Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 12]: CCHÚ ƠI, ĐỪNG MỞ QUAN TÀI! NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ ĐANG ĐỢI CHÚ GỌI CHA!
Chương 5
“Vậy chị giúp em.”
Cô bé giơ Ấn Vô Danh.
Nhưng ngay lúc ấy, Tư Không Mặc lập tức hét lên:
“Tiểu điện chủ! Không được trực tiếp giải phóng thời gian!”
Tuế Tuế khựng lại.
“Tại sao?”
“Bởi vì những năm tháng bị đánh cắp đã bị trộn lẫn!”
“Nếu thả ra cùng lúc, toàn bộ Phó gia sẽ bị thời gian phản phệ!”
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức bước tới.
“Đúng vậy. Phải tìm được nguồn gốc từng đoạn thời gian.”
Tuế Tuế nhìn hàng nghìn chiếc đồng hồ.
Cô bé nhăn mặt.
“Nhiều quá…”
Tiểu Dương bỗng lên tiếng.
“Tuế Tuế.”
“Sao thế?”
“Tớ có thể giúp.”
Tư Không Mặc lập tức quay đầu.
“Không được!”
Tiểu Dương giật mình.
“Nhưng…”
“Ngươi là Ảnh Huyết Thai. Nếu tiếp xúc với thời gian bị đánh cắp, rất có thể sẽ bị đồng hóa!”
Tiểu Dương cúi đầu.
Một lúc sau, nó nhỏ giọng nói:
Chương 6
“Nhưng tớ từng không có tên.”
“Tớ biết cảm giác bị nhốt trong một thứ không phải cơ thể mình.”
Tuế Tuế nhìn Tiểu Dương.
Cô bé bước tới, nhẹ nhàng ôm con búp bê mặt trời.
“Tiểu Dương.”
“Tớ đây.”
“Cậu có sợ hông?”
“Có.”
“Vậy đừng làm.”
Tiểu Dương lắc đầu.
“Tớ muốn giúp.”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Sau đó cô bé lấy từ túi áo ra một sợi dây đỏ.
Đó là dây buộc tóc Lâm Vãn mua cho cô bé.
Tuế Tuế buộc một đầu vào cổ tay mình.
Đầu còn lại buộc quanh con búp bê mặt trời.
“Vậy chúng ta cùng làm!”
Tư Không Mặc lập tức phản đối.
“Tiểu điện chủ!”
Tuế Tuế quay đầu.
“Chú Tư Không.”
“Dạ?”
“Con là điện chủ mà!”
Tư Không Mặc nghẹn lời.
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Điện chủ phải bảo vệ người nhà.”
“Tiểu Dương là người nhà con.”
“Em bé này cũng cần được cứu.”
Tư Không Mặc im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn cúi đầu.
“Thuộc hạ hiểu.”
Hắn giơ tay kết ấn.
Một trận pháp bạc xuất hiện dưới chân mọi người.
“Vậy thuộc hạ sẽ bảo vệ hai người.”
Thanh Huyền đạo trưởng cũng bước tới.
“Vi sư giúp một tay.”
Khương Đình Châu ôm Lâm Vãn đứng phía sau.
Hắn nhìn con gái.
“Tuế Tuế.”
“Dạ?”
“Cha tin con.”
Cô bé mỉm cười thật tươi.
“Dạ!”
Sau đó, Tuế Tuế đặt tay lên trán đứa trẻ.
Tiểu Dương hóa thành một luồng sáng nhỏ, chui vào chiếc bóng dưới chân nó.
Ấn Vô Danh bùng sáng.
Hàng nghìn chiếc đồng hồ đồng loạt rung chuyển.
Một giọng nói từ sâu trong quan tài vang lên.
“Cuối cùng…”
“Điện chủ đã tự tay mở kho thời gian.”
Tư Không Mặc lập tức biến sắc.
“Không ổn!”
