TIỂU THẦN TOÁN BA TUỔI RƯỠI [QUYỂN 12]: CCHÚ ƠI, ĐỪNG MỞ QUAN TÀI! NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ ĐANG ĐỢI CHÚ GỌI CHA!
Chương 7
Hắn đưa tay.
Nhưng rồi lại rụt về.
“Tôi…”
Hắn nhìn Lâm Vãn.
“Tôi có tư cách làm cha nó sao?”
Lâm Vãn không trả lời thay đứa trẻ.
Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Ông có muốn chăm sóc nó không?”
Phó Cảnh Sơn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn gật đầu.
“Muốn.”
“Nhưng tôi đã già…”
“Và tôi đã phạm quá nhiều sai lầm.”
Tuế Tuế bước tới.
Cô bé nghiêm túc nhìn hắn.
“Chú ơi.”
“Dạ?”
“Cha hông phải chỉ cần gọi một tiếng là được.”
Phó Cảnh Sơn sững sờ.
Tuế Tuế tiếp tục nói:
Chương 9
“Cha phải cho con ăn.”
“Cho con mặc.”
“Ôm con khi con khóc.”
“Đưa con đi chơi.”
“Và mua bánh bao cho con nữa!”
Khương Đình Châu đứng phía sau khẽ bật cười.
Phó Cảnh Sơn nhìn cô bé.
Một lúc sau, hắn quỳ xuống.
“Tiểu đại sư.”
“Tôi hiểu.”
Hắn quay sang đứa trẻ.
“Con…”
“Con có muốn theo ta không?”
Đứa trẻ chớp mắt.
Sau đó đưa hai bàn tay nhỏ về phía hắn.
Phó Cảnh Sơn run rẩy đón lấy.
Ngay khoảnh khắc đứa trẻ nằm trong vòng tay hắn, một luồng sáng ấm áp chậm rãi lan ra.
Không phải tà thuật.
Không phải khế ước.
Chỉ là hơi ấm của một người đang ôm một sinh linh nhỏ bé.
Đứa trẻ khẽ cười.
“Cha…”
Phó Cảnh Sơn bật khóc.
“Cha đây.”
“Cha ở đây.”
Tuế Tuế vui vẻ vỗ tay.
“Giỏi quá!”
Tiểu Dương cũng reo lên.
“Em bé có cha rồi!”
Chíp Chíp lập tức vỗ cánh.
“Cạp cạp!”
Nhưng Tư Không Mặc vẫn nhíu mày.
“Tiểu điện chủ, còn một vấn đề.”
Tuế Tuế quay đầu.
“Gì ạ?”
“Đứa trẻ này chưa có tên.”
Tuế Tuế lập tức sáng mắt.
“Đặt tên!”
Phó Cảnh Sơn nhìn đứa trẻ.
“Ta…”
Hắn suy nghĩ rất lâu.
Sau đó nói:
“Phó Minh Nhật.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Minh Nhật?”
“Đúng.”
Phó Cảnh Sơn nhẹ nhàng vuốt má đứa trẻ.
“Minh là sáng.”
“Nhật là mặt trời.”
“Ta hy vọng từ nay về sau, mỗi ngày của con đều có ánh sáng.”
Đứa trẻ bật cười.
Tuế Tuế lập tức vỗ tay.
“Tên hay quá!”
Tư Không Mặc giơ tay.
Một luồng sáng bạc bao phủ đứa trẻ.
Trong không trung xuất hiện một dòng chữ.
PHÓ MINH NHẬT.
SINH LINH ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH DANH.
ĐƯỢC QUYỀN BƯỚC VÀO NGÀY MAI.
Ngay khoảnh khắc ấy, Vô Nhật Chi Môn phía sau bắt đầu rung chuyển.
Trên mặt cửa xuất hiện hàng nghìn vết nứt.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Điện chủ.”
“Ngươi lại phá hỏng kế hoạch của ta.”
Tư Không Mặc lập tức đứng chắn trước Tuế Tuế.
