Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!
Chương 5
Tuế Tuế nghiêm túc lắng nghe.
Một lúc sau, cô bé bỗng hỏi:
“Cô ơi, cô bị nhốt trong đó hả?”
Tiếng gõ lập tức dừng lại.
Rồi vang lên ba tiếng.
Cộc!
Cộc!
Cộc!
Tuế Tuế lập tức gật đầu.
“À!”
“Đúng rồi!”
Thanh Huyền đạo trưởng nhíu mày.
“Con hiểu được?”
Tuế Tuế quay sang sư phụ.
“Dạ!”
“Cô ấy nói muốn ra ngoài!”
“Nhưng mà…”
Cô bé nhìn chiếc gương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dần nghiêm túc.
“Cô ấy hông ra được.”
Tư Không Mặc lập tức hỏi:
“Vì sao?”
Tuế Tuế chỉ vào bảy món quà.
“Bởi vì có người lấy đồ của cô ấy rồi.”
Đúng lúc ấy, từ tầng ba vang lên một tiếng động lớn.
Rầm!
Thẩm Nhược Dao giật mình.
“Phòng tôi!”
Mọi người lập tức chạy lên.
Cửa phòng ngủ đang mở toang.
Giữa phòng là chiếc hộp gỗ đen thứ tám.
Nó vốn được đặt trên bàn.
Nhưng lúc này đã nằm ngay giữa giường.
Dải lụa đỏ trên nắp hộp chậm rãi tự tháo ra.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Thẩm Nhược Dao run rẩy.
“Tôi… tôi không chạm vào!”
Tuế Tuế lập tức bước tới.
“Đừng mở!”
Cô bé giơ tay.
Chuông Liên Danh vang lên.
Leng keng!
Dải lụa đỏ lập tức dừng lại.
Nhưng từ bên trong hộp bỗng vang lên một giọng nói rất nhỏ.
“Cứu…”
“Cứu tôi…”
Thẩm Nhược Dao sững sờ.
“Trong đó có người?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ.”
“Là ai?”
Cô bé nghiêng đầu.
Nhìn xuyên qua lớp gỗ đen.
Một người phụ nữ mặc áo đỏ đang ngồi co ro bên trong.
Mái tóc dài xõa xuống.
Hai tay ôm đầu gối.
Khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là trên cổ tay cô ấy có một sợi chỉ đỏ.
Sợi chỉ ấy xuyên qua thành hộp.
Kéo dài đến tận cửa phòng.
Và đầu kia…
Đang buộc vào cổ tay Thẩm Nhược Dao.
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Cô ơi!”
Thẩm Nhược Dao run rẩy đáp:
“Sao… sao vậy?”
Cô bé chỉ vào cổ tay cô.
“Cô bị buộc dây rồi!”
Thẩm Nhược Dao cúi đầu.
Không nhìn thấy gì.
Nhưng ngay khi Tuế Tuế giơ Ấn Vô Danh lên, một sợi chỉ đỏ lập tức hiện ra.
Nó quấn quanh cổ tay Thẩm Nhược Dao.
Càng lúc càng siết chặt.
Thanh Huyền đạo trưởng biến sắc.
“Không ổn!”
“Khế ước đã bắt đầu!”
Tư Không Mặc lập tức dựng kết giới.
Khương Đình Châu bế Tuế Tuế lùi lại một bước.
Nhưng cô bé đã giơ chuông Liên Danh.
Leng keng!
Sợi chỉ đỏ khựng lại.
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Cô áo đỏ ơi!”
“Đừng kéo nữa!”
“Người ta đau đó!”
Từ trong hộp vang lên một tiếng khóc nghẹn ngào.
“Tôi không muốn…”
“Tôi không muốn làm vậy…”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Vậy ai bắt cô làm?”
Người phụ nữ im lặng.
Một lúc lâu sau, giọng nói run rẩy vang lên.
“Người gửi quà…”
“Người đó…”
“Đang ở ngay trong căn nhà này.”
Cả phòng lập tức im bặt.
Thẩm Nhược Dao tái mặt.
“Trong nhà tôi?”
Người phụ nữ trong hộp khẽ đáp:
“Phải.”
“Người đó đã sống bên cạnh cô rất lâu.”
“Người đó biết cô thích gì.”
“Biết cô sợ gì.”
“Biết cả ngày sinh của cô.”
“Và…”
Giọng nói đột nhiên trở nên yếu ớt.
“Người đó đang chờ cô mở chiếc hộp cuối cùng.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Cô ơi, ai vậy ạ?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi từ trong hộp vang lên ba chữ.
“Người thân nhất.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả cửa sổ trong phòng đồng loạt đóng sầm.
Chương 4
Rầm!
Chiếc hộp gỗ đen rung lên dữ dội.
Một giọng nói khác, lạnh lẽo và xa lạ, vang lên từ bên trong.
“Đủ rồi.”
“Ngươi nói quá nhiều.”
Sợi chỉ đỏ lập tức căng thẳng.
Người phụ nữ trong hộp phát ra tiếng kêu đau đớn.
Tuế Tuế lập tức giơ Ấn Vô Danh.
“Không được bắt nạt người ta!”
Ánh sáng vàng bùng lên.
Sợi chỉ đỏ bị chặn lại.
Nhưng ngay lúc ấy, chiếc hộp thứ tám bỗng tự động mở ra một khe nhỏ.
Từ bên trong, một bàn tay trắng bệch chậm rãi đưa ra.
Trong lòng bàn tay là một chiếc mặt nạ ngọc trắng.
Kích thước rất nhỏ.
Vừa vặn với khuôn mặt của một đứa trẻ.
Tiểu Dương trong túi Tuế Tuế bỗng rung lên dữ dội.
“Chị ơi!”
Tuế Tuế cúi đầu.
“Tiểu Dương?”
Giọng nói non nớt của em vang lên, đầy kinh ngạc.
“Em biết cái này!”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Biết gì cơ?”
Tiểu Dương im lặng một lúc.
Rồi chậm rãi nói:
“Chiếc mặt nạ ấy…”
“Em từng thấy trong ký ức còn sót lại của mình.”
“Nhưng lúc đó…”
“Người đeo nó không phải chị.”
Tuế Tuế ngơ ngác.
“Vậy là ai?”
Tiểu Dương khẽ đáp:
“Em không nhìn rõ.”
“Em chỉ nhớ người ấy đứng trước một cánh cửa rất lớn.”
“Và có người gọi người ấy là…”
Tiểu Dương bỗng ngừng lại.
Ánh sáng trong búp bê mặt trời chớp tắt liên tục.
Một luồng khí đen từ chiếc mặt nạ bất ngờ lao về phía em.
Tuế Tuế lập tức ôm chặt búp bê.
“Tiểu Dương!”
Ấn Vô Danh phát sáng.