TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!
Chương 2
“Đêm đầu tiên, em trai tôi bất tỉnh. Đêm thứ hai, con trai tôi biến mất.”
“Tối qua, vợ tôi cũng mất tích!”
“Chúng tôi đã báo cảnh sát, tìm khắp nơi, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Đáng sợ nhất là sáng nay, tôi phát hiện trong album ảnh gia đình, tất cả những bức hình có vợ tôi đều trở thành ảnh chụp một mình tôi!”
Khương Đình Châu nhìn về phía con gái.
Tuế Tuế không còn ăn bánh bao.
Cô bé đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.
Đôi mắt đen láy thoáng hiện một tia sáng vàng.
“Cha ơi.”
“Sao thế con?”
“Trong điện thoại có tiếng đếm.”
Tống Hoài Cẩn ở đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Bởi vì hắn cũng nghe thấy.
Một giọng trẻ con rất nhỏ vang lên giữa tiếng rè rè.
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
“Chú Tống!”
Tuế Tuế bất ngờ hét lên.
“Chú mau bỏ điện thoại xuống!”
Tống Hoài Cẩn giật mình, lập tức ném điện thoại lên bàn.
Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình vốn đang sáng bỗng chuyển sang màu đen.
Một bàn tay trẻ con trắng bệch từ trong màn hình chậm rãi thò ra.
Năm ngón tay nhỏ xíu cào lên mặt kính.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Sau đó, một tiếng cười khúc khích vang lên.
“Bốn…”
Tuế Tuế lập tức giơ tay.
Một lá phù vàng xuất hiện giữa không trung, hóa thành luồng sáng xuyên thẳng qua cuộc gọi.
Rắc!
Màn hình điện thoại bên kia vỡ vụn.
Tiếng đếm lập tức biến mất.
Tống Hoài Cẩn ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Khương Đình Châu trầm giọng:
“Gửi địa chỉ. Chúng tôi đến ngay.”
Một giờ sau.
Biệt thự Tống gia.
Từ ngoài nhìn vào, đây là một dinh thự cổ kính nằm giữa khu vườn rộng lớn.
Nhưng vừa bước qua cổng, Tuế Tuế đã dừng chân.
Cô bé ngẩng đầu nhìn mái nhà.
Trên nóc biệt thự, bảy chiếc chuông đồng đang treo thành một hàng.
Sáu chiếc đứng im.
Chỉ chiếc chuông cuối cùng không ngừng đung đưa.
Kỳ lạ là không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Chíp Chíp.”
“Cạp?”
“Con nghe thấy gì hông?”
Con vịt vàng dựng đứng lông cổ.
“Cạp cạp cạp!”
Tiểu Dương trong vòng tay Lâm Vãn cũng khẽ run lên.
“Tuế Tuế, ở đây có người đang khóc.”
“Ở đâu?”
“Dưới chân chúng ta.”
Tuế Tuế cúi đầu.
Bên dưới nền đá hoa cương sạch bóng, một vệt nước nhỏ đang chậm rãi lan ra.
Trong nước phản chiếu bóng dáng của một bé gái mặc váy đỏ.
Nhưng khi Tuế Tuế ngẩng đầu, trước mặt cô bé hoàn toàn không có ai.
Tống Hoài Cẩn vội vàng chạy ra đón.
Người đàn ông mới ngoài năm mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng gần một nửa.
Chương 2
“Khương tổng! Tiểu đại sư! Cuối cùng mọi người cũng đến!”
Tuế Tuế nhìn hắn một lúc, sau đó nghiêng đầu.
“Chú ơi, chú có mấy người con?”
Tống Hoài Cẩn ngẩn ra.
“Một con trai, một con gái.”
“Vậy sao trên người chú có ba sợi dây nhân duyên cha con?”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Không thể nào!”
Tuế Tuế không hỏi tiếp.
Cô bé chỉ nhìn về phía căn biệt thự.
“Chúng ta vào xem bà trước nha.”
Trong phòng khách, lão phu nhân Tống gia đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn.
Bà cụ tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác, hai mắt đờ đẫn.
Trước mặt bà là một bức ảnh gia đình.
Đôi môi khô nứt liên tục mấp máy.
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
Nghe thấy tiếng bước chân, bà chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt vừa chạm vào Tuế Tuế, toàn thân bà bỗng run bắn.
“Không!”
Bà hét lên.
“Đừng để con bé vào!”
Tống Hoài Cẩn hoảng hốt.
“Mẹ! Đây là đại sư con mời đến cứu mẹ!”
Lão phu nhân không nghe.
Bà chỉ tay vào Tuế Tuế, gào đến khản giọng.
“Nó sẽ nhìn thấy!”
“Nó sẽ nhìn thấy đứa thứ bảy!”
Tuế Tuế đứng yên.
Một lúc sau, cô bé nhẹ nhàng hỏi:
“Bà ơi, bà sợ con nhìn thấy em bé, hay sợ con biết bà đã làm gì với em ấy?”
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Lão phu nhân há miệng.
Đôi mắt đục ngầu trợn lớn.
“Ngươi…”
“Ngươi là ai?”
Tuế Tuế vỗ ngực nhỏ.
“Con là Khương Tuế Tuế!”
“Con bốn tuổi rưỡi!”
“Con còn biết làm toán nữa!”
Cô bé giơ bốn ngón tay, nghĩ một lúc rồi giơ thêm ngón út.
“Nhưng mà hôm nay con hông đến để đếm người.”
Tuế Tuế bước tới trước bức ảnh.
Trong ảnh, lão phu nhân ngồi chính giữa.
Hai bên là những người thân của bà.
Phía sau ghế có một bé gái mặc váy đỏ.
Đứa bé cúi đầu, tóc đen che kín mặt.
Hai bàn tay nhỏ đặt trên vai bà cụ.
Tuế Tuế nhìn thật lâu.
Sau đó, cô bé bất ngờ đưa tay che mắt Tiểu Dương.
“Đừng nhìn.”
Tiểu Dương giật mình.
“Tại sao?”
“Bởi vì em ấy đang nhìn cậu.”
Lâm Vãn lập tức ôm Tiểu Dương sát vào lòng.
Thanh Huyền đạo trưởng bước lên, lấy ra la bàn.