐỂ NHẬN QUÀ
Tư Không Mặc lập tức triệu tập mười một chấp sự.
Mỗi người đứng tại một vị trí trong pháp trận.
Thanh Huyền đạo trưởng dựng kết giới bảo vệ Thẩm gia.
Khương Đình Châu đưa Lâm Vãn, Thẩm phu nhân và Thẩm Nhược Dao đến khu vực an toàn.
Nhưng Tuế Tuế không rời đi.
Cô bé đứng giữa căn phòng.
Một tay cầm chuông Liên Danh.
Một tay giữ Sổ Nhà Mình.
Ấn Vô Danh phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Người giữ hộp cười lạnh.
“Ngươi tưởng có thể cứu tất cả sao?”
“Những người này đã mất danh tính từ lâu!”
“Không ai nhớ họ!”
“Ngay cả chính họ cũng không nhớ mình là ai!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Vậy mình tìm lại!”
“Ngươi tìm bằng cách nào?”
Cô bé suy nghĩ.
Rồi hỏi:
“Chú có danh sách hông?”
Người giữ hộp khựng lại.
“Danh sách?”
“Dạ!”
“Chú giữ nhiều hộp vậy, phải có sổ ghi chứ!”
“…”
“Không ghi thì sao biết hộp nào của ai?”
Người giữ hộp im lặng.
Tư Không Mặc bỗng hiểu ra.
Hắn lập tức nhìn về phía những chiếc hộp.
“Điện chủ nói đúng!”
“Tàng Diện Các không thể quản lý hàng trăm thân phận nếu không có sổ lưu trữ!”
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức nói:
“Phải tìm được sổ ấy!”
Người giữ hộp biến sắc.
“Không!”
Hắn lập tức giơ tay.
Nhưng Tuế Tuế đã chỉ vào chiếc áo choàng của hắn.
“Chú ơi!”
Người giữ hộp khựng lại.
“Gì?”
“Trong túi chú có cái gì vậy?”
Hắn lập tức cúi đầu.
Từ túi áo choàng, một góc sổ màu đen đang lộ ra.
Người giữ hộp: “…”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“A!”
“Tìm thấy rồi!”
Tư Không Mặc ra tay.
Một luồng ánh sáng bạc kéo cuốn sổ khỏi áo choàng người giữ hộp.
Hắn gầm lên.
“Trả lại!”
Nhưng Chíp Chíp đã lao tới.
“CHÍP!”
Con vịt vàng đập cánh vào tay hắn.
Cuốn sổ rơi xuống.
Tuế Tuế lập tức chạy tới nhặt lên.
Cô bé mở trang đầu tiên.
Bên trong là hàng trăm cái tên.
Mỗi cái tên đi kèm một ký hiệu chiếc hộp.
Một số tên đã bị gạch bỏ.
Một số tên chỉ còn một nửa.
Có những trang giấy hoàn toàn trống.
Tuế Tuế nhìn cuốn sổ.
Rồi nghiêm túc hỏi:
“Chú Tư Không ơi!”
“Vâng?”
“Sao chú xấu viết chữ xấu quá vậy?”
Tư Không Mặc: “…”
Hắn cúi xuống nhìn.
Những ký tự trong sổ là cổ văn huyền học.
Đối với người bình thường, gần như không thể đọc được.
Nhưng Tuế Tuế lại cho rằng đó là chữ viết xấu.
“Điện chủ, đây là cổ văn.”
“À!”
Cô bé gật đầu.
“Vậy chữ cổ xấu quá!”
Thanh Huyền đạo trưởng suýt bật cười.
Nhưng ông nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
“Tuế Tuế, con dùng Ấn Vô Danh thử xem.”
“Dạ!”
Cô bé đặt bàn tay nhỏ lên cuốn sổ.
Ánh sáng vàng lan ra.
Những ký tự cổ bắt đầu thay đổi.
Từng cái tên hiện lên rõ ràng.
Thẩm Dao.
Lý Nguyệt.
Trần Uyển.
Hứa Thanh.
Từng cái tên.
Từng thân phận.
Từng cuộc đời bị đánh cắp.
Tuế Tuế nghiêm túc đọc.
Mỗi khi cô bé gọi một cái tên, một chiếc hộp lại phát sáng.
Một bóng người mờ nhạt xuất hiện.
Có người khóc.
Có người cười.
Có người ngơ ngác nhìn xung quanh.
Nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi.
“Tôi…”
“Tôi là ai?”
Tuế Tuế lập tức mỉm cười.
“Cô tên Lý Nguyệt!”
“Chú tên Trần Hạo!”
“Cô tên Hứa Thanh!”
“Tuế Tuế tìm thấy tên rồi!”
Người giữ hộp gào lên.
“Không!”
“Ngươi không thể làm vậy!”
Những chiếc hộp bắt đầu nứt ra.
Từng sợi chỉ đỏ đứt đoạn.
Các bóng người dần lấy lại khuôn mặt.
Tư Không Mặc lập tức mở cánh cửa dẫn về Vô Danh Điện.
Mười một chấp sự hướng dẫn các linh hồn đi qua.
Những người còn sống nhưng bị giam giữ trong trạng thái đặc biệt được đưa đến khu vực bảo hộ để chờ khôi phục.
Thanh Huyền đạo trưởng tiếp tục duy trì kết giới.
Tuế Tuế đọc đến trang cuối cùng.
Bỗng nhiên, cô bé khựng lại.
Trên trang giấy có một cái tên đã bị xóa sạch.
Không còn nét chữ nào.
Chỉ có một ký hiệu.
Một chiếc mặt nạ trắng.
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Ủa?”
Cô bé đưa tay chạm vào.
Ngay lập tức, Ấn Vô Danh rung lên.
Một luồng ánh sáng lạ xuất hiện.
Chương 13
Từ trang giấy vang lên một giọng nói rất nhỏ.
“Đừng đọc.”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Ai vậy ạ?”
Giọng nói kia tiếp tục:
“Chưa đến lúc.”
“Đừng đọc tên ấy.”
Tuế Tuế nhíu mày.
“Nhưng tên bị xóa rồi mà!”
“Ta biết.”
“Vậy sao hông cho Tuế Tuế tìm?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi giọng nói kia khẽ đáp:
“Bởi vì có những cái tên…”
“Chỉ cần được gọi lên, cánh cửa sẽ mở.”
Tuế Tuế lập tức nghiêm túc.