TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI 9: CÔ ƠI, ĐỪNG MỞ HỘP QUÀ! BÊN TRONG CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI CÔ ĐÓ!
Chương 7
Tuế Tuế lập tức lấy từ ba lô ra một viên kẹo sữa.
“Cho mẹ nè!”
Lâm Vãn bật cười.
“Ăn kẹo sẽ hết đau đầu sao?”
Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Tuế Tuế buồn thì ăn kẹo!”
“Ăn xong vui liền!”
Lâm Vãn nhận viên kẹo.
Nàng cúi xuống hôn lên trán con gái.
“Cảm ơn bảo bối.”
Tuế Tuế vui vẻ cười.
Nhưng khi quay đầu nhìn chiếc hộp gỗ đen, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức nghiêm túc trở lại.
“Cô áo đỏ ơi!”
Từ trong hộp vang lên một tiếng động rất khẽ.
Cộc.
Tuế Tuế hỏi:
“Cô có nghe thấy Tuế Tuế nói hông?”
Cộc cộc.
“Cô tên gì ạ?”
Lần này, bên trong hoàn toàn im lặng.
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Cô quên tên rồi hả?”
Một tiếng khóc rất nhỏ vang lên.
“Không…”
“Tôi nhớ…”
“Nhưng tôi không thể nói…”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Tại sao ạ?”
Người phụ nữ nghẹn ngào.
“Bởi vì…”
“Tên tôi đang nằm trong tay người gửi quà.”
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức bước tới.
Ông lấy ra một tấm phù màu vàng, đặt lên nắp hộp.
Ánh sáng nhàn nhạt lan ra.
Trên mặt gỗ xuất hiện một hàng chữ cổ.
TẶNG LỄ HOÀN THÂN.
Tư Không Mặc nhìn thấy, sắc mặt trầm xuống.
“Quả nhiên là loại nghi thức ấy.”
Khương Đình Châu hỏi:
“Nó hoạt động thế nào?”
Tư Không Mặc giải thích:
“Đây là một loại tà thuật dùng lễ vật làm vật dẫn.”
“Mỗi món quà được mở sẽ thiết lập thêm một mối liên hệ giữa người nhận và kẻ muốn thay thế họ.”
“Đến khi đủ chín món, nghi thức sẽ hoàn thành.”
Thẩm Nhược Dao đứng bên cạnh run rẩy.
“Nhưng tôi chỉ mở bảy món!”
Tư Không Mặc gật đầu.
“Vì vậy cô vẫn còn cơ hội.”
Thẩm Nhược Dao thở phào.
Nhưng ngay sau đó, hắn nói tiếp:
“Chỉ có điều, bảy món quà đã mở khiến một phần quyền nhận diện thân phận của cô bị chuyển đi.”
“Cô có thể bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ.”
“Ví dụ?”
“Có người không nhận ra cô.”
“Có người gọi cô bằng tên khác.”
“Thậm chí có người tin rằng cô chưa từng sống trong căn nhà này.”
Thẩm Nhược Dao tái mặt.
Bởi sáng nay, người giúp việc đã gọi cô là khách.
Còn quản gia lâu năm lại hỏi cô đến tìm ai.
Cô vốn tưởng họ quá mệt mỏi.
Bây giờ mới hiểu.
Nghi thức đã bắt đầu ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Tuế Tuế nghe xong, lập tức nhíu mày.
“Vậy là có người muốn lấy nhà của cô Nhược Dao hả?”
Tư Không Mặc đáp:
“Không chỉ nhà.”
“Mà còn muốn lấy cả cuộc đời của cô ấy.”
Tuế Tuế mở to mắt.
“Cái đó hông được!”
Cô bé nghiêm túc chống nạnh.
“Đồ của người khác thì hông được lấy!”
Chíp Chíp lập tức vỗ cánh.
“Chíp!”
Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói dịu dàng.
“Nhược Dao, con đang làm gì vậy?”
Một người phụ nữ trung niên bước vào.
Bà mặc bộ sườn xám màu xanh nhạt, mái tóc được búi gọn gàng.
Khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt đầy lo lắng.
Thẩm Nhược Dao lập tức quay đầu.
“Mẹ!”
Người phụ nữ bước tới.
“Con vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Con đã mấy ngày không ngủ rồi.”
Thẩm Nhược Dao vội vàng giới thiệu:
“Mẹ, đây là tiểu đại sư con mời đến.”
Người phụ nữ nhìn Tuế Tuế.
Bà hơi ngạc nhiên.
“Nhỏ như vậy sao?”
Tuế Tuế lập tức lễ phép cúi đầu.
“Cháu chào bà ạ!”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Chào cháu.”
Nhưng ngay khi bà bước qua chiếc hộp gỗ đen, chuông Liên Danh trong túi Tuế Tuế bỗng rung lên.
Leng keng!
Tuế Tuế khựng lại.
Cô bé ngẩng đầu.
Nhìn người phụ nữ.
Rồi nhìn chiếc hộp.
Chương 6
Sau đó nghiêng đầu hỏi:
“Cô ơi!”
Thẩm Nhược Dao quay lại.
“Sao vậy?”
Tuế Tuế chỉ vào người phụ nữ vừa bước vào.
“Người tặng quà…”
“Đang đứng sau lưng cô kìa!”
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Thẩm Nhược Dao chậm rãi quay đầu.
Người đứng sau cô…
Chính là mẹ ruột cô.
CHƯƠNG 3: MẸ ƠI, SAO MẸ LẠI TẶNG CON MẤY THỨ ĐÓ?
Thẩm Nhược Dao không thể tin nổi.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Mẹ?”
Thẩm phu nhân cũng sững sờ.
“Nhược Dao, con nhìn mẹ như vậy làm gì?”
Tuế Tuế đứng bên cạnh, nghiêm túc quan sát.
Trong mắt cô bé, phía sau Thẩm phu nhân có một sợi chỉ màu đỏ.
Sợi chỉ kéo dài từ cổ tay bà đến chiếc hộp gỗ đen.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Nó không buộc vào người bà.
Mà xuyên qua bóng của bà trên mặt đất.
Tuế Tuế chớp mắt.
“Ủa?”
Cô bé cúi xuống.
Nhìn bóng của Thẩm phu nhân.
Rồi ngẩng đầu.
“Cô ơi, bóng của cô lạ quá!”
Thẩm phu nhân lập tức tái mặt.
“Cháu nói gì?”
Tuế Tuế chỉ xuống đất.
“Bóng của cô đang cầm hộp quà!”
Mọi người đồng loạt nhìn xuống.
Dưới ánh đèn, bóng của Thẩm phu nhân kéo dài trên sàn.
Thoạt nhìn không có gì bất thường.