TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!
Chương 15
“Cánh cửa nào?”
Không có tiếng trả lời.
Trang giấy đột nhiên tự cháy thành những đốm sáng.
Nhưng trước khi biến mất, một ký hiệu nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cô bé.
Hình một ngôi sao.
Giống hệt ký hiệu trên mảnh ngọc vừa rơi ra từ chiếc mặt nạ.
Người giữ hộp nhìn thấy ký hiệu ấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ngươi…”
“Ngươi đã lấy được nó?”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
“Dạ?”
Hắn lùi lại.
Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Không thể nào…”
“Thứ đó đáng lẽ không thể xuất hiện!”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Chú biết cái này hả?”
Người giữ hộp im lặng.
Rồi đột nhiên bật cười.
“Ha ha…”
“Thì ra là vậy.”
“Thì ra Hắc tiên sinh muốn tìm thứ này!”
Tư Không Mặc lập tức bước tới.
“Ngươi biết gì?”
Người giữ hộp nhìn Tuế Tuế.
Giọng nói trở nên kỳ lạ.
“Ta không biết ngươi là ai.”
“Nhưng ta biết một chuyện.”
“Ngươi không chỉ là điện chủ Vô Danh Điện.”
“Ngươi còn là…”
Hắn chưa kịp nói hết.
Một luồng khói đen đột nhiên xuất hiện sau lưng.
Một bàn tay vô hình đặt lên vai hắn.
Người giữ hộp lập tức cứng đờ.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ngươi nói quá nhiều rồi.”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
“Hắc…”
Chưa kịp nói hết, bóng người đã bị kéo vào làn khói.
Biến mất.
Chỉ còn chiếc áo choàng rơi xuống nền nhà.
Tuế Tuế mở to mắt.
“Ủa?”
“Chú ấy đi đâu rồi?”
Tư Không Mặc nhìn làn khói đang tan biến.
Sắc mặt nghiêm trọng.
“Điện chủ.”
“Có người đã mang hắn đi.”
Thanh Huyền đạo trưởng trầm giọng:
“Và người đó không muốn hắn tiết lộ thêm bất kỳ điều gì.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
Rồi nghiêm túc nói:
“Vậy lần sau gặp chú ấy…”
“Tuế Tuế phải hỏi nhanh hơn!”
Tư Không Mặc: “…”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Khương Đình Châu đứng bên cạnh bật cười.
“Đúng.”
“Cha sẽ giúp con.”
CHƯƠNG 10: CHỊ ƠI, EM ĐƯA CHỊ VỀ NHÀ!
Khi những chiếc hộp cuối cùng được mở, căn biệt thự Thẩm gia dần trở lại yên bình.
Những sợi chỉ đỏ biến mất.
Các món quà mất đi tà khí.
Chiếc hộp thứ chín trở lại hình dạng ban đầu.
Một chiếc hộp thủ công nhỏ màu trắng.
Trên nắp có dán một bông hoa giấy.
Bên trong là một tấm thiệp cũ.
Nét chữ trẻ con xiêu vẹo.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
Thẩm phu nhân vừa nhìn thấy đã bật khóc.
Bà ôm chiếc hộp vào lòng.
“Dao Dao…”
“Con gái của mẹ…”
Tuế Tuế đứng bên cạnh, nghiêng đầu.
“Cô Dao ơi!”
Một luồng ánh sáng trắng xuất hiện.
Thẩm Dao bước ra.
Lần này, cô không còn mặc áo đỏ.
Mà là một chiếc váy màu xanh nhạt.
Khuôn mặt đã trở lại bình thường.
Đôi mắt dịu dàng.
Nụ cười có chút ngượng ngùng.
Cô nhìn Thẩm phu nhân.
“Mẹ.”
Thẩm phu nhân sững sờ.
“Dao Dao?”
Thẩm Dao gật đầu.
“Con về rồi.”
Thẩm phu nhân lao tới.
Nhưng bàn tay bà xuyên qua thân thể con gái.
Bà khựng lại.
Thẩm Dao cúi đầu.
“Con xin lỗi.”
“Con không còn thân thể như trước nữa.”
Thẩm phu nhân bật khóc.
“Không sao!”
“Chỉ cần con còn ở đây!”
“Chỉ cần mẹ còn được nhìn thấy con!”
Tuế Tuế đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
Cô bé kéo tay áo Thanh Huyền đạo trưởng.
“Sư phụ ơi.”
“Ừ?”
“Cô Dao có thể ở lại với mẹ hông?”
Thanh Huyền đạo trưởng trầm ngâm.
“Thân thể thật của cô ấy đã không còn.”
“Nhưng linh hồn vẫn được bảo toàn.”
“Muốn ở lại nhân gian lâu dài sẽ rất khó.”
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Vậy phải làm sao ạ?”
Tư Không Mặc bước tới.
“Điện chủ, Vô Danh Điện có thể giúp cô ấy ổn định linh hồn.”
“Nhưng việc có thể trở lại nhân gian trong thời gian ngắn hay không còn cần xem tình trạng của cô ấy.”
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“Vậy đưa cô Dao về Vô Danh Điện!”
Thẩm Dao nhìn cô bé.
“Tiểu điện chủ…”
Tuế Tuế mỉm cười.
“Cô đừng sợ!”
“Ở đó có nhiều người tốt lắm!”
“Cô còn có thể gặp ông Tần Quy nữa!”
Tư Không Mặc: “…”
Hắn phát hiện điện chủ nhà mình đang dần biến Vô Danh Điện thành một nơi giới thiệu bạn bè.
Nhưng nghĩ kỹ lại…
Có lẽ cũng không phải chuyện xấu.
Thẩm Nhược Dao bước tới.
Cô nhìn người chị gái mà mình chưa từng gặp.
“Chị.”
Thẩm Dao ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Thẩm Nhược Dao khẽ nói:
“Em xin lỗi.”
Thẩm Dao ngạc nhiên.
“Vì sao?”
“Vì em đã sống trong gia đình này suốt hai mươi tám năm.”
“Nhưng lại không biết chị từng tồn tại.”
Chương 14
Thẩm Dao mỉm cười.
“Không phải lỗi của em.”
“Em không cần xin lỗi.”
Thẩm Nhược Dao bật khóc.
“Chị…”
Thẩm Dao dịu dàng nhìn cô.
“Em đã lớn rồi.”
“Rất xinh đẹp.”
“Chị vui vì cha mẹ có em.”
Hai chị em nhìn nhau.
Không cần thêm lời nào.