TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 12]: CCHÚ ƠI, ĐỪNG MỞ QUAN TÀI! NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ ĐANG ĐỢI CHÚ GỌI CHA!
Chương 6
“Thậm chí có thể không bao giờ trở về.”
Bóng người nhỏ bé im lặng.
Một lúc sau, cô bé nói:
“Nhưng chúng cần một ngày mai.”
Ký ức đột ngột kết thúc.
Tuế Tuế mở bừng mắt.
Cô bé vẫn đứng trước Vô Nhật Chi Môn.
Sợi xích đen đang kéo đứa trẻ vào bên trong.
Tiểu Dương đã gần như không giữ nổi.
“Tuế Tuế!”
“Tớ sắp tuột tay rồi!”
Tuế Tuế lập tức lao tới.
Cô bé nắm chặt sợi dây đỏ nối với Tiểu Dương.
“Đừng buông!”
“Nhưng…”
“Chị đến rồi!”
Ấn Vô Danh bùng sáng.
Một chiếc chuông vàng nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay Tuế Tuế.
Tư Không Mặc lập tức quỳ xuống.
“Vô Danh Linh!”
Thanh Huyền đạo trưởng kinh ngạc.
“Đó là gì?”
Tư Không Mặc run giọng.
“Pháp khí bản mệnh của điện chủ.”
“Chỉ xuất hiện khi người thực sự thừa nhận một sinh linh vô danh.”
Tuế Tuế cầm chiếc chuông.
Cô bé nhìn đứa trẻ đang khóc.
“Em ơi!”
Đứa trẻ ngẩng đầu.
“Chị…”
“Em có muốn ngày mai hông?”
“Muốn!”
“Muốn được ăn bánh bao hông?”
“Muốn!”
“Muốn được cha mẹ ôm hông?”
Đứa trẻ bật khóc.
“Muốn!”
Tuế Tuế gật đầu.
“Vậy chị cho em một ngày mai!”
Cô bé lắc chuông.
Keng!
Một tiếng chuông trong trẻo vang lên.
Toàn bộ đồng hồ trong biệt thự đồng loạt ngừng chạy.
Keng!
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Những chiếc đồng hồ trong cơ thể đứa trẻ bắt đầu tách rời.
Keng!
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Sợi xích đen xuất hiện vết nứt.
Từ bên trong Vô Nhật Chi Môn vang lên một tiếng gầm giận dữ.
“Không!”
“Ngươi không thể phá quy tắc!”
Tuế Tuế phồng má.
“Con là điện chủ!”
“Quy tắc sai thì phải sửa!”
Cô bé giơ Ấn Vô Danh.
Một dòng chữ vàng hiện lên giữa không trung.
SINH LINH VÔ DANH, ĐƯỢC QUYỀN TỒN TẠI.
Ầm!
Sợi xích đen vỡ nát.
Đứa trẻ rơi khỏi cánh cửa.
Tiểu Dương lập tức ôm lấy nó.
Cả hai lăn xuống nền đá.
Tuế Tuế chạy tới.
“Tiểu Dương!”
“Tớ không sao!”
“Em bé!”
Đứa trẻ ngẩng đầu.
Nó nhìn Tuế Tuế.
Sau đó bật cười.
Lần đầu tiên, khuôn mặt nhăn nheo của nó trở nên mềm mại.
Những nếp nhăn biến mất.
Đôi mắt đen ngòm chuyển thành màu nâu trong trẻo.
Vết bớt hình đồng hồ cát trên trán cũng dần mờ đi.
Nó trở thành một đứa trẻ sơ sinh bình thường.
Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.
“Thành công rồi!”
Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Điện chủ.”
“Ngươi cứu được nó.”
“Nhưng ai sẽ trả lại mười tám năm đã bị đánh cắp?”
Tuế Tuế khựng lại.
Bởi vì hàng nghìn chiếc đồng hồ vừa thoát khỏi cơ thể đứa trẻ đang bay lên giữa không trung.
Mỗi chiếc đồng hồ bắt đầu quay ngược.
Và tất cả đều hướng về Phó Cảnh Sơn.
Phó Cảnh Sơn nhìn những chiếc đồng hồ bay về phía mình, kinh hoàng lùi lại.
“Không!”
“Tại sao lại tìm tôi?”
Tư Không Mặc trầm giọng:
“Bởi vì ông là người ký khế ước.”
“Mười tám năm phú quý của Phó gia không tự nhiên mà có.”
“Ông đã dùng thời gian của người khác để đổi lấy vận may.”
Phó Cảnh Sơn run rẩy.
“Nhưng tôi không biết!”
Thanh Huyền đạo trưởng lạnh lùng đáp:
“Không biết không có nghĩa là không phải chịu trách nhiệm.”
Chương 8
Những chiếc đồng hồ bắt đầu xoay quanh hắn.
Mỗi chiếc hiện lên một khuôn mặt.
Có người già.
Có trẻ nhỏ.
Có người đàn ông trung niên.
Có phụ nữ đang mang thai.
Tất cả đều là những người từng bị lấy mất một phần tuổi thọ.
Phó Cảnh Sơn nhìn những khuôn mặt ấy, sắc mặt trắng bệch.
“Những người này…”
“Đều là người từng làm việc cho Phó thị?”
Tư Không Mặc gật đầu.
“Phần lớn là vậy.”
“Người giấy đã dùng các mối quan hệ của ông để thu thập thời gian.”
Phó Cảnh Sơn ngã quỵ.
Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mười tám năm qua, nhiều nhân viên của Phó thị liên tục gặp chuyện bất thường.
Có người đột nhiên già đi.