Nhưng đã quá muộn.
Chiếc quan tài đen đột nhiên nứt toác.
Từ bên trong, một cánh cửa khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Trên cửa khắc bốn chữ.
VÔ NHẬT CHI MÔN.
Cánh cửa không có ngày mai.
“Vô Nhật Chi Môn!”
Tư Không Mặc kinh hoàng lùi lại.
Thanh Huyền đạo trưởng lập tức hỏi:
“Đó là thứ gì?”
Tư Không Mặc nhìn cánh cửa, giọng run rẩy.
“Một trong bảy cánh cửa từng bị Vô Danh Điện phong ấn.”
“Bên trong không có ngày đêm.”
“Không có sinh tử.”
“Không có quá khứ hay tương lai.”
“Những thứ bị nhốt trong đó sẽ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi được sinh ra.”
Thanh Huyền đạo trưởng biến sắc.
“Vậy đứa trẻ này…”
Tư Không Mặc gật đầu.
“Nó là sinh linh bị giam giữa hai thời khắc.”
“Chưa được sinh ra.”
“Nhưng cũng không thể biến mất.”
Tuế Tuế nhìn đứa trẻ.
Cô bé bỗng hiểu vì sao nó đau đớn.
Bởi vì trong cơ thể nó chứa quá nhiều thời gian.
Nhưng bản thân lại không có lấy một giây thuộc về mình.
Người giấy nằm trên nền đất đột nhiên bật cười.
“Cuối cùng cũng mở rồi!”
Hắn vùng dậy.
Những mảnh giấy vàng bị Chíp Chíp mổ rách lập tức bay trở lại.
Cơ thể hắn phình to.
Từ một người giấy nhỏ biến thành một hình nhân khổng lồ cao hơn ba mét.
Trên trán, hai chữ DƯỠNG PHỤ chuyển thành màu đỏ như máu.
“Điện chủ!”
“Ngươi đã giúp ta hoàn thành nhiệm vụ!”
Tư Không Mặc lập tức giơ tay.
“Ngăn hắn lại!”
Nhưng người giấy đã lao thẳng về phía cánh cửa.
Hắn cười điên cuồng.
“Chỉ cần bước qua Vô Nhật Chi Môn, ta sẽ không bao giờ già!”
“Không bao giờ chết!”
“Ta sẽ có vô hạn thời gian!”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
Cô bé nhìn người giấy.
Rồi nhìn cánh cửa.
Một lúc sau, cô bé bỗng nghiêng đầu.
“Ông ơi.”
Người giấy khựng lại.
“Gì?”
“Ông hông sợ buồn ngủ hả?”
Người giấy sững sờ.
“Ngươi nói gì?”
“Ở trong đó hông có ngày mai.”
“Thì sao?”
“Vậy ông ngủ dậy vẫn là hôm nay.”
Người giấy cau mày.
“Đúng.”
“Ngủ tiếp cũng là hôm nay.”
“Đúng!”
“Ăn cơm xong cũng là hôm nay.”
“Đúng!”
Tuế Tuế nghiêm túc kết luận:
“Vậy ông sẽ hông bao giờ được ăn bữa sáng ngày mai!”
Người giấy: “…”
Thanh Huyền đạo trưởng: “…”
Tư Không Mặc: “…”
Tuế Tuế tiếp tục nói:
“Không có ngày mai thì hông có sinh nhật.”
“Không có sinh nhật thì hông có bánh kem.”
“Không có bánh kem thì sống lâu làm gì?”
Người giấy tức đến run rẩy.
“Ngươi im miệng!”
Hắn lao thẳng vào cánh cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào mặt cửa, một luồng sáng đen bỗng quấn lấy cổ tay hắn.
Người giấy khựng lại.
“Không…”
Hắn cố rút tay.
Nhưng không thể.
Từ bên trong cánh cửa vang lên tiếng cười khúc khích.
