Tiểu Thần Toán Ba Tuổi Rưỡi

Chương 9



Quản gia Trần hoảng hốt.

“Tiểu thư!”

Các vệ sĩ lập tức chắn trước mặt Tuế Tuế.

Nhưng cô bé vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa.

Bé nhìn làn khói đen đang cuồn cuộn trước mặt, chớp chớp mắt.

Sau đó lấy từ trong ba lô ra một chiếc quạt giấy nhỏ.

Phẩy một cái.

“Phù!”

Làn khói đen lập tức tan sạch.

Ôn Cửu: “…”

Tuế Tuế phồng má.

“Ông ơi, đừng làm bẩn nhà người ta chứ!”

“Con còn chưa ăn hết kẹo mà!”

Ôn Cửu nhìn lá bùa đã hóa thành tro, cả người cứng đờ.

Đó là bùa mê chướng ông ta luyện suốt bảy năm!

Vậy mà bị một đứa bé dùng quạt giấy thổi tan?

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Tuế Tuế nhảy xuống sofa.

Bé cầm la bàn, đi từng bước về phía Ôn Cửu.

“Ông không chịu trả đúng hông?”

Ôn Cửu liên tục lùi lại.

“Ngươi… ngươi đừng đến đây!”

Tuế Tuế nghiêm túc nói:

“Ăn trộm là không ngoan đâu!”

“Con cho ông một cơ hội cuối cùng!”

Ôn Cửu nhìn cô bé.

Bỗng nhiên, ông ta xoay người bỏ chạy.

“Ta không chơi với ngươi nữa!”

Tuế Tuế ngẩn ra.

Sau đó tức giận giậm chân.

“Á!”

“Ông già xấu xa chạy rồi!”

Bé lập tức quay đầu nhìn quản gia Trần.

“Ông ơi!”

“Dạ, tiểu thư?”

“Đóng cửa!”

“Không được để tiền của cha chạy mất!”

CHƯƠNG 3: ÔNG GIÀ XẤU XA, ÔNG THUA RỒI!

Ôn Cửu chạy rất nhanh.

Nhanh đến mức Tạ Minh Viễn còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã lao tới cửa sau.

Nhưng vừa đưa tay chạm vào tay nắm cửa, một tiếng “keng” giòn tan bỗng vang lên.

Cánh cửa không nhúc nhích.

Ôn Cửu giật mạnh.

Vẫn không mở được.

Ông ta cúi đầu nhìn.

Không biết từ lúc nào, trên tay nắm cửa đã xuất hiện một sợi chỉ đỏ mảnh như tóc.

Sợi chỉ ấy kéo dài từ cửa sau, vòng qua phòng khách rồi nối thẳng đến chiếc la bàn trong tay Tuế Tuế.

Ôn Cửu trợn tròn mắt.

“Khóa khí thuật?”

Tuế Tuế đứng cách đó không xa, nghiêm túc gật đầu.

“Dạ!”

“Nhưng sư phụ con gọi là buộc dây bắt trộm!”

Ôn Cửu suýt nữa phun máu.

Buộc dây bắt trộm?

Đó là một trong những thuật pháp cao cấp nhất của Huyền Môn!

Vậy mà qua miệng đứa trẻ này lại biến thành trò chơi trẻ con?

Ôn Cửu nghiến răng, rút từ trong tay áo ra ba đồng tiền cổ.

Ông ta cắn đầu ngón tay, chấm lên đồng tiền rồi ném mạnh xuống đất.

“Tam tài định vị, nghịch chuyển càn khôn!”

Ba đồng tiền lập tức dựng đứng.

Một luồng khí đen từ dưới sàn nhà trào lên, quấn quanh cổ chân Tuế Tuế.

Quản gia Trần hoảng hốt.

“Tiểu thư, cẩn thận!”

Tuế Tuế cúi đầu nhìn.

Sau đó bé ngồi xổm xuống.

“Ủa?”

Cô bé đưa tay chọc chọc luồng khí đen.

“Mềm mềm!”

Ôn Cửu cười lạnh.

“Tiểu nha đầu, ngươi tưởng thuật pháp của ta dễ phá như vậy sao?”

Tuế Tuế không trả lời.

Bé chỉ lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa.

Bóc giấy.

Bỏ vào miệng.

Sau đó giơ chiếc la bàn lên, nhẹ nhàng gõ xuống sàn.

Cốc!

Ba đồng tiền cổ lập tức đổ rạp.

Luồng khí đen tan biến.

Ôn Cửu phun ra một ngụm máu.

“Phụt!”

Chương 7

Tuế Tuế giật mình.

“Ông ơi!”

Ôn Cửu ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh hãi.

Cô bé vội vàng chạy tới.

Ông ta lập tức lùi lại.

“Đừng đến đây!”

Nhưng Tuế Tuế chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn giấy.

Bé đưa cho ông ta.

“Ông lau miệng đi!”

Ôn Cửu: “…”

“Máu dính lên áo khó giặt lắm đó!”

Ôn Cửu nhìn chiếc khăn giấy trước mặt.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhục nhã không thể diễn tả.

Ông ta tu luyện hơn bốn mươi năm.

Từng được vô số người giàu có cung phụng.

Đi đến đâu cũng được gọi một tiếng đại sư.

Vậy mà hôm nay lại bị một đứa bé ba tuổi rưỡi đánh bại!

Quan trọng hơn, đứa bé ấy còn đang lo ông ta làm bẩn áo!

Ôn Cửu tức đến mức ngực phập phồng.

“Ngươi…”

Tuế Tuế nghiêng đầu.

“Dạ?”

“Ngươi đừng có quá đáng!”

Cô bé lập tức phồng má.

“Con có quá đáng đâu!”

“Là ông ăn trộm trước mà!”

Nói xong, bé quay đầu nhìn Tạ Minh Viễn.

“Còn chú nữa!”

Tạ Minh Viễn giật mình.

“Tôi?”

Tuế Tuế gật đầu.

“Dạ!”

“Chú là người thuê ông ấy ăn trộm!”

Sắc mặt Tạ Minh Viễn lập tức trắng bệch.

“Đừng nói bậy!”

Ông ta quay sang quản gia Trần, lớn tiếng:

“Trần quản gia! Các người tự tiện xông vào nhà tôi, còn vu khống tôi! Tôi có thể báo cảnh sát!”

Quản gia Trần bình tĩnh đáp:

“Tạ tổng, nếu ngài cho rằng chúng tôi vi phạm pháp luật, ngài có thể báo cảnh sát.”

Ông ngừng một chút.

“Nhưng tôi nghĩ Khương tổng cũng rất muốn biết tại sao trong nhà ngài lại có hình nhân khắc tên mình.”

Tạ Minh Viễn cứng đờ.

Ôn Cửu cũng biến sắc.

Tuế Tuế lập tức giơ tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...