TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!

Chương 8



Nhưng khi Thanh Huyền đạo trưởng dán một lá phù lên nền gạch, cái bóng lập tức thay đổi.

Trong tay bóng người xuất hiện một chiếc hộp nhỏ.

Trên hộp buộc dải lụa đỏ.

Thẩm Nhược Dao kinh hãi.

“Mẹ!”

Thẩm phu nhân lùi lại.

“Không phải mẹ!”

“Mẹ không biết chuyện gì cả!”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

Cô bé nhìn bà.

Rồi nghiêm túc nói:

“Cháu biết ạ.”

Thẩm phu nhân ngẩn người.

“Cháu biết?”

“Dạ!”

Tuế Tuế chỉ vào cái bóng.

“Không phải cô tặng.”

“Mà là bóng của cô tặng!”

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức hiểu ra.

“Ảnh Ký Sinh!”

Tư Không Mặc gật đầu.

“Không sai.”

Đây là một loại tà thuật có thể ký sinh vào bóng của người sống.

Kẻ điều khiển không cần xuất hiện.

Chỉ cần mượn bóng của một người có quan hệ thân thiết với nạn nhân, nó có thể vượt qua những lớp bảo vệ thông thường.

Và bởi vì bóng luôn đi theo chủ nhân, người bị ký sinh thường không nhận ra điều bất thường.

Thẩm phu nhân nghe xong, hai chân mềm nhũn.

“Vậy… vậy những món quà…”

“Không phải bà gửi.”

Thanh Huyền đạo trưởng đáp.

“Nhưng kẻ gửi quà đã lợi dụng bóng của bà.”

Thẩm Nhược Dao lập tức ôm lấy mẹ.

“Mẹ!”

Thẩm phu nhân bật khóc.

“Mẹ không biết…”

“Mẹ thật sự không biết…”

Tuế Tuế đứng bên cạnh, suy nghĩ một chút.

Rồi cô bé lấy ra hai viên kẹo.

Một viên đưa cho Thẩm Nhược Dao.

Một viên đưa cho Thẩm phu nhân.

“Cô ơi, bà ơi, đừng khóc nha!”

“Tuế Tuế sẽ bắt người xấu!”

Muốn tìm ra kẻ điều khiển, trước tiên phải tách cái bóng bị ký sinh khỏi Thẩm phu nhân.

Thanh Huyền đạo trưởng dựng một pháp trận nhỏ giữa phòng.

Tư Không Mặc đặt bốn lá phù ở bốn góc.

Thẩm phu nhân đứng giữa.

Tuế Tuế ôm Chíp Chíp, nghiêm túc quan sát.

“Sư phụ ơi!”

“Ừ?”

“Con có thể giúp hông?”

Thanh Huyền đạo trưởng gật đầu.

“Con dùng chuông Liên Danh tìm mối liên hệ thật sự.”

“Dạ!”

Tuế Tuế lập tức giơ chuông.

Leng keng!

Một luồng ánh sáng vàng nhạt lan ra.

Bóng của Thẩm phu nhân bắt đầu rung chuyển.

Từ bên trong, một bàn tay đen ngòm chậm rãi vươn lên.

Nó nắm chặt chiếc hộp quà.

Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Đừng xen vào!”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Chú ơi!”

“…”

“Chú ở trong bóng người ta làm gì vậy?”

Giọng nói kia im lặng.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Trong đó tối lắm mà!”

“…”

“Chú hông sợ muỗi cắn hả?”

Tư Không Mặc: “…”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Khương Đình Châu đứng phía sau khẽ ho.

Ông cảm thấy con gái mình có một khả năng đặc biệt.

Bất kể đối phương đáng sợ đến đâu, chỉ cần nói chuyện với Tuế Tuế một lúc, khí thế đều sẽ giảm đi đáng kể.

Bóng đen tức giận gầm lên.

“Ngươi im miệng!”

Tuế Tuế lập tức nhíu mày.

“Chú hông lễ phép!”

“Ta…”

“Chú còn ở nhờ hông trả tiền!”

“…”

“Chú là đồ ăn chực!”

Bóng đen: “…”

Nó bỗng cảm thấy mình đã chọn sai đối thủ.

Tuế Tuế giơ Ấn Vô Danh.

Ánh sáng vàng bùng lên.

Bóng đen lập tức bị kéo khỏi Thẩm phu nhân.

Nó giãy giụa, cố gắng bám vào nền nhà.

Nhưng Chíp Chíp đã nhảy tới.

“CHÍP!”

Con vịt vàng vỗ cánh.

Một luồng linh quang nhỏ đánh thẳng vào chiếc hộp trong tay bóng đen.

Rắc!

Chiếc hộp vỡ ra.

Từ bên trong rơi xuống một tấm thẻ màu đỏ.

Trên đó viết hai chữ.

Thẩm Dao.

Thẩm Nhược Dao sững sờ.

“Thẩm Dao?”

Thẩm phu nhân cũng biến sắc.

“Không thể nào…”

Tuế Tuế ngẩng đầu.

“Cô biết người này hả?”

Thẩm phu nhân im lặng rất lâu.

Cuối cùng, bà khẽ đáp:

“Đó là tên của chị gái Nhược Dao.”

Cả phòng lập tức im bặt.

Thẩm Nhược Dao mở to mắt.

Chương 7

“Chị gái?”

“Mẹ…”

“Con có chị gái sao?”

Thẩm phu nhân bật khóc.

“Đúng.”

“Con từng có một người chị.”

“Nhưng…”

“Con bé đã biến mất từ ba mươi năm trước.”

CHƯƠNG 4: NGƯỜI CHỊ GÁI KHÔNG CÓ TRONG ẢNH GIA ĐÌNH

Thẩm Nhược Dao đứng chết lặng.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tin mình là con gái duy nhất của Thẩm gia.

Cha mẹ chưa từng nhắc đến bất kỳ người chị nào.

Trong album gia đình cũng không có ảnh của người ấy.

Vậy mà bây giờ, mẹ lại nói cô từng có một người chị gái.

“Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Thẩm phu nhân ngồi xuống ghế.

Hai bàn tay run rẩy.

Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi kể lại.

Ba mươi năm trước, Thẩm gia từng nhận nuôi một bé gái.

Cô bé tên Thẩm Dao.

Khi ấy, Thẩm phu nhân vẫn chưa sinh Thẩm Nhược Dao.

Thẩm Dao thông minh, ngoan ngoãn, rất thích làm đồ thủ công.

Đặc biệt là những chiếc hộp quà.

Cô bé thường dùng giấy màu, ruy băng và những mảnh gỗ nhỏ để làm hộp tặng cha mẹ.

Nhưng một ngày nọ, Thẩm Dao đột nhiên biến mất.

Không ai biết cô bé đã đi đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...