Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 6



Một sợi khí vàng mỏng manh từ trên cao chui vào miệng hình nhân.

Người đàn ông lập tức bật cười.

“Thành công rồi!”

Ông ta kích động quay sang vị đạo sĩ áo đen ngồi bên cạnh.

“Đại sư, vậy là vận tài lộc của Khương Đình Châu đã thuộc về tôi?”

Đạo sĩ áo đen chậm rãi mở mắt.

“Đúng vậy.”

“Trong vòng bảy ngày, tập đoàn Khương thị nhất định sẽ sụp đổ.”

“Còn ông sẽ trở thành người giàu có nhất kinh thành.”

Người đàn ông cười lớn.

“Hay! Hay lắm!”

Nhưng ông ta không nhận ra rằng, ngay khi đạo sĩ áo đen nói xong câu ấy, trên trán hình nhân bằng gỗ bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Rắc.

Đạo sĩ áo đen đột nhiên mở bừng mắt.

Ông ta nhìn chằm chằm hình nhân.

“Sao có thể…”

Người đàn ông giật mình.

“Đại sư, có chuyện gì?”

Đạo sĩ không trả lời.

Bởi ngay lúc ấy, ông ta cảm nhận được một luồng thần thức xa lạ đang lần theo sợi khí vận bị đánh cắp, chậm rãi tìm đến nơi này.

Luồng thần thức ấy vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang theo mùi sữa dâu thoang thoảng.

Ngay sau đó, bên tai đạo sĩ bỗng vang lên một giọng nói trẻ con, non nớt mà tức giận:

“Bắt được rồi nha!”

“Ông già xấu xa!”

“Dám trộm tiền mua kẹo của cha ta!”

“Ông chờ đó!”

Đạo sĩ áo đen lập tức tái mặt.

Ông ta bật dậy, làm đổ cả chén trà trên bàn.

“Không thể nào!”

“Là ai?”

“Rốt cuộc là cao nhân phương nào?!”

Còn ở biệt thự nhà họ Khương, Tuế Tuế đã tìm được một chiếc ba lô hình vịt vàng.

Bé cẩn thận nhét la bàn, ba lá bùa, hai hộp sữa dâu và một cái bánh bao vào trong.

Sau đó quay đầu nhìn quản gia, vui vẻ nói:

“Ông ơi, chuẩn bị xe!”

“Tiểu thư muốn đi đâu?”

Tuế Tuế vỗ vỗ chiếc ba lô nhỏ.

“Đi đòi nợ ạ!”

“…”

“Cha con kiếm tiền cực khổ lắm!”

“Không thể để người ta lấy mất được!”

Nói đến đây, bé bỗng nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng giơ một ngón tay lên.

“À đúng rồi!”

“Ông nhớ mang theo kẹo hồ lô nha!”

Quản gia khó hiểu.

“Để làm gì vậy tiểu thư?”

Tuế Tuế nghiêm túc đáp:

“Lỡ con đánh nhau thắng, con còn có kẹo ăn mừng nữa chứ!”

Quản gia: “…”

Ông đột nhiên cảm thấy, vị tiểu thư vừa được đón về nhà hôm qua của bọn họ hình như không phải một đứa trẻ bình thường.

Mà là một tiểu tổ tông thực sự!

CHƯƠNG 2: TIỂU TỔ TÔNG ĐI ĐÒI NỢ

Quản gia Trần đã làm việc ở nhà họ Khương hơn ba mươi năm.

Ông từng chứng kiến Khương Đình Châu từ một thiếu niên ít nói trở thành người đứng đầu tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ.

Ông cũng từng gặp không ít chuyện kỳ lạ.

Nhưng chuyện kỳ lạ nhất chắc chắn là hôm nay.

Tiểu thư vừa được đón về nhà chưa đầy hai ngày, vậy mà đã đòi mang bao tải ra ngoài bắt trộm.

Quan trọng hơn, thứ bị trộm lại là vận may của ông chủ.

“Tiểu thư, hay là chúng ta đợi tiên sinh về rồi tính tiếp nhé?”

Tuế Tuế đang ngồi xổm trước cửa, cẩn thận kiểm tra chiếc ba lô hình vịt vàng.

Nghe vậy, bé lập tức lắc đầu.

“Không được đâu ạ!”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì người xấu đang ăn tiền của cha!”

Cô bé vừa nói vừa lấy từ trong ba lô ra một chiếc bánh bao.

Bánh bao đã nguội, nhưng Tuế Tuế vẫn nâng niu như bảo bối.

“Ông xem nè!”

Bé cắn một miếng thật to.

Hai má lập tức phồng lên.

Quản gia Trần kiên nhẫn chờ bé nuốt xuống.

Ai ngờ Tuế Tuế lại cắn thêm miếng nữa.

Rồi thêm miếng nữa.

Đến khi chiếc bánh bao chỉ còn một mẩu nhỏ, bé mới chợt nhớ ra mình đang định nói gì.

“À!”

“Con muốn nói là…”

Bé nhìn chiếc bánh bao trong tay, vẻ mặt đau lòng.

“Bánh bao hết mất tiêu rồi!”

Quản gia Trần: “…”

Ông quyết định gọi điện cho Khương Đình Châu.

Nhưng điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng thư ký.

“Trần quản gia, Khương tổng đang họp với đối tác, tạm thời không tiện nghe máy.”

“Có chuyện gì quan trọng sao?”

Quản gia Trần nhìn cô bé đang cố nhét nửa chiếc bánh bao còn lại vào túi áo.

Ông im lặng hai giây.

“Tiểu thư muốn ra ngoài.”

“Vậy ông cứ đưa tiểu thư đi dạo. Khương tổng đã dặn, chỉ cần không nguy hiểm thì mọi yêu cầu của tiểu thư đều có thể đáp ứng.”

“Nhưng tiểu thư nói muốn đi bắt trộm.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, thư ký mới hỏi:

“Trộm gì?”

“Trộm vận may.”

“…”

“Còn yêu cầu chuẩn bị bao tải.”

“…”

Thư ký hít sâu một hơi.

“Trần quản gia, ông cứ đi theo tiểu thư. Tôi sẽ báo lại Khương tổng sau.”

Cuộc gọi kết thúc.

Quản gia Trần nhìn Tuế Tuế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...