Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 1



Chương 1

Ngày đầu tiên được cha ruột đón về hào môn, tôi ôm chiếc la bàn cũ, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt, sau đó nghiêm túc tuyên bố:

“Cha ơi, nhà mình sắp phá sản rồi!”

Cha ruột tôi, người đàn ông đang nắm trong tay tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ, lập tức sa sầm mặt.

Quản gia đứng bên cạnh vội vàng ho khan.

“Tiểu thư, những lời này không thể nói lung tung đâu ạ.”

Tôi chớp chớp mắt.

“Nhưng mà thật đó! Ngày mai cha ký hợp đồng, ba ngày sau công ty mất hết tiền, bảy ngày sau biệt thự bị người ta lấy mất, mười ngày sau cả nhà phải ra đường ngủ!”

Cha tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng bế tôi lên.

“Tuế Tuế, con muốn gì?”

Tôi lập tức giơ ba ngón tay mũm mĩm.

“Ba cây kẹo hồ lô!”

“Được.”

“Vậy cha đừng ký hợp đồng ngày mai nha!”

Cha tôi bật cười, hoàn toàn không để trong lòng.

Ngày hôm sau, ông vẫn ký hợp đồng trị giá ba mươi tỷ.

Ba ngày sau, đối tác lớn nhất của tập đoàn bất ngờ rút vốn.

Năm ngày sau, cổ phiếu nhà họ Khương lao dốc.

Đến ngày thứ bảy, cha tôi trở về nhà lúc nửa đêm, trên người vẫn mặc bộ vest nhăn nhúm.

Ông ngồi xổm trước mặt tôi, giọng khàn đặc:

“Tuế Tuế, con có cách nào cứu công ty không?”

Tôi đang ôm bình sữa, nghe vậy liền vui vẻ chìa bàn tay nhỏ xíu ra.

“Có ạ!”

“Nhưng lần này phải trả tiền xem bói trước nha!”

Cha tôi lập tức lấy ra một tấm thẻ đen.

Tôi lắc đầu.

“Không lấy cái này!”

“Vậy con muốn gì?”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Năm cây kẹo hồ lô, hai hộp sữa dâu, còn phải mua cho con một con vịt vàng biết kêu chíp chíp nữa!”

Cha tôi: “…”

Ông bỗng cảm thấy, cứu cả tập đoàn trăm tỷ hình như cũng không khó đến thế.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị gieo quẻ, chiếc la bàn trong tay đột nhiên quay điên cuồng.

Tôi ngẩng đầu nhìn cha.

“Cha ơi, không đúng rồi.”

“Không phải nhà mình tự nhiên mất tiền đâu.”

“Có người đang lén lấy vận may của cha đó!”

CHƯƠNG 1: TIỂU THẦN TOÁN XUỐNG NÚI TÌM CHA

Ngày Khương Tuế Tuế ba tuổi rưỡi, đạo quán Thanh Vân xảy ra một chuyện lớn.

Hết gạo rồi.

Không chỉ hết gạo, ngay cả hũ đường phèn sư phụ giấu dưới gầm giường cũng bị vét sạch.

Đạo trưởng Thanh Huyền ngồi trước bàn ăn, nhìn chiếc bát trống không, đau lòng đến mức râu cũng run rẩy.

“Khương Tuế Tuế!”

Một cái đầu nhỏ lập tức ló ra sau cánh cửa.

“Dạ?”

“Con lại ăn hết đường phèn của vi sư rồi?”

Cô bé mặc đạo bào màu xanh nhạt, trên đầu buộc hai búi tóc tròn tròn, khuôn mặt trắng nõn như bánh bao hấp.

Nghe sư phụ hỏi, bé chột dạ giấu hai bàn tay ra sau lưng.

“Con chỉ ăn có một xíu thui…”

“Một xíu là bao nhiêu?”

Tuế Tuế nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó giơ cả mười ngón tay lên.

“Mười xíu!”

Thanh Huyền đạo trưởng suýt nữa ngất xỉu.

Đó là hũ đường phèn ông dành dụm suốt ba tháng!

Ông hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ tiên phong đạo cốt.

“Tuế Tuế, con có biết đạo quán chúng ta nghèo đến mức nào không?”

Cô bé gật đầu.

“Biết ạ!”

“Vậy con nói xem.”

Tuế Tuế nghiêm túc đếm ngón tay.

“Đạo quán có ba cái bát, hai cái bị mẻ, một cái bị con làm rớt hôm qua.”

“…”

“Có bốn cái ghế, một cái gãy chân, một cái sư phụ đem đi đổi khoai lang.”

“…”

“Trong hũ gạo còn mười bảy hạt gạo!”

Thanh Huyền đạo trưởng trợn tròn mắt.

“Con còn đếm cả gạo?”

Tuế Tuế vui vẻ gật đầu.

“Dạ! Con đếm xong rồi ăn luôn!”

Thanh Huyền đạo trưởng ôm ngực.

Nghiệp chướng!

Đúng là nghiệp chướng!

Ba năm trước, ông xuống núi hái thuốc, tình cờ nhặt được một đứa bé bị bỏ lại bên đường.

Khi ấy trời đang đổ mưa lớn.

Đứa bé nằm trong chiếc giỏ tre, trên người chỉ quấn một tấm chăn mỏng, bên cạnh có một miếng ngọc bội khắc chữ “Khương”.

Ông thấy đáng thương nên mang về nuôi.

Không ngờ đứa bé này vừa biết nói đã có thể xem bói.

Năm hai tuổi, bé chỉ vào con gà mái của nhà hàng xóm, khẳng định nó sắp đẻ trứng vàng.

Ông tưởng bé nói nhảm.

Kết quả ngày hôm sau, con gà mái thật sự đẻ ra một quả trứng có lớp vỏ màu vàng óng.

Tất nhiên, đó không phải vàng thật.

Nhưng chuyện kỳ lạ vẫn khiến cả thôn náo loạn.

Năm ba tuổi, Tuế Tuế nhìn trưởng thôn rồi nói ông sắp phát tài.

Ba ngày sau, trưởng thôn đào được một chiếc chum đựng đầy tiền cổ dưới gốc cây trong sân.

Từ đó, danh tiếng tiểu thần toán của đạo quán Thanh Vân bắt đầu lan truyền.

Đáng tiếc, Tuế Tuế xem bói không lấy tiền.

Bé chỉ lấy đồ ăn.

Chương tiếp
Loading...