TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 11]: BÀ ƠI, ĐỪNG ĐẾM CHÁU NỮA! NHÀ BÀ CHỈ CÓ SÁU NGƯỜI THÔI!

Chương 6



“Bốn trăm năm trước, chính ngươi đã giao cho ta nhiệm vụ đếm những kẻ bị thế gian bỏ quên.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Con hông nhớ.”

“Đương nhiên ngươi không nhớ.”

Giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Bởi vì chính ngươi đã xóa ký ức của mình.”

Thanh Huyền đạo trưởng lập tức bước tới.

“Đồ đệ, đừng nghe hắn!”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

Cô bé nghiêm túc hỏi tiếp:

“Vậy ông có giấy tờ chứng minh hông?”

Giọng nói im bặt.

“Giấy tờ?”

“Dạ!”

“Chú Tư Không nói làm việc phải có giấy tờ.”

Tư Không Mặc: “…”

Giọng nói già nua đột nhiên nổi giận.

“Ngươi dám đùa giỡn với ta!”

Ầm!

Cánh cửa sắt bật tung.

Một luồng khí đen khổng lồ tràn ra.

Giữa căn phòng xuất hiện một ông lão gầy gò, mặc trường bào xám.

Trên lưng ông ta cõng một quyển sổ lớn.

Nhưng điều kinh khủng nhất là khuôn mặt.

Ông ta không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Chỉ có bảy vết lõm tròn, giống như bảy dấu chấm được khắc lên da.

Mỗi khi một vết lõm sáng lên, một con búp bê trên giường lại cử động.

Ông lão giơ tay chỉ vào Tiểu Dương.

“Đưa cái bóng đó cho ta.”

Tiểu Dương lập tức trốn vào lòng Lâm Vãn.

Tuế Tuế bước lên chắn phía trước.

“Hông cho!”

“Ngươi không biết nó là thứ gì.”

“Con biết!”

“Nó là Tiểu Dương!”

“Ta không hỏi tên!”

“Nhưng đó là tên của nó!”

Giọng Tuế Tuế bỗng lớn hơn.

“Tiểu Dương có tên, có nhà, có cha mẹ thương!”

“Ông hông được bắt nạt nó!”

Một luồng sáng vàng bùng lên quanh người cô bé.

Ông lão lùi lại.

Bảy vết lõm trên mặt đồng loạt rung động.

“Vô Danh Điện…”

“Ngươi vẫn cố chấp như năm xưa.”

Tuế Tuế không trả lời.

Cô bé giơ Ấn Vô Danh.

“Ông thả người ra trước!”

Ông lão bật cười.

“Được thôi.”

Hắn vung tay.

Bảy chiếc giường gỗ đồng loạt rung chuyển.

Từ bên dưới, từng bóng người chậm rãi ngồi dậy.

Người con trai út của Tống gia.

Người cháu trai cả.

Vợ Tống Hoài Cẩn.

Lão phu nhân.

Và ba người khác mà không ai nhận ra.

Tất cả đều nhắm mắt.

Trên cổ mỗi người quấn một sợi chỉ đỏ.

Ông lão nói:

“Muốn cứu họ, hãy chọn.”

“Chọn gì?”

“Bảy người này, ngươi chỉ được cứu sáu.”

Tống Hoài Cẩn lập tức hét lên.

“Không!”

Ông lão cười khàn.

“Người thứ bảy phải ở lại.”

“Đó là quy tắc.”

Tuế Tuế nhìn bảy người.

Chương 5

Rồi nhìn ông lão.

Một lúc sau, cô bé nghiêng đầu.

“Ông ơi.”

“Gì?”

“Ông học toán dở quá.”

Ông lão sững sờ.

Tuế Tuế giơ ngón tay.

“Ở đây có tám người mà!”

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Ông lão chậm rãi cúi đầu.

Lần đầu tiên, bảy vết lõm trên khuôn mặt hắn đồng loạt co rút.

Bởi vì phía sau hắn…

Một bé gái mặc váy đỏ đã xuất hiện từ lúc nào.

Cô bé không có khuôn mặt.

Nhưng trên tay đang cầm một chiếc kéo nhỏ.

Nó ngẩng đầu.

Giọng nói trong trẻo vang lên.

“Ông đếm thiếu con rồi.”

Chiếc kéo nhỏ khép lại.

Cạch!

Một sợi chỉ đỏ trên cổ người phụ nữ nằm ở chiếc giường thứ ba lập tức đứt phựt.

Người phụ nữ ho sặc sụa, mở bừng mắt.

“Hoài Cẩn!”

Tống Hoài Cẩn lao tới.

“Vợ!”

Nhưng vừa chạm vào tay bà, ông lão áo xám đã gầm lên.

“Tiểu Thất! Ngươi dám phản bội ta!”

Bé gái váy đỏ đứng im.

“Con không phản bội.”

“Con chỉ muốn về nhà.”

“Nhà ngươi đã bán ngươi cho ta!”

Giọng nói ấy vang lên như sấm.

Bé gái cúi đầu.

Chiếc kéo trong tay run rẩy.

“Con biết.”

“Nhưng con vẫn muốn về nhà.”

Tuế Tuế nhìn cô bé.

Một lúc sau, cô bé bước tới.

“Em tên Tiểu Thất hả?”

Bé gái gật đầu.

“Chị nhìn thấy em sao?”

“Thấy chứ!”

“Nhưng em không có mặt.”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Không có mặt thì sao?”

“Em xấu lắm.”

“Con vịt nhà chị còn xấu hơn!”

Chíp Chíp lập tức kêu lên phản đối.

“Cạp cạp cạp!”

Tuế Tuế quay đầu.

“Chíp Chíp, đừng cãi!”

Bé gái váy đỏ ngẩn người.

Sau đó bật cười.

Đó là tiếng cười đầu tiên không mang theo âm khí trong căn phòng này.

Ông lão áo xám lập tức giơ tay.

“Đủ rồi!”

Quyển sổ trên lưng hắn tự động mở ra.

Hàng trăm cái tên màu đỏ hiện lên giữa không trung.

Mỗi cái tên đều có một dấu gạch ngang.

Thanh Huyền đạo trưởng biến sắc.

“Đây là sổ xóa người!”

Tư Không Mặc nghiến răng.

“Không phải pháp khí của Vô Danh Điện.”

Tuế Tuế nhìn những cái tên.

Cô bé phát hiện tất cả đều là những người từng bị gia đình bỏ rơi, bị xóa khỏi gia phả hoặc cố tình quên lãng.

Ông lão cười lạnh.

“Ta không cần giết họ.”

“Chỉ cần không ai còn nhớ đến họ, họ sẽ tự biến mất.”

“Đây là quy luật của thế gian!”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Hông đúng.”

“Ngươi nói gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...