TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!
Chương 16
Những khoảng trống của ba mươi năm dường như được lấp đầy bằng một sự thừa nhận giản dị.
Tuế Tuế đứng bên cạnh, nghiêm túc gật đầu.
“Đúng rồi!”
“Có chị em là tốt lắm!”
Cô bé ôm Tiểu Dương.
“Tuế Tuế cũng có Tiểu Dương!”
Tiểu Dương trong búp bê mặt trời khẽ rung.
“Chị ơi.”
“Dạ?”
“Em thích có chị.”
Tuế Tuế lập tức cười tít mắt.
“Chị cũng thích có em!”
Chíp Chíp đứng bên cạnh kêu lên.
“Chíp!”
Tuế Tuế lập tức bổ sung:
“Còn có Chíp Chíp nữa!”
Con vịt vàng vui vẻ vỗ cánh.
Trước khi rời đi, Thẩm Dao quay sang Tuế Tuế.
“Tiểu điện chủ.”
“Dạ?”
“Cảm ơn em.”
Tuế Tuế lắc đầu.
“Hông có gì ạ!”
“Cô có muốn ăn bánh bao hông?”
Thẩm Dao bật cười.
“Chị không ăn được.”
Tuế Tuế lập tức thở dài.
“Haiz…”
“Sao ai ở Vô Danh Điện cũng hông ăn bánh bao được vậy?”
Tư Không Mặc: “…”
Hắn cảm thấy điện chủ đang có một hiểu lầm rất lớn về chức năng của Vô Danh Điện.
Nhưng chưa kịp giải thích, Tuế Tuế đã nghiêm túc nói:
“Vậy sau này Tuế Tuế sẽ nghĩ cách!”
“Nghĩ cách gì?”
“Làm bánh bao cho linh hồn ăn!”
Thanh Huyền đạo trưởng bật cười.
“Con định mở tiệm bánh bao ở Vô Danh Điện sao?”
Tuế Tuế lập tức sáng mắt.
“Đúng rồi!”
“Tiệm bánh bao!”
“Kiếm tiền!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Tư Không Mặc: “…”
Một ý tưởng kinh doanh mới vừa được tiểu điện chủ phát hiện.
CHƯƠNG 11: NĂM TRĂM VẠN VÀ CHIẾC KÉT SẮT KHỔNG LỒ
Ba ngày sau.
Khương gia.
Một chiếc xe tải lớn dừng trước cổng biệt thự.
Quản gia Trần bước ra.
Khi nhìn thấy món hàng trên xe, ông lập tức sững sờ.
Đó là một chiếc két sắt hình vịt vàng.
Cao gần hai mét.
Rộng hơn một mét.
Phần bụng được thiết kế thành khoang chứa tiền.
Hai cánh vịt có thể mở ra thành những ngăn nhỏ.
Trên đầu còn có một chiếc nơ màu hồng.
Quản gia Trần im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông quay sang người giao hàng.
“Đây là…”
Người giao hàng mỉm cười.
“Két sắt đặt riêng cho Khương tiểu thư.”
Quản gia Trần: “…”
Ông đã làm quản gia Khương gia hơn hai mươi năm.
Từng tiếp nhận vô số món đồ xa xỉ.
Nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một chiếc két sắt hình vịt lớn như vậy.
Tuế Tuế nghe tin lập tức chạy ra.
“VỊT!”
Cô bé reo lên.
Chíp Chíp chạy theo.
“CHÍP!”
Khi nhìn thấy chiếc két sắt, cả người lẫn vịt đều đứng sững.
Tuế Tuế ngẩng đầu.
Nhìn chiếc két cao hơn mình rất nhiều.
Miệng há tròn.
“Oa…”
Cô bé quay sang cha.
“Cha ơi!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Thích không?”
“Thích!”
“Rất thích!”
Tuế Tuế lập tức chạy tới ôm chân chiếc két.
Nhưng hai tay quá ngắn.
Không ôm hết.
Cô bé cố gắng dang rộng hơn.
Vẫn không được.
Cuối cùng, Tuế Tuế quay đầu.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Vịt này béo quá!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn đứng bên cạnh bật cười.
“Vịt béo mới chứa được nhiều tiền chứ.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Dạ!”
“Vịt béo tốt!”
Chíp Chíp: “…”
Nó cúi đầu nhìn bụng mình.
Rồi lặng lẽ lùi ra sau.
Không hiểu vì sao, nó cảm thấy câu nói này có chút nguy hiểm.
Chiều hôm ấy, Thẩm gia chuyển khoản năm trăm vạn tiền thù lao.
Tuế Tuế vui vẻ đến mức chạy quanh phòng khách ba vòng.
“Cha ơi!”
“Tuế Tuế giàu rồi!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Ừ.”
“Mẹ ơi!”
“Tuế Tuế giàu rồi!”
Lâm Vãn bật cười.
“Mẹ biết rồi.”
“Chíp Chíp!”
“Chíp!”
“Tuế Tuế giàu rồi!”
Con vịt vàng vỗ cánh.
“CHÍP!”
Tiểu Dương trong búp bê mặt trời cũng khẽ rung.
“Chị giỏi quá!”
Tuế Tuế lập tức ôm em.
“Chị mua nhà cho em!”
Tiểu Dương ngạc nhiên.
“Nhà?”
“Dạ!”
“Nhà búp bê to!”
“To bằng cái két luôn!”
Khương Đình Châu đứng bên cạnh, lặng lẽ lấy điện thoại.
Ông gửi một tin nhắn cho trợ lý.
“Đặt thêm một căn nhà búp bê cỡ lớn.”
Sau đó suy nghĩ một chút.
Lại bổ sung:
“Phải có phòng cho vịt.”
Buổi tối.
Cả nhà quây quần ăn cơm.
Tuế Tuế ngồi giữa cha mẹ.
Trước mặt là một đĩa gà quay thơm phức.
Cô bé vừa ăn vừa vui vẻ kể chuyện.
“Cô Dao về nhà rồi!”
“Ừ.”
“Cô Nhược Dao cũng hông bị đổi mặt nữa!”
“Ừ.”
“Người xấu bị bắt chạy mất!”
Khương Đình Châu khẽ gật đầu.
“Đúng.”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Rồi nghiêm túc nói:
“Nhưng lần sau gặp chú ấy…”
“Con định làm gì?”
Cô bé chống nạnh.
“Tuế Tuế sẽ hỏi chú ấy có trả tiền hộp hông!”
Khương Đình Châu: “…”
Lâm Vãn: “…”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Quản gia Trần đứng bên cạnh suýt bật cười.
Chương 15
Tiểu điện chủ nhà họ quả nhiên rất có nguyên tắc.
Làm gì cũng phải rõ ràng tiền bạc.
Đêm khuya.
Sau khi Tuế Tuế ngủ say, Khương Đình Châu và Lâm Vãn ngồi trong thư phòng.