Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 14
Sau đó bé đột nhiên quay sang Khương Đình Hạo.
“Chú hai!”
Khương Đình Hạo giật mình.
“Cái gì?”
“Chú có lấy đồ gì của cha con hông?”
Anh ta lập tức lắc đầu.
“Không!”
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Không phải tiền!”
“Là đồ cha con dùng mỗi ngày!”
Khương Đình Hạo khựng lại.
Một lúc sau, sắc mặt anh ta đột nhiên trắng bệch.
Khương Đình Châu nhận ra điều bất thường.
“Đình Hạo?”
Khương Đình Hạo run rẩy.
“Em…”
“Em đã làm một chuyện…”
Anh ta cúi đầu.
“Ba tháng trước, Ôn Cửu bảo em lấy một món đồ thường dùng của anh.”
“Em đã…”
Khương Đình Châu lạnh giọng:
“Em đã lấy gì?”
Khương Đình Hạo nhắm mắt.
“Con dấu cá nhân của anh.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Khương Đình Châu nhìn em trai.
“Con dấu?”
“Đúng…”
“Em chỉ mượn một đêm rồi trả lại.”
“Nhưng…”
Anh ta run rẩy.
“Ôn Cửu nói phải khắc thêm một ký hiệu nhỏ dưới đáy con dấu.”
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Con biết rồi!”
Bé quay đầu nhìn cha.
“Cha ơi!”
“Dạ?”
“Người xấu giấu một con sâu ăn tiền trong con dấu của cha!”
Khương Đình Châu: “…”
Cả phòng họp lập tức yên tĩnh.
Một lúc sau, ông chậm rãi hỏi:
“Con sâu?”
Tuế Tuế gật đầu chắc nịch.
“Dạ!”
“Con sâu rất tham ăn!”
“Nó ăn hết tiền may mắn của cha rồi còn muốn ăn luôn tiền thật!”
Bé giậm chân.
“Con phải bắt nó!”
CHƯƠNG 6: CON SÂU ĂN TIỀN BỊ BẮT RỒI!
Con dấu cá nhân của Khương Đình Châu được cất trong két sắt tại phòng tổng giám đốc.
Đó là một con dấu bằng ngọc đen, được ông sử dụng suốt mười năm.
Bình thường, chỉ những văn kiện quan trọng nhất mới cần dùng đến.
Khi thư ký mang con dấu tới, Tuế Tuế lập tức bịt mũi.
“Thối quá!”
Khương Đình Châu cúi đầu nhìn.
“Con dấu có mùi sao?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
Bé chỉ vào đáy con dấu.
“Có con sâu đang ngủ trong đó!”
Thư ký lập tức lấy kính lúp kiểm tra.
Quả nhiên, dưới đáy con dấu có một ký hiệu rất nhỏ.
Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện.
Đó là một hình tròn có ba nét cong quấn vào nhau.
Khương Đình Châu nhìn ký hiệu ấy, ánh mắt lạnh đi.
“Đình Hạo.”
Khương Đình Hạo cúi đầu.
“Em xin lỗi…”
Khương Đình Châu không nói gì.
Tuế Tuế lại không quan tâm đến chuyện người lớn.
Bé đang nghiêm túc quan sát con dấu.
Một lúc sau, cô bé lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong có ba lá bùa vàng.
Một sợi chỉ đỏ.
Và một viên kẹo sữa.
Tuế Tuế nhìn viên kẹo.
Do dự một lúc.
Cuối cùng bé đau lòng cất nó vào túi áo.
“Không được ăn!”
“Phải để dành!”
Quản gia Trần đứng bên cạnh tò mò hỏi:
“Tiểu thư, để dành làm gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc đáp:
“Làm mồi bắt sâu!”
“…”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
“Tuế Tuế, con sâu đó thích ăn kẹo sao?”
Cô bé lắc đầu.
“Không ạ!”
“Vậy tại sao dùng kẹo?”
Tuế Tuế chớp mắt.
“Vì con thích ăn!”
“…”
“Con thích thì chắc nó cũng thích!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bỗng cảm thấy cách suy luận của con gái mình rất có vấn đề.
Nhưng kỳ lạ thay, ông lại không nỡ phản bác.
Tuế Tuế đặt viên kẹo sữa lên con dấu.
Sau đó dùng sợi chỉ đỏ quấn quanh.
Bé chắp hai tay.
Miệng lẩm bẩm:
“Sâu sâu ơi…”
“Mau ra đây…”
“Có kẹo ngon nè…”
Cả phòng im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có gì xảy ra.
Thư ký bắt đầu nghi ngờ.
Quản gia Trần cũng hơi lo lắng.
Nhưng đúng lúc ấy.
Rắc!
Con dấu bằng ngọc đen đột nhiên phát ra một tiếng nứt.
Chương 11
Từ ký hiệu dưới đáy, một luồng khói đen mỏng manh chậm rãi trào ra.
Sau đó ngưng tụ thành hình một con sâu nhỏ.
Con sâu chỉ dài bằng ngón tay út.
Toàn thân đen nhánh.
Trên lưng có ba đường vân đỏ.
Nó vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía viên kẹo sữa.
Tuế Tuế lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
“Ra rồi!”
Bé nhanh tay úp chiếc hộp gỗ xuống.
Cạch!
Con sâu bị nhốt bên trong.
Nó điên cuồng va đập vào thành hộp.
Cộc!
Cộc!
Cộc!
Tuế Tuế chống nạnh.
“Bắt được rồi nha!”
Khương Đình Châu nhìn chiếc hộp đang rung bần bật.
Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi hỏi:
“Đó thật sự là sâu?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Con sâu này tên là gì?”
Cô bé suy nghĩ.
“Con sâu tham tiền!”
“…”
“Nhưng sư phụ gọi nó là Tụ Tài Cổ!”
Khương Đình Châu lập tức nghiêm túc.
“Tụ Tài Cổ?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Nó chuyên ăn vận may của người khác!”
“Ăn no rồi thì sẽ đẻ ra rất nhiều sâu nhỏ!”
“Sau đó sâu nhỏ lại đi ăn tiền của người khác!”
Thư ký nghe đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tiểu thư, ý cô là…”
Tuế Tuế chỉ vào chiếc hộp.