Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 13



Khương Đình Châu ngừng lại.

“Vậy tại sao?”

Khương Đình Hạo siết chặt lá bùa.

Một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên bật cười.

“Tại sao?”

“Anh còn hỏi em tại sao?”

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

“Anh có biết từ nhỏ đến lớn em sống thế nào không?”

“Người ta gọi anh là thiên tài kinh doanh!”

“Còn em là gì?”

“Là em trai của Khương Đình Châu!”

“Anh thi được điểm cao, mọi người khen anh giỏi!”

“Em thi được điểm cao, mọi người nói em không bằng anh!”

“Anh tiếp quản tập đoàn, mọi người nói anh có năng lực!”

“Em làm phó chủ tịch, mọi người lại nói em dựa hơi anh!”

Khương Đình Châu im lặng.

Khương Đình Hạo càng nói càng kích động.

“Em đã cố gắng suốt hai mươi năm!”

“Nhưng dù em làm gì, trong mắt mọi người cũng chỉ có anh!”

“Em không cam tâm!”

Tuế Tuế ngồi trong lòng cha, nghiêng đầu nghe.

Đợi anh ta nói xong, bé mới nghiêm túc hỏi:

“Chú hai ơi!”

Khương Đình Hạo quay sang.

“Cái gì?”

“Chú muốn làm cha con hả?”

“…”

Cả phòng họp im phăng phắc.

Khương Đình Hạo trợn mắt.

“Cháu nói cái gì?”

Tuế Tuế chớp mắt.

“Chú nói chú muốn được mọi người khen giống cha con mà!”

“…”

“Nhưng chú đâu phải cha con!”

“…”

“Chú là chú hai cơ mà!”

Khương Đình Hạo tức đến mức không nói nên lời.

Tuế Tuế tiếp tục:

“Chú hai có tên riêng mà!”

“Chú tên Khương Đình Hạo!”

“Cha con tên Khương Đình Châu!”

“Chú đâu cần biến thành cha con mới được người khác thích!”

Khương Đình Hạo bỗng khựng lại.

Cô bé nghiêng đầu.

“Với lại…”

“Chú muốn giỏi hơn cha thì chú phải tự cố gắng chứ!”

“Ăn trộm may mắn của cha cũng đâu biến chú thành người giỏi được!”

Câu nói cuối cùng như một cái tát giáng thẳng vào mặt Khương Đình Hạo.

Anh ta há miệng.

Nhưng không thể phản bác.

Khương Đình Châu nhìn em trai.

Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.

“Đình Hạo, em luôn nghĩ mình sống dưới cái bóng của anh.”

“Nhưng anh chưa từng yêu cầu em phải trở thành anh.”

“Anh cũng chưa từng nghĩ em kém cỏi.”

Khương Đình Hạo cúi đầu.

Khương Đình Châu tiếp tục:

“Vị trí phó chủ tịch không phải anh bố thí cho em.”

“Là vì anh tin em có năng lực.”

“Nhưng hôm nay, chính em đã phụ sự tin tưởng ấy.”

Chương 10

Khương Đình Hạo run rẩy.

“Anh cả…”

Khương Đình Châu không nhìn anh ta nữa.

Ông quay sang thư ký.

“Thông báo cho bộ phận pháp chế.”

“Lập tức đình chỉ toàn bộ chức vụ của Khương Đình Hạo.”

“Phong tỏa quyền truy cập hệ thống nội bộ.”

“Kiểm tra tất cả hợp đồng do cậu ta phê duyệt trong sáu tháng qua.”

Khương Đình Hạo lập tức hoảng hốt.

“Anh cả!”

“Anh không thể làm vậy!”

Khương Đình Châu lạnh lùng đáp:

“Anh có thể.”

“Và anh phải làm.”

Khương Đình Hạo còn định nói gì đó, nhưng Tuế Tuế bỗng nhảy xuống đất.

Bé cầm chiếc la bàn, chạy tới trước mặt anh ta.

“Chú hai!”

Khương Đình Hạo cúi đầu.

“Gì nữa?”

Tuế Tuế chìa bàn tay nhỏ.

“Trả tiền cho cha con!”

Khương Đình Hạo ngẩn ra.

“Tiền gì?”

“Tiền may mắn!”

Anh ta cười khổ.

“Chú lấy đâu ra thứ đó mà trả?”

Tuế Tuế chỉ vào lá bùa đen.

“Ở trong đó!”

Khương Đình Hạo cúi đầu nhìn.

Lá bùa vốn lạnh ngắt bỗng trở nên nóng rực.

Anh ta hoảng hốt buông tay.

Lá bùa rơi xuống đất.

Ngay lập tức, Tuế Tuế lấy ra một lá bùa vàng, dán lên trên.

“Đứng yên!”

Cô bé nghiêm túc quát.

“Không được chạy!”

Một luồng khí đen từ lá bùa trào ra, giãy giụa như con rắn nhỏ.

Tuế Tuế giơ la bàn lên.

“Về nhà!”

Keng!

Kim la bàn xoay mạnh.

Luồng khí đen lập tức bị hút vào giữa.

Sau đó, từ bên trong luồng khí đen, từng sợi ánh sáng vàng chậm rãi tách ra.

Tuế Tuế vui vẻ.

“Đúng rồi!”

“Tiền của cha!”

Bé đưa chiếc la bàn về phía Khương Đình Châu.

“Cha ơi, há miệng!”

Khương Đình Châu: “…”

Ông nhìn con gái.

“Há miệng?”

“Dạ!”

“Để làm gì?”

“Ăn tiền may mắn!”

Khương Đình Châu im lặng hai giây.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Tuế Tuế giơ la bàn lên, nhẹ nhàng thổi một hơi.

“Phù!”

Luồng ánh sáng vàng lập tức bay vào giữa hai hàng lông mày của ông.

Khương Đình Châu chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên tỉnh táo lạ thường.

Cảm giác nặng nề đeo bám từ sáng đến giờ biến mất.

Tuế Tuế lập tức vỗ tay.

“Xong rồi!”

Nhưng ngay sau đó, bé lại nhíu mày.

“Ủa?”

Khương Đình Châu cúi đầu.

“Sao vậy con?”

Tuế Tuế nhìn chiếc la bàn.

Kim la bàn vẫn còn một vệt đen rất nhỏ.

Cô bé nghiêng đầu.

“Lạ quá!”

“Còn gì nữa sao?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Vẫn còn một chút tiền may mắn chưa về!”

Khương Đình Châu nhíu mày.

“Ở đâu?”

Tuế Tuế cúi đầu nhìn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...