Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 5
“Được, cứ tiến hành theo kế hoạch.”
Điện thoại vừa ngắt, Tuế Tuế liền thở dài.
“Haiz…”
Khương Đình Châu cúi đầu.
“Sao con lại thở dài?”
Tuế Tuế lắc lắc đầu.
“Không có gì ạ.”
Bé lấy từ trong túi ra một đồng xu đồng nhỏ, nghiêm túc gieo xuống đất.
Keng!
Đồng xu xoay ba vòng rồi nằm im.
Mặt ngửa.
Tuế Tuế nhìn đồng xu, lại nhìn cha mình.
Sau đó, bé lặng lẽ cất nó vào túi.
Khương Đình Châu tò mò hỏi:
“Con đang làm gì vậy?”
“Con xem thử sau này cha có phải đi ăn xin hông.”
“…”
“Kết quả thế nào?”
Tuế Tuế nghiêng đầu suy nghĩ.
“Cũng không đến nỗi ạ!”
Khương Đình Châu vừa định thở phào thì bé đã vui vẻ bổ sung:
“Cha còn có thể đi bán khoai lang nướng!”
“…”
“Con phụ cha thu tiền!”
“…”
“Con tính toán giỏi lắm!”
Khương Đình Châu nhìn khuôn mặt đầy tự hào của con gái, nhất thời không biết nên cười hay nên khóc.
Ông đường đường là chủ tịch tập đoàn Khương thị, trong mắt con gái lại sắp phải ra đường bán khoai lang.
Đúng là không biết nói gì cho phải.
Sáng hôm sau.
Chín giờ đúng.
Tại phòng hội nghị tầng ba mươi sáu của tập đoàn Khương thị, lễ ký kết hợp đồng trị giá ba mươi tỷ chính thức bắt đầu.
Khương Đình Châu mặc vest đen, ngồi ở vị trí chủ tọa.
Đối diện ông là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh, Tạ Minh Viễn.
Hai người bắt tay trước ống kính truyền thông.
“Khương tổng, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Bản hợp đồng được đưa tới.
Khương Đình Châu cầm bút.
Không hiểu sao, đúng lúc ấy, trong đầu ông bỗng vang lên giọng nói non nớt của con gái.
“Cha ơi, ngày mai cha không được ký hợp đồng nha!”
Đầu bút dừng lại giữa không trung.
Tạ Minh Viễn ngẩng đầu.
“Khương tổng, có vấn đề gì sao?”
Khương Đình Châu nhìn bản hợp đồng trước mặt.
Đây là dự án ông đã chuẩn bị suốt nửa năm.
Bộ phận pháp lý đã kiểm tra.
Bộ phận tài chính đã thẩm định.
Hội đồng quản trị cũng nhất trí thông qua.
Không có bất kỳ lý do nào để từ bỏ.
Ông tự giễu cười một tiếng.
Mình đúng là hồ đồ rồi.
Lại suýt nữa vì mấy câu nói của một đứa bé mà nghi ngờ quyết định kinh doanh quan trọng.
Nghĩ vậy, ông cúi đầu ký tên.
Ba chữ Khương Đình Châu xuất hiện trên trang giấy.
Cùng lúc đó.
Trong biệt thự nhà họ Khương.
Tuế Tuế đang ngồi trên thảm, ôm bình sữa dâu uống ngon lành.
Đột nhiên—
Rắc!
Chiếc la bàn cũ đặt bên cạnh phát ra một tiếng động giòn tan.
Kim la bàn vốn đứng yên bỗng xoay điên cuồng.
Một luồng khí đen từ phương xa lao thẳng về phía biệt thự.
Tuế Tuế lập tức đặt bình sữa xuống.
Bé ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Trong đôi mắt đen láy, một tia sáng vàng chợt lóe lên.
“Á!”
Cô bé kinh ngạc kêu lên.
“Cha ký thật rồi!”
Bé vội vàng bò dậy, chạy lạch bạch đến cửa sổ.
Trên bầu trời phía trên tập đoàn Khương thị, luồng khí vận màu vàng vốn sáng rực như mặt trời đang bị một bàn tay vô hình xé toạc.
Từng sợi khí vàng bị kéo về phía đông thành phố.
Tuế Tuế lập tức nhíu mày.
“Không đúng nha…”
Bé lấy ra ba đồng tiền cổ, đặt lên lòng bàn tay rồi gieo xuống sàn.
Chương 4
Keng!
Keng!
Keng!
Ba đồng tiền nằm thành một quẻ tượng kỳ lạ.
Tuế Tuế nhìn quẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên nghiêm túc.
“Không phải phá tài bình thường…”
Bé lẩm bẩm:
“Có người đang trộm tiền may mắn của cha!”
Đúng lúc ấy, điện thoại đồ chơi bên cạnh bỗng phát ra tiếng nhạc.
Tuế Tuế giật mình, quay đầu nhìn.
Sau đó bé nhanh chóng nhặt chiếc la bàn lên, ôm vào lòng.
“Không được!”
“Tiền của cha là tiền mua sữa dâu cho Tuế Tuế!”
“Ai cũng không được lấy!”
Cô bé hùng hổ chạy ra cửa.
Quản gia vừa đi ngang qua, thấy vậy vội vàng ngăn lại.
“Tiểu thư, cô định đi đâu?”
Tuế Tuế ngẩng đầu, nghiêm túc tuyên bố:
“Con đi bắt trộm!”
Quản gia sửng sốt.
“Trộm gì cơ?”
Cô bé giơ chiếc la bàn lên.
“Trộm vận may!”
Nói xong, bé lại bổ sung:
“Ông quản gia ơi, ông giúp con chuẩn bị một cái bao tải thiệt to nha!”
Quản gia ngơ ngác.
“Tiểu thư cần bao tải làm gì?”
Tuế Tuế nắm chặt bàn tay nhỏ.
“Để đựng tiền mang về cho cha!”
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng ở phía đông thành phố.
Một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn thờ phủ vải đỏ.
Trên bàn đặt một hình nhân bằng gỗ.
Trán hình nhân dán một tờ giấy vàng, bên trên viết ba chữ:
Khương Đình Châu.
Trước mặt người đàn ông là một chiếc bát đồng đựng đầy tro hương.
Đột nhiên, ngọn nến trên bàn thờ bùng cháy dữ dội.