Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 20
Phải đứng ở vị trí cao nhất.
Nhưng đến hôm nay, ông mới nhận ra.
Có những thứ quý giá hơn tiền bạc rất nhiều.
Ví dụ như một đứa trẻ ba tuổi rưỡi.
Một đứa trẻ chỉ cần vài cây kẹo hồ lô đã có thể vui vẻ cả ngày.
Một đứa trẻ sẵn sàng dùng toàn bộ bản lĩnh của mình để bảo vệ cha.
Khương Đình Châu nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ xíu của con gái.
“Tuế Tuế.”
Ông khẽ nói.
“Cảm ơn con đã đến bên cha.”
Đêm khuya.
Trong đạo quán Thanh Vân.
Thanh Huyền đạo trưởng đang ngồi trước bàn thờ tổ sư.
Trên bàn đặt một chiếc điện thoại cũ.
Màn hình vừa sáng lên.
Là tin nhắn từ Khương Đình Châu.
【Đạo trưởng, cảm ơn ngài đã nuôi dưỡng Tuế Tuế. Tôi đã chuyển một khoản tiền để sửa sang đạo quán. Mong ngài nhận cho.】
Ngay sau đó, điện thoại vang lên một tiếng thông báo.
Thanh Huyền đạo trưởng cúi đầu nhìn.
Một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản.
Ông lập tức trợn tròn mắt.
“Nhiều như vậy?!”
Ông run rẩy đếm những con số không.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sau đó đột nhiên bật cười.
“Ha ha ha!”
“Đồ đệ ngoan!”
“Đúng là đồ đệ ngoan của ta!”
Ông lập tức chạy ra sân.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
“Thanh Vân đạo quán cuối cùng cũng có tiền rồi!”
Nhưng vừa cười được một lúc, ông lại chợt nhớ đến chuyện gì đó.
Ông lấy từ trong ngực ra một tờ giấy cũ.
Trên giấy là lá số mệnh của Tuế Tuế.
Ba năm trước, khi vừa nhặt được cô bé, ông từng thử tính mệnh cho bé.
Nhưng kỳ lạ thay, dù gieo quẻ bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ có bốn chữ.
Phúc tinh giáng thế.
Thanh Huyền đạo trưởng nhìn tờ giấy, khẽ thở dài.
“Tuế Tuế à…”
“Con sinh ra không phải để sống một cuộc đời bình thường.”
“Nhưng vi sư chỉ mong con có thể vui vẻ lớn lên.”
Ông cẩn thận gấp tờ giấy lại.
Sau đó quay về phòng.
Trước khi đóng cửa, ông còn lẩm bẩm:
“Không biết con nhóc ấy có nhớ ăn cơm đúng giờ không…”
Nói xong, ông bỗng bật cười.
“Ta đúng là lo thừa.”
“Con nhóc ấy có thể quên cả sư phụ, chứ tuyệt đối không quên ăn!”
Sáng hôm sau.
Khương Đình Châu đang ăn sáng thì Tuế Tuế đột nhiên chạy tới.
Cô bé mặc chiếc váy yếm mới, đeo ba lô hình vịt vàng.
Trong tay còn cầm một tấm bảng nhỏ.
Khương Đình Châu tò mò hỏi:
“Tuế Tuế, con cầm gì vậy?”
Cô bé vui vẻ giơ bảng lên.
Trên đó viết bằng nét chữ xiêu vẹo:
TIỂU THẦN TOÁN KHƯƠNG TUẾ TUẾ
NGƯỜI NHÀ GIẢM GIÁ!
Khương Đình Châu nhìn tấm bảng.
Một lúc lâu sau, ông bật cười.
“Tuế Tuế định mở cửa hàng xem bói sao?”
Cô bé nghiêm túc gật đầu.
“Dạ!”
“Con phải kiếm tiền!”
Khương Đình Châu nhíu mày.
“Cha không đủ tiền nuôi con sao?”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Không phải!”
“Vậy tại sao?”
Cô bé ưỡn ngực.
“Con phải kiếm tiền mua đạo quán cho sư phụ!”
Khương Đình Châu khựng lại.
Sau đó ông mỉm cười.
“Được.”
“Cha giúp con.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Cha tốt nhất!”
Nhưng ngay lúc ấy, quản gia Trần đột nhiên bước vào.
“Tiên sinh.”
Khương Đình Châu ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Quản gia Trần hơi do dự.
“Bên ngoài có một vị phu nhân muốn gặp tiểu thư.”
Khương Đình Châu nhíu mày.
“Ai?”
“Là Tống lão phu nhân.”
“Bà ấy nói nghe được chuyện tiểu thư xem bói rất linh nghiệm.”
“Muốn mời tiểu thư đến dự tiệc mừng thọ tám mươi tuổi.”
Khương Đình Châu còn chưa kịp trả lời, Tuế Tuế đã lập tức ngẩng đầu.
“Tiệc mừng thọ?”
Quản gia Trần gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cô bé chớp mắt.
“Có bánh kem hông?”
“Có lẽ có.”
“Có gà quay hông?”
“Chắc chắn có.”
Đôi mắt Tuế Tuế lập tức sáng rực.
“Con đi!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông cúi đầu nhìn con gái.
“Tuế Tuế, con không thể vì có đồ ăn mà đi theo người lạ.”
Cô bé nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó gật đầu.
“Cha nói đúng!”
Khương Đình Châu vừa định thở phào thì Tuế Tuế đã vui vẻ bổ sung:
“Vậy cha đi cùng con nha!”
“…”
“Cha bảo vệ con!”
“Con bảo vệ bánh kem!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông bật cười thành tiếng.
“Được.”
“Cha đi cùng con.”
Tuế Tuế lập tức ôm con vịt vàng, vui vẻ chạy vòng quanh phòng khách.
“Đi ăn tiệc!”
“Đi ăn tiệc!”
“Có bánh kem!”
“Có gà quay!”
Tiếng cười non nớt vang khắp căn biệt thự.
Khương Đình Châu nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái, khóe môi không ngừng cong lên.
Ông không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng không biết cô bé còn mang đến bao nhiêu điều bất ngờ.
Nhưng ông biết một chuyện.
Từ ngày Tuế Tuế xuất hiện, căn nhà lạnh lẽo suốt nhiều năm cuối cùng đã có tiếng cười.
Và với ông, đó mới là vận may lớn nhất.
HẾT QUYỂN 1.
ĐỌC TIẾP QUYỂN 2 TẠI: https://camtulau.io.vn/2026/10/21/tieu-than-toan-ba-tuoi-ruoi-2-co-dau-oi-chu-re-cua-co-dang-o-ngoai-cong-kia/