Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 2



Một quẻ đổi một cái bánh bao.

Hai quẻ đổi một con gà quay.

Nếu gặp người nghèo, bé còn vui vẻ xem miễn phí.

Thế là danh tiếng ngày càng lớn, nhưng đạo quán ngày càng nghèo.

Thanh Huyền đạo trưởng suy nghĩ suốt ba đêm, cuối cùng quyết định một chuyện.

Phải đưa con nhóc này về nhà cha ruột!

Nếu không, ông thật sự nuôi không nổi nữa!

Sáng hôm ấy, ông lấy từ trong rương gỗ ra một phong thư đã ố vàng.

Trên phong thư viết ba chữ.

Khương Đình Châu.

Thanh Huyền đạo trưởng nhìn địa chỉ bên dưới, thở dài.

“Tuế Tuế, vi sư tìm được cha con rồi.”

Cô bé đang ngồi xổm trước cửa cho kiến ăn vụn bánh, nghe vậy lập tức ngẩng đầu.

“Cha?”

“Đúng vậy.”

“Cha là gì ạ?”

Thanh Huyền đạo trưởng nghẹn lời.

Ông suy nghĩ một lúc rồi giải thích:

“Cha là người có trách nhiệm nuôi con, mua quần áo cho con, cho con ăn cơm, mua bánh kẹo cho con.”

Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.

“Cha có nhiều bánh kẹo hông?”

“Có lẽ có.”

“Có sữa dâu hông?”

“Chắc là có.”

“Có gà quay hông?”

“Có!”

Tuế Tuế lập tức đứng bật dậy.

“Sư phụ! Chúng ta đi tìm cha thui!”

Thanh Huyền đạo trưởng: “…”

Đồ đệ nhỏ nuôi ba năm, vậy mà chỉ cần một con gà quay đã bị dụ đi mất.

Ông đau lòng quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng chưa được bao lâu, Tuế Tuế lại chạy về, ôm lấy chân ông.

“Sư phụ ơi, cha có nuôi luôn sư phụ hông?”

Thanh Huyền đạo trưởng sửng sốt.

“Sao lại hỏi vậy?”

Tuế Tuế ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

“Bởi vì sư phụ cũng nghèo mà!”

“…”

“Sau này con có nhiều tiền, con mua cho sư phụ một đạo quán thiệt to!”

Cô bé dang hai tay, cố gắng diễn tả.

“To bằng cả ngọn núi luôn!”

Thanh Huyền đạo trưởng im lặng.

Một lúc lâu sau, ông quay đi, lén lau khóe mắt.

“Được, vi sư chờ con.”

Ba ngày sau.

Trước cổng tập đoàn Khương thị.

Một cô bé mặc đạo bào màu xanh nhạt, đeo túi vải nhỏ, đứng ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời.

Bên cạnh bé là một ông lão râu tóc bạc phơ.

Tuế Tuế nhìn tòa nhà hồi lâu, cuối cùng kinh ngạc há to miệng.

“Sư phụ ơi!”

“Sao vậy?”

“Cha con ở trong cái nhà cao cao này hả?”

“Đúng.”

“Vậy cha con giàu lắm đúng hông?”

Thanh Huyền đạo trưởng vuốt râu.

“Rất giàu.”

Tuế Tuế lập tức ôm chặt chiếc túi nhỏ trước ngực.

“Vậy cha có mua cho con một trăm cây kẹo hồ lô hông?”

“…”

“Hay là một nghìn cây?”

“…”

“Hay là mua luôn ông bán kẹo hồ lô về nhà?”

Thanh Huyền đạo trưởng ho khan.

“Tuế Tuế, con phải nhớ, chúng ta là người tu đạo, không được quá tham lam.”

Chương 2

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ! Vậy con chỉ mua chín trăm chín mươi chín cây thui!”

Thanh Huyền đạo trưởng quyết định không nói nữa.

Hai thầy trò vừa bước đến cửa thì bị bảo vệ ngăn lại.

“Xin lỗi, hai vị tìm ai?”

Thanh Huyền đạo trưởng bình tĩnh đáp:

“Chúng tôi tìm Khương Đình Châu.”

Bảo vệ lập tức thay đổi sắc mặt.

“Khương tổng?”

“Đúng.”

“Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?”

Thanh Huyền đạo trưởng lắc đầu.

“Không có.”

Bảo vệ nhìn bộ đạo bào cũ kỹ của hai người, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.

“Xin lỗi, Khương tổng rất bận, không tiếp khách không có lịch hẹn.”

Tuế Tuế đứng bên cạnh, bỗng kéo góc áo bảo vệ.

“Chú ơi!”

Người bảo vệ cúi đầu.

“Có chuyện gì vậy bé?”

Tuế Tuế nhìn khuôn mặt ông, nghiêm túc nói:

“Chú sắp có em bé rồi!”

Người bảo vệ ngẩn ra.

Sau đó bật cười.

“Chú là đàn ông, làm sao có em bé được?”

Tuế Tuế lắc đầu.

“Không phải chú sinh! Là vợ chú sinh cơ!”

Người bảo vệ hơi khựng lại.

Vợ chồng ông kết hôn đã sáu năm, mãi vẫn chưa có con.

Tháng trước, vợ ông còn khóc vì kết quả khám sức khỏe không như mong muốn.

Chuyện này ngay cả đồng nghiệp thân thiết cũng không biết.

Ông nhìn cô bé trước mặt, miễn cưỡng cười.

“Bé con, đừng nói đùa chuyện này.”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Con hông nói đùa!”

Bé giơ ba ngón tay.

“Ba ngày nữa chú sẽ biết!”

Nói xong, bé lại bổ sung:

“Là em gái nhỏ đó! Chú nhớ mua váy đẹp cho em nha!”

Người bảo vệ còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Là vợ ông gọi đến.

Ông vội vàng nghe máy.

“Alo, em à?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.

“Anh ơi…”

Tim ông lập tức thắt lại.

“Có chuyện gì? Em đừng khóc!”

“Em… em vừa thử que hai vạch!”

Người bảo vệ chết lặng.

“Cái gì?”

“Em có thai rồi!”

Chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất.

Ông chậm rãi cúi đầu nhìn cô bé đang ôm túi vải trước mặt.

Tuế Tuế cười tít mắt.

“Con nói đúng hông?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...