“Hắc tiên sinh!”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
Cô bé nhìn cánh cửa.
Một bóng người cao lớn chậm rãi hiện ra phía sau lớp sương đen.
Không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo.
Hắn nhìn Phó Minh Nhật.
Sau đó bật cười.
“Không ngờ ngươi thật sự cứu được đứa trẻ thứ hai.”
Tuế Tuế phồng má.
“Ông là người xấu!”
Hắc tiên sinh không tức giận.
Hắn chỉ nhìn cô bé.
“Điện chủ.”
“Ngươi có biết vì sao bảy đứa trẻ ấy bị phong ấn không?”
Tuế Tuế lắc đầu.
“Không biết.”
“Vì chúng là bảy phần của một bí mật.”
Tư Không Mặc biến sắc.
“Đừng nghe hắn!”
Hắc tiên sinh tiếp tục nói:
“Mỗi đứa trẻ giữ một thứ mà ngươi đã đánh mất.”
“Đứa thứ nhất giữ ký ức.”
“Đứa thứ hai giữ thời gian.”
“Đứa thứ ba…”
Hắn dừng lại.
Sau đó mỉm cười.
“Giữ trái tim của ngươi.”
Tuế Tuế chớp mắt.
Cô bé lập tức đưa tay sờ ngực.
Tim vẫn đang đập.
Cô bé nghiêm túc đáp:
“Ông nói sai rồi.”
Hắc tiên sinh khựng lại.
“Ta sai?”
“Dạ!”
“Tim con ở đây mà!”
Cô bé vỗ ngực.
“Đập thình thịch luôn!”
Hắc tiên sinh im lặng.
Một lúc sau, hắn bật cười.
“Ngươi vẫn chưa hiểu.”
“Nhưng không sao.”
“Rồi sẽ có ngày ngươi nhớ ra.”
Bóng người dần tan vào sương đen.
Trước khi biến mất, hắn để lại một câu.
“Điện chủ.”
“Đứa trẻ thứ ba đang chờ ngươi.”
“Nhưng lần này…”
“Người phải lựa chọn giữa trái tim của mình và một người thân.”
Cánh cửa đóng sầm.
Một tiếng nổ vang lên.
Vô Nhật Chi Môn vỡ thành hàng nghìn mảnh sáng.
Tư Không Mặc lập tức giơ tay thu lại những mảnh phong ấn.
Tuế Tuế nhìn nơi cánh cửa vừa biến mất.
Cô bé im lặng rất lâu.
Sau đó quay sang cha.
“Cha ơi.”
“Sao thế con?”
“Tim con vẫn còn mà, đúng hông?”
Khương Đình Châu cúi xuống bế con gái.
“Đương nhiên.”
Tuế Tuế ôm cổ hắn.
“Vậy con hông sợ!”
Khương Đình Châu nhẹ nhàng hôn lên trán con gái.
“Cha cũng không sợ.”
Nhưng khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Hắc tiên sinh.
Nếu kẻ đó dám động đến gia đình hắn…
Cho dù phải đối đầu với cả Vô Diện Thành, hắn cũng sẽ không lùi bước.
Một tuần sau.
Phó gia chính thức công bố việc nhận nuôi Phó Minh Nhật.
Đứa trẻ được làm giấy tờ hợp pháp, có tên trong hộ khẩu và được gia đình đón nhận.
Phó Cảnh Sơn cũng bắt đầu xử lý hậu quả từ khế ước mười tám năm trước.
Một phần tài sản Phó thị bị thanh lý.
Nhiều dự án phải đóng cửa.
Những khoản lợi nhuận bất chính được dùng để bồi thường cho người bị ảnh hưởng.
Phó Cảnh Sơn không còn là đại gia giàu có nhất thành phố.
Nhưng lần đầu tiên sau mười tám năm, hắn có thể ngủ một giấc yên ổn.
Con trai trưởng của hắn dần hồi phục tuổi tác.
Con dâu cũng trở lại bình thường.
Tiểu Ninh không còn phải trốn dưới bàn mỗi khi trời tối.