Có người mắc bệnh không rõ nguyên nhân.
Có người qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hắn từng cho rằng đó chỉ là trùng hợp.
Nhưng hóa ra tất cả đều liên quan đến chiếc quan tài.
Phó Cảnh Sơn ôm đầu.
“Tôi phải làm sao?”
Tuế Tuế bước tới.
“Chú phải trả lại.”
“Trả thế nào?”
“Trả thời gian cho họ.”
Phó Cảnh Sơn run rẩy.
“Nhưng nếu trả hết…”
Tư Không Mặc tiếp lời:
“Phó thị sẽ mất phần tài vận có được từ khế ước.”
“Những lợi ích bất chính sẽ bị đảo ngược.”
“Ông có thể mất rất nhiều tài sản.”
Phó Cảnh Sơn im lặng.
Hắn nhìn biệt thự xa hoa.
Nhìn những chiếc xe đắt tiền.
Nhìn khu vườn rộng lớn.
Đó là thành quả hắn đã theo đuổi suốt mười tám năm.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng trẻ con vang lên.
“Ông nội…”
Phó Cảnh Sơn quay đầu.
Tiểu Ninh đang đứng bên cạnh Lâm Vãn.
Cô bé nhìn ông, nước mắt lưng tròng.
“Ông nội, mẹ con có trở lại bình thường không?”
Phó Cảnh Sơn sững sờ.
Tiểu Ninh tiếp tục hỏi:
“Anh con có trẻ lại không?”
“Cha con có khỏe lại không?”
Phó Cảnh Sơn nhìn cháu gái.
Một lúc sau, hắn cúi đầu.
“Được.”
Hắn ngẩng lên nhìn Tuế Tuế.
“Tiểu đại sư.”
“Tôi trả.”
“Cho dù mất hết tài sản, tôi cũng trả.”
Tuế Tuế gật đầu.
“Vậy chú ký giấy đi!”
Tư Không Mặc lập tức lấy ra một tờ khế ước mới.
Nhưng lần này, nội dung hoàn toàn khác.
TỰ NGUYỆN HỦY BỎ LỢI ÍCH TỪ THỰC TUẾ KHẾ ƯỚC.
HOÀN TRẢ THỜI GIAN ĐÃ BỊ CHIẾM ĐOẠT.
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG SINH MỆNH NGƯỜI KHÁC ĐỂ ĐỔI LẤY TÀI VẬN.
Phó Cảnh Sơn cầm bút.
Bàn tay run rẩy.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ký tên.
Ngay khoảnh khắc nét bút cuối cùng hoàn thành, hàng nghìn chiếc đồng hồ đồng loạt phát sáng.
Một luồng sáng trắng khổng lồ bùng lên.
Phó Cảnh Sơn hét lên.
Toàn thân hắn đau đớn như bị xé rách.
Nhưng lần này, không phải tuổi thọ bị lấy đi.
Mà là những năm tháng không thuộc về hắn đang rời khỏi Phó gia.
Từng chiếc đồng hồ bay lên trời.
Chúng xuyên qua mái biệt thự, biến mất về những phương hướng khác nhau.
Tại một bệnh viện cách đó hàng chục cây số, một người đàn ông đã hôn mê nhiều năm bất ngờ mở mắt.
Trong một viện dưỡng lão, một bà cụ vốn suy yếu bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm.
Tại một ngôi nhà nhỏ, một người phụ nữ trung niên phát hiện mái tóc bạc của mình dần chuyển đen.
Những năm tháng bị đánh cắp đang được trả về.
Nhưng không phải mọi thứ đều có thể khôi phục.
Những người đã qua đời không thể vì thế mà sống lại.
Những tổn thương đã xảy ra cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Tuế Tuế nhìn những chiếc đồng hồ cuối cùng biến mất.
Cô bé khẽ thở dài.
“Giá mà con đến sớm hơn…”
Khương Đình Châu bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
“Con đã làm rất tốt.”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
“Nhưng con hông cứu được tất cả.”
Khương Đình Châu cúi xuống.
“Không ai có thể cứu tất cả mọi người.”
“Nhưng những người được con cứu hôm nay sẽ có thêm ngày mai.”
Tuế Tuế im lặng.
Một lúc sau, cô bé ôm cổ cha.
“Dạ.”
Phía sau, Phó Cảnh Sơn chậm rãi đứng dậy.
Mái tóc hắn vẫn bạc.
Khuôn mặt vẫn già nua.
Nhưng đôi mắt đã sáng hơn.
Hắn nhìn Tuế Tuế.
“Tiểu đại sư…”
“Cảm ơn cô.”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Chú đừng cảm ơn vội.”
Phó Cảnh Sơn ngẩn ra.
“Sao vậy?”
Cô bé chỉ vào chiếc quan tài.
“Chú còn nợ một người.”
Phó Cảnh Sơn quay đầu.
Đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong vòng tay Lâm Vãn.
Nó mở đôi mắt trong veo nhìn hắn.
Sau đó khẽ gọi:
“Cha…”
Phó Cảnh Sơn đứng chết lặng.
Tiếng gọi ấy rất nhỏ.
Nhưng Phó Cảnh Sơn nghe rõ từng chữ.
“Cha…”
Hắn nhìn đứa trẻ.
Mười tám năm trước, hắn từng ký một tờ giấy.
Khi ấy, hắn chỉ nghĩ đến tiền bạc.
Không nghĩ đến hậu quả.
Càng không nghĩ đến việc trong chiếc quan tài thật sự có một sinh linh đang chờ được gọi là con.
Phó Cảnh Sơn chậm rãi bước tới.