Một giọng trẻ con hỏi:
“Ông muốn sống mãi sao?”
Người giấy run rẩy.
“Ai?”
“Vậy ông ở lại chơi với con nhé.”
“Không!”
Cánh cửa đột nhiên mở rộng.
Hàng trăm bàn tay nhỏ xíu thò ra.
Chúng chộp lấy người giấy.
Kéo hắn vào bên trong.
Người giấy gào thét.
“Không! Ta không muốn!”
“Ta chỉ muốn thời gian!”
Giọng trẻ con vang lên.
“Ở đây có rất nhiều thời gian.”
“Nhưng không có ngày mai.”
Người giấy bị kéo sâu vào bóng tối.
Tiếng hét của hắn nhỏ dần.
Cuối cùng biến mất.
Cánh cửa bắt đầu khép lại.
Nhưng đúng lúc ấy, đứa trẻ trong quan tài đột nhiên bật khóc.
“Chị ơi!”
“Em cũng bị kéo vào!”
Tuế Tuế quay đầu.
Cô bé nhìn thấy một sợi xích đen quấn quanh chân đứa trẻ.
Chương 7
Sợi xích kéo thẳng vào Vô Nhật Chi Môn.
Tiểu Dương đang cố giữ chiếc bóng của nó.
Nhưng cả hai vẫn bị kéo đi.
Tư Không Mặc lập tức hét lên:
“Tiểu điện chủ! Không thể cắt xích bằng pháp thuật thông thường!”
Tuế Tuế nghiến răng.
Cô bé giơ Ấn Vô Danh.
Nhưng ngay khi ánh sáng vàng chạm vào sợi xích, một hình ảnh bất ngờ hiện ra trong đầu.
Một cung điện trắng xóa.
Bảy chiếc nôi.
Bảy đứa trẻ không có tên.
Và một bóng người nhỏ bé đang đứng giữa điện.
Bóng người ấy cầm một chiếc chuông vàng.
Giọng nói non nớt vang lên:
“Đừng sợ.”
“Ta sẽ cho các ngươi một ngày mai.”
Tuế Tuế sững sờ.
Bởi vì bóng người ấy…
Chính là cô bé.
Trong khoảnh khắc, Tuế Tuế nhìn thấy một đoạn ký ức không thuộc về cuộc đời hiện tại.
Bên trong Vô Danh Điện cổ xưa, bảy chiếc nôi được đặt thành vòng tròn.
Mỗi chiếc nôi chứa một đứa trẻ.
Không đứa nào có tên.
Không đứa nào có ngày sinh.
Chúng là những sinh linh bị bỏ lại giữa các quy tắc của tam giới.
Có đứa từng được sinh ra nhưng bị xóa khỏi ký ức mọi người.
Có đứa chưa kịp chào đời.
Có đứa bị đánh cắp thân phận.
Có đứa bị giam trong một ngày không bao giờ kết thúc.
Bóng người nhỏ bé đứng giữa điện.
Trên tay cầm Ấn Vô Danh.
Cô bé nói:
“Ta không thể cho các ngươi cha mẹ.”
“Nhưng ta có thể cho các ngươi một cơ hội.”
Sau đó, bảy chiếc nôi được đưa vào bảy cánh cửa.
Mỗi cánh cửa phong ấn một quy tắc nguy hiểm.
Những đứa trẻ sẽ ngủ yên cho đến khi có thể được giải thoát.
Nhưng trước khi nghi thức hoàn thành, một bóng đen đã xuất hiện.
Bóng đen ấy đứng sau bức rèm.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Điện chủ.”
“Ngươi thật sự muốn cứu chúng?”
Bóng người nhỏ bé gật đầu.
“Muốn.”
“Vậy ngươi sẽ phải trả giá.”
“Ta biết.”
“Ngươi có thể mất tên thật.”
“Không sao.”
“Ngươi có thể quên tất cả.”
“Không sao.”