Còn Phó Minh Nhật…
Đứa trẻ đặc biệt thích bánh bao.
Mỗi lần nhìn thấy bánh bao, nó đều cười khanh khách.
Phó Cảnh Sơn từng thử cho nó ăn cháo.
Nó lập tức khóc.
Cho uống sữa.
Nó vẫn khóc.
Nhưng chỉ cần đặt một chiếc bánh bao nhỏ bên cạnh, nó lập tức nín.
Phó Cảnh Sơn bất lực.
“Con đúng là học theo tiểu đại sư rồi.”
Đứa trẻ bật cười.
Chương 10
“Ba…”
Phó Cảnh Sơn lập tức mềm lòng.
“Được rồi, cha mua bánh bao cho con.”
Khương gia.
Buổi chiều.
Tuế Tuế đang ngồi trước bàn, nghiêm túc đếm tiền.
“Một trăm…”
“Hai trăm…”
“Ba trăm…”
Chíp Chíp ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng dùng mỏ đẩy một tờ tiền về phía mình.
Tuế Tuế lập tức phát hiện.
“Chíp Chíp!”
“Cạp?”
“Đó là tiền của con!”
Con vịt vàng nghiêng đầu, giả vờ vô tội.
Tiểu Dương ngồi trên sofa, vui vẻ nhìn hai người.
Tư Không Mặc bước vào.
“Tiểu điện chủ, Phó gia đã gửi tiền cảm ơn.”
Tuế Tuế lập tức ngẩng đầu.
“Bao nhiêu ạ?”
“Năm triệu tệ.”
Cô bé há hốc miệng.
Một lúc sau, cô bé đột nhiên ôm ngực.
“Chú Tư Không…”
“Sao thế?”
“Con thấy tim con đập nhanh quá!”
Thanh Huyền đạo trưởng đang uống trà lập tức bật cười.
“Đó là vì con tham tiền!”
Tuế Tuế phồng má.
“Con hông có tham!”
“Vậy con định làm gì với năm triệu?”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
“Mua bánh bao!”
“Còn lại?”
“Mua sữa dâu!”
“Còn lại?”
“Mua kẹo hồ lô!”
Thanh Huyền đạo trưởng ôm trán.
“Đồ đệ, con không thể tiêu hết năm triệu vào đồ ăn!”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Vậy con mua cho cha mẹ một căn nhà!”
Khương Đình Châu vừa bước vào phòng khách, nghe thấy câu ấy liền bật cười.
“Cha mẹ đã có nhà rồi.”
“Vậy con mua thêm!”
“Để làm gì?”
Tuế Tuế giơ hai tay.
“Để cả nhà ở chung!”
Lâm Vãn bước tới, nhẹ nhàng ôm con gái.
“Nhà mình đang ở chung mà.”
Tuế Tuế suy nghĩ.
Sau đó cô bé ôm cổ mẹ.
“Vậy con để dành tiền!”
“Để làm gì?”
“Để sau này cha mẹ già rồi, con nuôi cha mẹ!”
Khương Đình Châu khựng lại.
Lâm Vãn cũng sững sờ.
Cô bé nói rất nghiêm túc.
“Cha mẹ nuôi con lớn.”
“Con sẽ nuôi cha mẹ già.”
“Con còn mua bánh bao cho cha mẹ nữa!”
Khương Đình Châu cúi xuống hôn lên trán con gái.
“Được.”
“Cha chờ con nuôi.”
Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.
“Dạ!”
Chíp Chíp lập tức chen vào.
“Cạp cạp!”
Tuế Tuế quay đầu.
“Con cũng nuôi Chíp Chíp!”
Tiểu Dương nhỏ giọng hỏi:
“Còn tớ?”
“Nuôi luôn!”
Thanh Huyền đạo trưởng ho khan.
“Vậy còn sư phụ?”
Tuế Tuế suy nghĩ một lúc.
“Sư phụ tự nuôi mình được hông?”
Cả phòng khách lập tức vang lên tiếng cười.