TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 7



“Người ta quên một người, hông có nghĩa người đó chưa từng sống.”

Ông lão im lặng.

Tuế Tuế bước tới trước Tiểu Thất.

“Em có tên.”

“Em có ký ức.”

“Em từng được sinh ra.”

“Vậy em là một người thật.”

Bé gái váy đỏ bắt đầu run rẩy.

Từ khoảng trống trên khuôn mặt, hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

“Chị…”

“Em thật sự là người sao?”

Tuế Tuế gật đầu thật mạnh.

“Dạ!”

“Nhưng mẹ em đã nói…”

“Mẹ em nói gì?”

Bé gái nghẹn ngào.

“Mẹ nói nếu em biến mất, em trai sẽ được sống.”

“Cho nên em phải ngoan.”

“Không được khóc.”

“Không được gọi mẹ.”

“Không được để ai nhớ đến em.”

Tống Hoài Cẩn đứng bên cạnh, toàn thân run rẩy.

Hắn nhìn mẹ mình đang nằm trên giường.

Lão phu nhân vẫn chưa tỉnh.

Nhưng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt già nua.

Tiểu Thất quay đầu.

“Mẹ…”

“Con đã ngoan bốn mươi năm rồi.”

“Vì sao mẹ vẫn không đến đón con?”

Không ai trả lời.

Ông lão áo xám đột nhiên bật cười.

“Bởi vì bà ta không muốn nhớ!”

Hắn giơ quyển sổ lên.

“Chính bà ta đã tự tay ký tên!”

Một tờ giấy cũ bay ra.

Trên đó có dấu tay đỏ của lão phu nhân.

Bên dưới là dòng chữ:

Dùng con gái thứ ba đổi mạng con trai thứ hai.

Xóa tên khỏi gia phả.

Đời đời không được nhắc lại.

Tống Hoài Cẩn lảo đảo.

Hắn cuối cùng cũng hiểu.

Năm ấy, em trai hắn mắc bệnh hiểm nghèo.

Cha mẹ đã tin lời một thuật sĩ, dùng con gái út làm vật thế mạng.

Sau đó, thuật sĩ xóa ký ức của cả gia đình.

Nhưng hắn không cứu người miễn phí.

Hắn giữ lại linh hồn Tiểu Thất, biến cô bé thành công cụ thu thập những người bị lãng quên.

Chương 6

Bốn mươi năm sau, khế ước đến hạn.

Hắn quay lại đòi cả nhà họ Tống.

Tuế Tuế nhìn ông lão.

“Ông lừa người.”

Ông lão cười lạnh.

“Ta chỉ thực hiện khế ước.”

“Nhưng chú út vẫn sống mà.”

“Đúng.”

“Vậy sao ông còn bắt thêm người?”

Ông lão im lặng.

Tuế Tuế chỉ vào quyển sổ.

“Bởi vì ông muốn ăn hết cả nhà họ Tống!”

Nụ cười trên khuôn mặt không mắt của ông lão biến mất.

“Đúng thì sao?”

Ông lão áo xám bất ngờ bật cười.

“Bốn mươi năm trước, nhà họ Tống tự nguyện giao con gái cho ta.”

“Khế ước đã thành, không ai có quyền thay đổi!”

Hắn giơ tay.

Bảy chiếc giường gỗ lập tức bốc lên khỏi mặt đất.

Những sợi chỉ đỏ siết chặt cổ các nạn nhân.

Tống Hoài Cẩn kinh hoàng hét lên.

“Thả họ ra!”

Ông lão không thèm nhìn hắn.

“Ngươi cũng là một phần khế ước.”

Một sợi chỉ đỏ từ trong quyển sổ bay ra, quấn thẳng vào cổ Tống Hoài Cẩn.

Hắn lập tức không thể thở.

Tuế Tuế giơ Ấn Vô Danh.

“Buông ra!”

Ánh sáng vàng quét ngang.

Sợi chỉ đỏ đứt phựt.

Nhưng ông lão không hề hoảng sợ.

Ngược lại, hắn cười càng lớn.

“Cuối cùng ngươi cũng dùng nó!”

Tuế Tuế khựng lại.

Trên quyển sổ đen bỗng xuất hiện một dấu ấn giống hệt Ấn Vô Danh.

Tư Không Mặc biến sắc.

“Tiểu điện chủ! Thu ấn lại!”

Quá muộn.

Một luồng khí đen từ quyển sổ phóng ra, quấn chặt lấy cổ tay Tuế Tuế.

Ông lão gầm lên:

“Ta chờ bốn trăm năm chính là chờ ngươi tự tay mở phong ấn!”

Cả căn phòng rung chuyển.

Trên tường xuất hiện một cánh cửa khổng lồ.

Không có tay nắm.

Không có ổ khóa.

Chỉ có hàng nghìn cái tên bị gạch bỏ.

Tư Không Mặc nhìn cánh cửa, sắc mặt tái nhợt.

“Không thể nào…”

Thanh Huyền đạo trưởng hỏi:

“Đó là gì?”

Tư Không Mặc nghiến răng.

“Một lối đi bị niêm phong khỏi Vô Danh Điện.”

“Người giữ sổ này không phải chấp sự.”

“Hắn là kẻ trộm sổ!”

Ông lão bật cười.

“Cuối cùng cũng có người nhớ ra!”

Bốn trăm năm trước, hắn từng đánh cắp một phần danh sách những linh hồn chưa được định danh.

Nhưng trước khi kịp sử dụng, Vô Danh Điện đã phong ấn hắn vào nhân gian.

Hắn không thể trở về.

Cũng không thể mở phong ấn bằng sức mạnh của mình.

Vì vậy, hắn lang thang qua nhiều thế hệ, lợi dụng những gia đình sẵn sàng từ bỏ người thân.

Mỗi cái tên bị xóa là một chìa khóa.

Mỗi người bị quên lãng là một viên gạch xây nên cánh cửa.

Và Ấn Vô Danh chính là thứ cuối cùng hắn cần.

Ông lão nhìn Tuế Tuế, giọng đầy đắc ý.

“Ngươi đã tự mở cửa cho ta!”

Tuế Tuế cúi đầu nhìn sợi khí đen trên cổ tay.

Một lúc sau, cô bé ngẩng lên.

“Ông ơi.”

“Gì?”

“Ông có biết vì sao cha con không cho con tự ý đóng dấu hông?”

Ông lão ngẩn ra.

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Bởi vì đóng dấu phải đọc kỹ giấy tờ!”

Cô bé bất ngờ xoay cổ tay.

Ấn Vô Danh chuyển từ màu vàng sang màu trắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...