TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 1



Chương 1

Đêm mừng thọ tám mươi tuổi của lão phu nhân nhà họ Tống, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Trong bức ảnh đại gia đình vừa chụp, rõ ràng chỉ có sáu người đứng cạnh bà cụ, nhưng khi rửa ảnh, lại xuất hiện người thứ bảy.

Đó là một bé gái mặc váy đỏ, khuôn mặt trắng bệch, hai tay ôm chặt cổ lão phu nhân.

Điều đáng sợ hơn là không ai trong gia đình nhận ra đứa trẻ ấy.

Ngoại trừ bà cụ.

Bà nhìn bức ảnh, run rẩy đếm từng người.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…”

Vừa dứt tiếng đếm thứ bảy, người con trai út của bà lập tức ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Sáng hôm sau, bức ảnh chỉ còn sáu người.

Đến đêm thứ hai, bà cụ lại đếm.

Lần này, người cháu trai cả biến mất ngay trước mắt mọi người.

Không camera nào ghi lại được khoảnh khắc hắn rời đi.

Chỉ có một chiếc ghế trống và đôi đũa vẫn còn đặt trên bàn.

Khi Khương Tuế Tuế được mời đến, bà cụ đã đếm đến người thứ năm.

Cô bé nhìn bức ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nghiêm túc.

“Bà ơi, bà đừng đếm nữa!”

“Đứa bé thứ bảy hông phải muốn vào nhà bà đâu.”

“Nó đang đếm xem nhà bà còn bao nhiêu người sống đó!”

Đúng lúc ấy, từ phía sau bức ảnh vang lên tiếng cười khúc khích.

Một giọng trẻ con thì thầm:

“Đếm sai rồi.”

“Phải bắt đầu từ người đã bị chôn dưới nền nhà chứ.”

“Tiểu điện chủ! Người không thể lấy Ấn Vô Danh đóng lên giấy kiểm tra toán được!”

Sáng sớm, tiếng kêu thảm thiết của Tư Không Mặc vang khắp phòng khách Khương gia.

Trên chiếc sofa rộng lớn, Khương Tuế Tuế đang ngồi xếp bằng, hai má phồng lên vì ngậm bánh bao.

Trước mặt cô bé là một tờ giấy chi chít phép tính.

Bên cạnh là con vịt vàng Chíp Chíp, đang nghiêng đầu nhìn con số tám được viết thành hình hai cái bánh rán.

Tuế Tuế chớp đôi mắt tròn xoe.

“Nhưng mà chú Tư Không ơi, đóng dấu xong là bài tập được thông qua mà!”

“Đó là ấn tín điều hành Vô Danh Điện!”

“Vậy hông phải càng lợi hại sao?”

Tư Không Mặc ôm ngực.

Hắn từng đối mặt vô số tà linh, từng chứng kiến những cánh cửa âm giới mở ra giữa nhân gian.

Nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy tuyệt vọng như lúc nhìn thấy vị điện chủ cao quý của mình định dùng thần ấn để miễn làm bài tập.

Thanh Huyền đạo trưởng ngồi bên cạnh uống trà, cười đến rung cả râu.

“Đồ đệ ngoan, con tính sai rồi. Ba cộng năm bằng tám, không phải ba mươi lăm.”

Tuế Tuế cúi đầu nhìn bài.

Một lúc sau, cô bé nghiêm túc hỏi:

“Sư phụ ơi, nếu ba cái bánh bao cộng năm cái bánh bao, vậy có phải con được ăn tám cái hông?”

“Đúng.”

“Thế thì con hiểu rồi!”

Cô bé lập tức viết số tám thật to.

Chíp Chíp vui vẻ vỗ cánh.

“Cạp cạp!”

Đúng lúc ấy, Khương Đình Châu từ thư phòng bước ra.

Hắn vừa xuất hiện, Tuế Tuế đã nhảy khỏi sofa, chạy đến ôm chân cha.

“Cha ơi!”

“Sao thế, bảo bối?”

“Con học toán giỏi rồi! Cha thưởng cho con một trăm tệ được hông?”

Khương Đình Châu không chút do dự lấy ví.

“Được.”

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức đặt tách trà xuống.

“Khoan đã! Nó mới làm đúng một phép tính!”

Khương Đình Châu bình thản đáp:

“Con gái tôi tiến bộ, đáng được thưởng.”

Tư Không Mặc im lặng.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao điện chủ Vô Danh Điện ngày càng thích tiền lì xì.

Có một người cha như vậy, không thích mới lạ.

Lâm Vãn từ phòng ăn đi ra, trên tay bưng đĩa bánh dâu.

“Tuế Tuế, ăn ít bánh bao thôi, lát nữa còn ăn sáng.”

“Dạ!”

Cô bé ngoan ngoãn đáp lời, sau đó lén nhét thêm một chiếc bánh bao vào túi áo.

Tiểu Dương ngồi trên ghế bên cạnh, trong hình dáng con búp bê mặt trời, khẽ động đậy.

“Tuế Tuế, túi áo cậu phồng lên rồi.”

“Suỵt!”

Tuế Tuế đưa ngón tay lên miệng.

“Đây là lương thực dự phòng của điện chủ!”

Cả nhà bật cười.

Nhưng tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu, điện thoại của Khương Đình Châu đã reo lên.

Người gọi là Tống Hoài Cẩn, chủ tịch tập đoàn Tống thị.

Giọng người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.

“Khương tổng, tôi biết chuyện này nghe rất hoang đường, nhưng xin anh cứu mẹ tôi!”

Khương Đình Châu hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

“Mẹ tôi cứ đếm người.”

“Đếm người?”

“Đúng! Bà ấy đếm ai, người đó sẽ biến mất!”

Trong phòng khách lập tức yên tĩnh.

Tống Hoài Cẩn nghẹn ngào.

“Ba ngày trước, nhà tôi có sáu người cùng mẹ chụp ảnh mừng thọ. Nhưng trong ảnh lại xuất hiện một đứa bé thứ bảy.”

Chương tiếp
Loading...