Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 19
Cô bé cúi đầu nhìn.
Sau đó nhíu mày.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Cái này ăn được hông?”
Khương Đình Châu: “…”
“Không ăn được.”
Tuế Tuế lập tức thất vọng.
“Vậy con không lấy!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Nhưng nó có thể mua rất nhiều đồ ăn.”
Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên.
“Thật ạ?”
“Thật.”
“Mua được một trăm cây kẹo hồ lô hông?”
“Được.”
“Một nghìn cây?”
“Được.”
“Mười nghìn cây?”
“Cũng được.”
Tuế Tuế lập tức ôm chặt tấm thẻ.
“Oa!”
“Cha ơi, cái này là bảo bối!”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Đúng vậy.”
“Là bảo bối của con.”
Ông đã mở một tài khoản riêng đứng tên con gái theo quy định dành cho trẻ vị thành niên.
Bên trong có một khoản tiền đủ để Tuế Tuế sống sung túc cả đời.
Nhưng ông không nói con số cụ thể.
Bởi vì với Tuế Tuế, một nghìn cây kẹo hồ lô đã là cả một gia tài.
Chiều hôm ấy.
Khương Đình Châu đưa Tuế Tuế đến trung tâm thương mại.
Ông muốn mua cho con gái quần áo mới.
Từ khi được đón về nhà, Tuế Tuế vẫn thích mặc bộ đạo bào cũ kỹ sư phụ may cho.
Khương Đình Châu không chê.
Nhưng ông muốn con gái có thêm nhiều quần áo đẹp.
Hai cha con vừa bước vào cửa hàng trẻ em, nhân viên đã lập tức chạy tới.
“Khương tổng!”
“Chào ngài!”
Khương Đình Châu gật đầu.
“Lấy những mẫu phù hợp với con gái tôi.”
Nhân viên nhìn Tuế Tuế.
Cô bé đang ôm con vịt vàng, đôi mắt tròn xoe nhìn những chiếc váy xinh đẹp.
“Tiểu thư đáng yêu quá!”
Tuế Tuế lập tức cười ngọt ngào.
“Chị cũng xinh đẹp ạ!”
Nhân viên vui đến mức mặt đỏ bừng.
Cô lập tức mang ra một chiếc váy công chúa màu hồng.
“Tiểu thư thử chiếc này nhé?”
Tuế Tuế nhìn chiếc váy.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Có túi hông ạ?”
Nhân viên ngẩn ra.
“Túi?”
“Dạ!”
“Con cần túi để đựng kẹo!”
Nhân viên bật cười.
“Chiếc này không có túi.”
Tuế Tuế lập tức lắc đầu.
“Vậy không được!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
“Tuế Tuế thích váy có túi sao?”
Cô bé gật đầu.
“Dạ!”
“Càng nhiều túi càng tốt!”
“Tại sao?”
“Để đựng kẹo, bùa, đồng tiền, bánh bao…”
Cô bé nghiêm túc đếm.
“Còn có vịt vàng nữa!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông nhìn con vịt đồ chơi to gần bằng nửa người con gái.
Sau đó quay sang nhân viên.
“Có mẫu nào nhiều túi không?”
Nhân viên cố nhịn cười.
“Có ạ!”
Cuối cùng, Tuế Tuế chọn được một chiếc váy yếm màu vàng nhạt.
Phía trước có hai chiếc túi lớn.
Bên hông còn có một túi nhỏ.
Cô bé vui vẻ xoay một vòng.
“Cha ơi!”
“Đẹp không?”
Khương Đình Châu mỉm cười.
“Rất đẹp.”
Tuế Tuế lập tức chạy tới ôm chân ông.
“Cha cũng đẹp!”
Khương Đình Châu bật cười.
“Cha không mặc váy mà.”
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Không cần mặc váy cũng đẹp!”
“…”
“Nhưng nếu cha muốn mặc, con cũng không cười đâu!”
Khương Đình Châu: “…”
Nhân viên đứng bên cạnh lập tức quay mặt đi.
Vai cô run bần bật.
Tối hôm ấy.
Tuế Tuế nằm trên chiếc giường công chúa mới.
Bên cạnh là con vịt vàng.
Trên bàn đầu giường đặt chiếc la bàn cũ.
Khương Đình Châu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho con gái.
“Tuế Tuế, hôm nay vui không?”
Cô bé gật đầu.
“Vui lắm ạ!”
“Vậy ngủ ngoan nhé.”
“Dạ!”
Khương Đình Châu vừa định đứng dậy thì Tuế Tuế bỗng kéo tay áo ông.
“Cha ơi…”
“Ừ?”
“Cha có còn nghèo nữa hông?”
Khương Đình Châu bật cười.
“Không nghèo nữa.”
Tuế Tuế lập tức thở phào.
“May quá!”
“Con sợ phải đi bán khoai lang!”
Khương Đình Châu: “…”
Ông cúi đầu hôn lên trán con gái.
“Yên tâm.”
“Cha sẽ cố gắng kiếm tiền.”
“Để Tuế Tuế cả đời không phải lo chuyện ăn uống.”
Cô bé chớp mắt.
Sau đó nghiêm túc lắc đầu.
“Không cần đâu!”
Khương Đình Châu khựng lại.
“Tại sao?”
Tuế Tuế ôm lấy bàn tay ông.
“Cha không cần kiếm nhiều tiền như vậy!”
Chương 15
“Chỉ cần đủ mua cơm ăn là được rồi!”
Khương Đình Châu im lặng.
Cô bé tiếp tục:
“Tiền nhiều quá cũng mệt lắm!”
“Sư phụ nói, người có nhiều tiền thì phải giữ tiền.”
“Người có ít tiền thì phải kiếm tiền.”
“Nhưng người có đủ tiền thì có thể ngủ ngon!”
Khương Đình Châu nhìn con gái.
Một lúc lâu sau, ông bật cười.
“Con nói đúng.”
Tuế Tuế lập tức vui vẻ.
“Vậy cha ngủ sớm nha!”
“Đừng làm việc đến khuya nữa!”
Khương Đình Châu nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
“Cha nghe lời Tuế Tuế.”
Cô bé hài lòng nhắm mắt.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng thở đều đều đã vang lên.
Khương Đình Châu ngồi bên giường rất lâu.
Ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên mà nhiều năm qua ông chưa từng có.
Trước đây, ông luôn nghĩ mình phải kiếm thật nhiều tiền.
Phải khiến tập đoàn ngày càng lớn mạnh.