TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!

Chương 4



Tư Không Mặc hơi ngạc nhiên.

“Vì sao?”

Cô bé nghiêm túc đáp:

“Mẹ nói rồi, hông được nhận quà của người lạ!”

“Nhất là quà hông biết từ đâu tới!”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Điện chủ nói đúng.”

Tuế Tuế suy nghĩ một chút.

Rồi lại hỏi:

“Nhưng cô ấy có mở hết quà hông?”

“Bảy chiếc đầu tiên đều đã mở.”

“Vậy nguy rồi!”

Cô bé lập tức nhảy khỏi xích đu.

“Chíp Chíp!”

“Chíp!”

“Đi làm việc!”

Con vịt vàng lập tức vỗ cánh.

Tiểu Dương trong túi cũng khẽ rung lên.

“Chị ơi, em đi cùng.”

Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.

“Được!”

Chương 3

Nhưng vừa chạy được hai bước, cô bé bỗng dừng lại.

Quay đầu nhìn Tư Không Mặc.

“Chú ơi.”

“Vâng?”

“Năm trăm vạn là tiền thật hả?”

Tư Không Mặc: “…”

“Vâng, tiền thật.”

Tuế Tuế lập tức yên tâm.

“Vậy tốt rồi!”

Một giờ sau.

Chiếc xe đen của Khương gia dừng trước biệt thự Thẩm gia.

Khương Đình Châu đích thân đưa con gái đến.

Lâm Vãn ngồi bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ nhỏ trên đầu Tuế Tuế.

“Con nhớ lời mẹ dặn không?”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ!”

“Không được tự ý chạm vào đồ vật nguy hiểm.”

“Dạ!”

“Không được chạy lung tung.”

“Dạ!”

“Có chuyện gì phải gọi cha mẹ hoặc sư phụ.”

“Dạ!”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Giỏi lắm.”

Tuế Tuế lập tức ôm cổ mẹ.

“Mẹ ơi!”

“Sao con?”

“Tuế Tuế bắt người xấu xong sẽ mua bánh ngọt cho mẹ!”

Lâm Vãn dịu dàng hôn lên trán con gái.

“Mẹ chờ.”

Khương Đình Châu bước xuống xe.

Ông nhìn biệt thự trước mặt.

Ánh mắt hơi trầm xuống.

Không hiểu vì sao, ngay khi xe vừa đến cổng, ông đã cảm thấy nơi này có điều gì đó không ổn.

Một mùi hương rất nhạt.

Giống mùi gỗ cũ bị ngâm trong nước lâu ngày.

Thanh Huyền đạo trưởng đứng bên cạnh cũng nhíu mày.

“Âm khí rất nặng.”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

Cô bé nhìn lên tầng ba của biệt thự.

Ở đó có một cửa sổ đang mở.

Sau rèm cửa trắng, một bóng người mặc áo đỏ đứng bất động.

Không có khuôn mặt.

Không có mắt.

Không có miệng.

Nhưng Tuế Tuế biết.

Người đó đang nhìn mình.

Cô bé chớp mắt.

Rồi giơ tay vẫy.

“Chào cô ạ!”

Bóng người lập tức biến mất.

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Tư Không Mặc: “…”

Khương Đình Châu: “…”

Không ai ngờ rằng, lần đầu tiên gặp thứ đáng sợ như vậy, Tuế Tuế lại lễ phép chào hỏi.

Thẩm Nhược Dao đã chờ sẵn trong phòng khách.

Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng.

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt.

Dưới mắt là hai quầng thâm rõ rệt.

Vừa nhìn thấy Tuế Tuế, cô lập tức đứng dậy.

“Tiểu đại sư!”

Tuế Tuế vui vẻ đáp:

“Dạ!”

Thẩm Nhược Dao nhìn cô bé.

Nhất thời hơi ngẩn người.

Cô đã nghe danh tiểu thần toán Khương gia từ lâu.

Biết cô bé từng giải quyết nhiều vụ án kỳ lạ.

Nhưng tận mắt nhìn thấy mới phát hiện…

Tiểu đại sư thật sự quá nhỏ!

Cô bé mặc váy vàng nhạt.

Đeo ba lô hình vịt.

Một tay ôm Chíp Chíp.

Tay còn lại cầm kẹo hồ lô.

Trông chẳng khác nào một em bé được cha mẹ đưa đến nhà người quen chơi.

Thẩm Nhược Dao không khỏi lo lắng.

“Tiểu đại sư, chuyện này rất nguy hiểm…”

Tuế Tuế lập tức gật đầu.

“Dạ, Tuế Tuế biết!”

“Vậy…”

“Cô ơi!”

Cô bé ngẩng đầu.

“Cô có bánh ngọt hông?”

Thẩm Nhược Dao: “…”

Một lúc sau, cô vội vàng đáp:

“Có! Có rất nhiều!”

Tuế Tuế lập tức sáng mắt.

“Vậy tốt quá!”

Khương Đình Châu đứng phía sau, bất đắc dĩ xoa trán.

Con gái ông đến phá án hay đến ăn bánh?

Sau khi ăn hết một miếng bánh dâu, Tuế Tuế mới bắt đầu kiểm tra những món quà.

Bảy chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên bàn.

Chiếc lược bạc.

Đôi giày đỏ.

Vòng ngọc.

Khăn voan.

Trâm cài tóc.

Hoa tai.

Và chiếc gương nhỏ.

Tuế Tuế đi quanh bàn một vòng.

Sau đó đột nhiên dừng lại trước chiếc gương.

Cô bé nghiêng đầu.

“Ủa?”

Trong gương phản chiếu khuôn mặt tròn trịa của cô bé.

Nhưng phía sau…

Có một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng.

Tuế Tuế quay đầu.

Không có ai.

Cô bé lại nhìn gương.

Người phụ nữ vẫn ở đó.

Tuế Tuế chớp mắt.

“Cô ơi.”

Thẩm Nhược Dao lập tức căng thẳng.

“Sao vậy?”

“Cô trong gương là ai ạ?”

Thẩm Nhược Dao tái mặt.

“Cô… cô nào?”

Tuế Tuế chỉ vào mặt gương.

“Cô mặc áo đỏ.”

“Đang đứng sau Tuế Tuế nè.”

Thẩm Nhược Dao run rẩy nhìn theo.

Nhưng trong gương chỉ có hình ảnh của Tuế Tuế.

Không có người phụ nữ nào.

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức bước tới.

Ông đặt một lá phù lên mặt gương.

Xèo!

Một luồng khói trắng bốc lên.

Chiếc gương rung mạnh.

Từ bên trong vang lên tiếng gõ cửa.

Cộc.

Cộc cộc.

Cộc cộc cộc.

Thẩm Nhược Dao sợ đến mức lùi lại.

“Đó… đó là tiếng gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...