Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi
Chương 8
Trên đầu buộc hai búi tóc tròn.
Hai chân ngắn ngủn đung đưa.
Trong tay còn cầm một cây kẹo hồ lô.
Bên cạnh là quản gia nhà họ Khương cùng sáu vệ sĩ cao lớn.
Tạ Minh Viễn nhìn quản gia Trần, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Trần quản gia?”
Quản gia Trần mỉm cười lịch sự.
“Tạ tổng, làm phiền rồi.”
“Các người đến đây làm gì?”
Ông còn chưa kịp trả lời, Tuế Tuế đã giơ tay.
“Con biết!”
Tạ Minh Viễn cúi đầu nhìn cô bé.
Tuế Tuế nghiêm túc nói:
“Con đến đòi tiền!”
Tạ Minh Viễn sửng sốt.
“Đòi tiền?”
“Dạ!”
“Tiền gì?”
“Tiền may mắn của cha con!”
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.
Tạ Minh Viễn nhìn cô bé, rồi lại nhìn quản gia Trần.
“Đứa trẻ này là ai?”
Quản gia Trần đáp:
“Là con gái của Khương tổng.”
Tạ Minh Viễn ngẩn người.
Khương Đình Châu có con gái từ bao giờ?
Nhưng rất nhanh, ông ta đã bình tĩnh trở lại.
“Trần quản gia, hôm nay tôi vừa ký hợp đồng với Khương tổng. Nếu các người đến vì chuyện công việc, xin hãy liên hệ thư ký của tôi.”
Tuế Tuế lắc đầu.
“Không phải chuyện hợp đồng!”
Bé chỉ vào tầng hai.
“Là ông già mặc áo đen trên kia!”
Tạ Minh Viễn lập tức tái mặt.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ cầu thang.
“Đứa trẻ không hiểu chuyện, đừng nói bậy!”
Đạo sĩ áo đen chậm rãi bước xuống.
Ông ta mặc đạo bào màu đen, tay cầm phất trần, vẻ mặt lạnh lùng.
Tuế Tuế vừa nhìn thấy ông ta đã lập tức trợn tròn mắt.
“Á!”
Đạo sĩ áo đen dừng bước.
Cô bé chỉ thẳng vào ông ta.
Chương 6
“Ông chính là người ăn trộm!”
Đạo sĩ cười lạnh.
“Tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bậy.”
Tuế Tuế nhìn ông ta một lúc.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Ông ơi, ông bao nhiêu tuổi rồi?”
Đạo sĩ hơi khựng lại.
“Sáu mươi tám.”
Tuế Tuế nghiêng đầu.
“Lạ quá!”
“Lạ chỗ nào?”
“Ông mới sáu mươi tám tuổi mà sao mặt ông lại giống người chín mươi hai tuổi vậy?”
Sắc mặt đạo sĩ lập tức thay đổi.
Tuế Tuế tiếp tục:
“À, con biết rồi!”
Bé vỗ tay.
“Bởi vì ông dùng tuổi thọ đổi pháp lực!”
Đạo sĩ áo đen đột nhiên lùi lại một bước.
“Ngươi…”
Tuế Tuế nhìn ông ta, nghiêm túc lắc đầu.
“Không tốt đâu!”
“Đổi thêm ba lần nữa là ông thành ông cố luôn đó!”
Quản gia Trần suýt nữa bật cười.
Nhưng sắc mặt đạo sĩ áo đen đã trắng bệch.
Bởi vì từng lời cô bé nói đều đúng.
Ông ta tên thật là Ôn Cửu.
Hai mươi năm trước, vì muốn tu luyện thuật đoạt vận, ông ta đã dùng tuổi thọ của chính mình làm vật dẫn.
Mỗi lần thi triển đại trận, ông ta đều phải đánh đổi một phần sinh khí.
Đây là bí mật lớn nhất của ông ta.
Ngay cả Tạ Minh Viễn cũng không biết.
Vậy mà một đứa bé ba tuổi rưỡi chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra!
Ôn Cửu siết chặt phất trần.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Tuế Tuế lập tức ưỡn ngực.
“Con là Khương Tuế Tuế!”
“Tiểu thần toán của đạo quán Thanh Vân!”
Bé suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung:
“Cũng là con gái của cha con!”
Ôn Cửu: “…”
Tạ Minh Viễn: “…”
Đúng là một lời giới thiệu vô cùng đầy đủ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tuế Tuế đã lấy chiếc la bàn ra.
Bé chỉ vào Ôn Cửu.
“Ông trả tiền cho cha con đi!”
“Không trả thì con mách sư phụ!”
Ôn Cửu cười lạnh.
“Sư phụ ngươi là ai?”
“Thanh Huyền đạo trưởng!”
Nụ cười trên mặt Ôn Cửu lập tức biến mất.
“Thanh… Thanh Huyền?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Ông biết sư phụ con hả?”
Ôn Cửu không trả lời.
Nhưng bàn tay cầm phất trần của ông ta đã bắt đầu run rẩy.
Bởi vì ba mươi năm trước, ông ta từng gặp Thanh Huyền một lần.
Khi ấy ông ta vừa học được chút thuật pháp, tự cho mình là thiên tài.
Kết quả bị Thanh Huyền dùng một lá bùa đánh bay xuống ao.
Ông ta phải nằm trên giường suốt nửa tháng.
Từ đó, cái tên Thanh Huyền trở thành ác mộng của ông ta.
Không ngờ ba mươi năm sau, ông ta lại gặp đồ đệ của người ấy!
Hơn nữa còn là một đứa bé ba tuổi rưỡi!
Ôn Cửu nhìn Tuế Tuế.
Rồi nhìn chiếc la bàn trong tay bé.
Cuối cùng, ông ta nghiến răng.
“Được!”
“Ta trả!”
Tạ Minh Viễn lập tức quay phắt sang.
“Đại sư!”
Ôn Cửu không để ý đến ông ta.
Ông ta lấy từ trong tay áo ra một lá bùa đen.
“Tiểu nha đầu, ngươi muốn lấy lại khí vận của Khương Đình Châu, đúng không?”
Tuế Tuế gật đầu.
“Dạ!”
“Vậy ngươi tự đến lấy!”
Ôn Cửu đột nhiên ném lá bùa xuống đất.
Ầm!
Một luồng khói đen lập tức bốc lên.
Toàn bộ đèn trong phòng khách đồng loạt tắt phụt.