Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 17
Một lúc sau, ông ta chậm rãi đáp:
“Bốn năm trước, tôi từng gặp cô ấy.”
Khương Đình Châu lập tức siết chặt tay.
“Ở đâu?”
“Tại một bệnh viện tư nhân.”
“Bệnh viện nào?”
Tạ Minh Viễn không trả lời ngay.
Ông ta chỉ nhìn Khương Đình Châu.
“Nếu tôi nói ra, anh có thể bỏ qua chuyện lần này không?”
Khương Đình Châu lạnh lùng đáp:
“Không.”
Sắc mặt Tạ Minh Viễn lập tức thay đổi.
“Vậy anh còn đến đây làm gì?”
“Để nghe ông nói thật.”
Khương Đình Châu nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Còn những chuyện ông đã làm, ông phải tự chịu trách nhiệm.”
Tạ Minh Viễn nghiến răng.
Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên bật cười.
“Đúng là Khương Đình Châu.”
“Vẫn cứng nhắc như vậy.”
Ông ta dựa lưng vào ghế.
“Được.”
“Tôi nói.”
“Bốn năm trước, tôi từng nhìn thấy Lâm Vãn ở bệnh viện Minh An.”
“Khi ấy cô ấy đang mang thai.”
Khương Đình Châu lập tức cứng đờ.
Tạ Minh Viễn tiếp tục:
“Nhưng người đưa cô ấy đến bệnh viện không phải anh.”
“Là một người đàn ông khác.”
Khương Đình Châu trầm giọng:
“Ai?”
Tạ Minh Viễn lắc đầu.
“Tôi không biết.”
“Nhưng tôi nhớ cô ấy từng nói một câu.”
“Câu gì?”
Tạ Minh Viễn nhìn ông.
“Cô ấy nói, tuyệt đối không được để Khương Đình Châu biết đứa trẻ này tồn tại.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Khương Đình Châu im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông chậm rãi đứng dậy.
“Tôi biết rồi.”
Tạ Minh Viễn sửng sốt.
“Anh không hỏi thêm?”
Khương Đình Châu quay đầu.
Chương 13
“Ông chỉ biết những chuyện đó?”
“Đúng.”
“Vậy đủ rồi.”
Ông bước ra ngoài.
Tạ Minh Viễn đột nhiên gọi với theo:
“Khương Đình Châu!”
Ông dừng bước.
Tạ Minh Viễn cười lạnh.
“Anh không sợ cô ấy thật sự không muốn gặp anh sao?”
Khương Đình Châu im lặng hai giây.
Sau đó bình tĩnh đáp:
“Dù cô ấy có lý do gì, tôi cũng muốn nghe chính miệng cô ấy nói.”
“Không phải từ một người đã từng phản bội tôi.”
Nói xong, ông rời đi.
Buổi chiều.
Khương Đình Châu trở về biệt thự.
Vừa bước vào cửa, ông đã nghe thấy tiếng cười giòn tan.
“Ha ha ha!”
“Vịt vịt!”
“Chíp chíp!”
Trong phòng khách, Tuế Tuế đang ôm một con vịt đồ chơi màu vàng.
Mỗi lần bóp bụng, con vịt lại phát ra tiếng kêu.
Chíp!
Chíp!
Chíp!
Cô bé cười đến mức ngã lăn ra thảm.
Quản gia Trần đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười.
Khương Đình Châu nhìn cảnh tượng ấy, tâm trạng nặng nề cả ngày lập tức dịu xuống.
Ông bước tới.
“Tuế Tuế.”
Cô bé lập tức ngẩng đầu.
“Cha!”
Bé chạy lạch bạch tới.
“Cha về rồi!”
Khương Đình Châu cúi xuống bế con gái.
“Ừ, cha về rồi.”
Tuế Tuế ôm cổ ông.
Sau đó nghiêng đầu nhìn mặt cha.
Một lúc sau, bé bỗng hỏi:
“Cha ơi, cha gặp người xấu rồi hả?”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Sao con biết?”
Tuế Tuế chỉ vào trán ông.
“Cha có mùi buồn buồn!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Mùi buồn?”
“Dạ!”
Bé nghiêm túc gật đầu.
“Giống mùi bánh bao bị cháy!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông không biết nên cười hay nên khóc.
Nhưng Tuế Tuế đã đưa bàn tay nhỏ lên xoa mặt ông.
“Cha đừng buồn nha!”
“Mẹ không phải người xấu đâu!”
Khương Đình Châu lập tức khựng lại.
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Con xem được!”
“Mẹ rất thương cha!”
“Cũng rất thương con!”
“Chỉ là mẹ đang bị kẹt ở một nơi xa lắm!”
Khương Đình Châu cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Ông ôm chặt con gái.
“Cha biết rồi.”
“Cha sẽ tìm mẹ.”
Tuế Tuế ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó bé đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“À!”
“Cha ơi!”
“Ừ?”
“Con còn một chuyện muốn nói!”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Chuyện gì?”
Tuế Tuế nghiêm túc chỉ vào bụng mình.
“Con đói rồi!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bật cười thành tiếng.
“Được.”
“Cha đưa con đi ăn.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Ăn gà quay!”
“Được.”
“Ăn bánh kem!”
“Được.”
“Ăn kẹo hồ lô!”
“Được hết.”
Cô bé ôm cổ cha, cười tít mắt.
Nhưng ngay khi hai cha con chuẩn bị vào phòng ăn, điện thoại Khương Đình Châu đột nhiên vang lên.
Là trưởng bộ phận pháp chế.
“Khương tổng!”
Giọng đối phương vô cùng kích động.
“Có tin tốt!”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Chuyện gì?”
“Chúng tôi vừa phát hiện thêm bằng chứng quan trọng!”
“Bên Vạn Thịnh đã dùng hồ sơ giả để xin giải ngân một khoản tiền lớn!”
“Ngân hàng vừa tạm dừng toàn bộ giao dịch liên quan!”
“Dự án đã được chặn kịp thời!”
Khương Đình Châu im lặng.
Đầu dây bên kia tiếp tục:
“Quan trọng hơn, chúng tôi đã tìm được cơ sở để yêu cầu tuyên vô hiệu những điều khoản có dấu hiệu gian lận!”
“Khương tổng, tập đoàn được cứu rồi!”
Khương Đình Châu chậm rãi cúi đầu.
Trong lòng ông, Tuế Tuế đang ôm con vịt vàng, vui vẻ bóp bụng nó.
Chíp!
Chíp!
Chíp!
Ông đột nhiên bật cười.
“Ừ.”