Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 16
Nhưng thay vì chạy trốn, nó lại hướng thẳng về phía chiếc điện thoại của Khương Đình Châu.
Tuế Tuế nhìn theo.
Trên màn hình điện thoại vừa xuất hiện một tin nhắn.
Người gửi là Tạ Minh Viễn.
【Khương tổng, tôi muốn gặp anh nói chuyện lần cuối. Có một chuyện liên quan đến mẹ của Tuế Tuế, tôi nghĩ anh nên biết.】
Chương 12
Tuế Tuế nhìn dòng chữ.
Sau đó nghiêng đầu.
“Cha ơi…”
Khương Đình Châu cúi xuống.
“Sao vậy con?”
Cô bé chỉ vào điện thoại.
“Người xấu đang nói dối!”
Khương Đình Châu lập tức nhíu mày.
Tuế Tuế nghiêm túc bổ sung:
“Nhưng chuyện về mẹ…”
Bé ngừng lại.
Một lúc sau, cô bé ngẩng đầu.
“Là thật đó!”
CHƯƠNG 7: CHA ƠI, MẸ KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU!
Khương Đình Châu nhìn tin nhắn trên điện thoại.
Ánh mắt ông dần trở nên phức tạp.
Bốn năm trước, ông từng yêu một người phụ nữ tên là Lâm Vãn.
Hai người quen nhau trong một chuyến công tác.
Lâm Vãn không phải thiên kim tiểu thư.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, thích trồng hoa, thích ăn đồ ngọt, lúc cười có hai lúm đồng tiền nhỏ.
Khương Đình Châu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhanh đến vậy.
Nhưng chỉ sau ba tháng quen biết, ông đã muốn cưới cô.
Đáng tiếc, đúng lúc ông chuẩn bị cầu hôn, Lâm Vãn đột nhiên biến mất.
Không một lời từ biệt.
Không một tin nhắn.
Chỉ để lại một miếng ngọc bội.
Ông tìm cô suốt bốn năm.
Nhưng không có kết quả.
Cho đến khi Tuế Tuế xuất hiện.
Khương Đình Châu cúi đầu nhìn con gái.
“Tuế Tuế, con có nhớ mẹ không?”
Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Con không nhớ ạ.”
Khương Đình Châu khựng lại.
Tuế Tuế nghiêm túc giải thích:
“Sư phụ nói lúc nhặt được con, con còn bé xíu!”
“Chỉ biết khóc thôi!”
Bé dang hai tay.
“Bé bằng chừng này nè!”
Khương Đình Châu cảm thấy ngực mình đau nhói.
Ông nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng.
“Không sao.”
“Sau này cha sẽ chăm sóc con.”
Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, bé lại đưa tay chạm vào giữa hai hàng lông mày của ông.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Cha nhớ mẹ lắm hả?”
Khương Đình Châu im lặng.
Một lúc sau, ông khẽ đáp:
“Ừ.”
Tuế Tuế lập tức ôm cổ ông.
“Cha đừng buồn!”
“Con xem bói cho cha!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
“Con xem được chuyện của mẹ sao?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
Bé lấy ra ba đồng tiền cổ.
Sau đó nghiêm túc gieo xuống bàn.
Keng!
Keng!
Keng!
Ba đồng tiền nằm thành một quẻ tượng.
Tuế Tuế cúi đầu nhìn.
Một lúc lâu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhăn lại.
“Ủa?”
Khương Đình Châu lập tức căng thẳng.
“Sao vậy con?”
Tuế Tuế nhìn quẻ tượng.
Sau đó lại nhìn cha.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Mẹ không bỏ cha đâu!”
Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Mẹ muốn về nhà!”
“Nhưng có người không cho mẹ về!”
Bàn tay Khương Đình Châu run lên.
“Con nói gì?”
Tuế Tuế chỉ vào quẻ tượng.
“Đường về của mẹ bị chặn rồi!”
“Nhưng mẹ vẫn còn sống!”
Khương Đình Châu đột nhiên đứng bật dậy.
“Tuế Tuế!”
Giọng ông run rẩy.
“Con chắc chắn sao?”
Cô bé gật đầu.
“Dạ!”
“Chắc chắn!”
Khương Đình Châu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt.
Bốn năm.
Suốt bốn năm qua, ông luôn sợ nhất một chuyện.
Rằng Lâm Vãn đã không còn trên đời.
Bây giờ con gái lại nói cô vẫn sống.
Ông gần như không dám tin.
“Vậy mẹ con đang ở đâu?”
Tuế Tuế cúi đầu nhìn đồng tiền.
Nhưng lần này, quẻ tượng đột nhiên thay đổi.
Ba đồng tiền cùng lúc dựng đứng.
Sau đó đổ xuống.
Tuế Tuế nhíu mày.
“Không nhìn rõ…”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Không nhìn rõ?”
Cô bé gật đầu.
“Có người che mất!”
“Nhưng…”
Tuế Tuế suy nghĩ một chút.
“Con thấy nước!”
“Nước rất nhiều!”
“Còn có một cây cầu màu trắng!”
Khương Đình Châu lập tức ghi nhớ.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
“Được rồi, hôm nay không xem nữa.”
Tuế Tuế ngẩng đầu.
“Cha không tìm mẹ hả?”
“Tìm.”
Ông mỉm cười.
“Nhưng cha không muốn con mệt.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Vậy con ăn bánh nha!”
“Được.”
Sáng hôm sau.
Khương Đình Châu đến gặp Tạ Minh Viễn.
Lần này ông không đưa Tuế Tuế theo.
Bởi vì ông không muốn con gái tiếp xúc quá nhiều với những người có ý đồ xấu.
Tạ Minh Viễn đang bị điều tra về các giao dịch bất thường liên quan đến dự án Vạn Thịnh.
Những chứng cứ thu thập được từ hồ sơ tài chính, thư điện tử và lời khai của người liên quan đã khiến ông ta không còn giữ được vẻ ung dung trước đây.
Khi nhìn thấy Khương Đình Châu, Tạ Minh Viễn lập tức cười lạnh.
“Anh đến rồi.”
Khương Đình Châu ngồi xuống.
“Ông nói biết chuyện của Lâm Vãn?”
Tạ Minh Viễn nhìn ông.